Trang chủ Liên hệ       Chủ nhật, Ngày 28/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  Ký kết hợp tác Việt – Nga về Du lịch giai đoạn 2016-2018. Ký kết hợp tác Việt – Nga về Du lịch giai đoạn 2016-2018. , Người xứ Nghệ Kiev
 

Sáng 15/12, cũng tại Sanh Pê-tec-bua (Saint Peterburg) trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch Quốc tế lần thứ 3, diễn ra từ 15-17/12, Việt Nam và LB Nga đã ký kết văn bản hợp tác về du lịch giai đoạn 2016 - 2018. Phóng viên Đài TNVN đưa tin:

Đông đảo đại biểu tham dự diễn đàn Du lịch Quốc tế lần thứ 3

Ký kết hợp tác Du lịch Việt Nam - Nga giai đoạn 2016-2018

Trao đổi văn bản ký kết hợp tác Du lịch Việt Nam - LB Nga

Văn bản được ký kết giữa một bên là Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Lê Khánh Hải và một bên là Trưởng Cơ quan Du lịch LB Nga Ô-lêch Sa-phôn-nôv (Oleg Saphonov). Văn bản đưa ra những kế hoạch cụ thể nhằm thúc đẩy trao đổi khách du lịch và góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước cũng như đối với sự phát triển kinh tế của mỗi nước cho giai đoạn 3 năm tiếp theo. Trong các điều khoản ấy, hai bên thống nhất tạo những điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp du lịch mở rộng đầu tư, đặt văn phòng đại diện ở mỗi nước của nhau; tạo điều kiện và bảo đảm an toàn cho khách du lịch đến thăm mỗi nước; tăng cường các hoạt động hợp tác như trao đổi đoàn; đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho hướng dẫn viên du lịch của nhau; hỗ trợ nhau tham gia các diễn đàn và hội chợ du lịch quốc tế v.v…

Phát biểu sau lễ ký, ông Oleg Saphonov bày tỏ vui mừng:

“Đây là văn bản rất quan trọng, đưa ra những điều khoản rất cụ thể nhằm thúc đẩy các hoạt động song phương hỗ trợ dòng khách du lịch đến mỗi nước ngày càng tăng trưởng tích cực. Tôi rất tự tin khi nói rằng, mặc dù du lịch Nga nói chung giảm khoảng 30% trong vòng 10 tháng trở lại đây, nhưng dòng khách du lịch Nga đến Việt Nam không giảm. Điều này khẳng định mối quan hệ song phương trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau giữa hai nước, hợp tác có hiệu quả sẽ làm cho dòng du khách không giảm”.

Ông Lê Ngọc Định, Phó Cục trưởng Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa – Du lịch và Thể thao Việt Nam, trong thành phần đoàn đại biểu Việt Nam tham dự các hoạt động Diễn đàn Văn hóa Quốc tế cho biết, Việt Nam và LB Nga rất chú trọng việc thúc đẩy phát triển hợp tác du lịch và tìm những biện pháp hỗ trợ nhau tốt hơn. Về bước đi tiếp theo của hai bên trong bối cảnh du khách Nga giảm đi sang Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập, một cơ hội cho du lịch Việt Nam, ông Lê Ngọc Định nói:

“Cơ hội này không ngẫu nhiên có, đòi hỏi chúng ta cũng phải rất nỗ lực để biến cơ hội thành khả năng thực tế của chúng ta. Chúng ta cần phải tăng cường quảng bá du lịch Việt Nam sang Nga; tăng cường cải thiện công tác đón du khách Nga đến Việt Nam, cụ thể là đội ngũ hướng dẫn viên biết tiếng Nga và thứ ba là phải tăng cường cải thiện chất lượng phục vụ, đáp ứng thị hiếu của du khách Nga đến Việt Nam”.

Cục Phó Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa – Du lịch và Thể thao

Lê Ngọc Định nói về những bước thúc đẩy hợp tác du lịch Việt Nam

   Khai mạc diễn đàn Du lịch Quốc tế lần thứ Ba trong khuôn khổ

                         diễn đàn Văn hóa S.Perterburg lần thứ Tư

Hội nghị về kế hoạch kỷ niệm 20 năm quan hệ hợp tác ASEAN - Nga

Trong khuôn khổ Diễn đàn Văn hóa Quốc tế St. Peterburg lần thứ Tư, chiều 15/12, đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị ASEAN – Nga để cùng trao đổi, thống nhất kế hoạch tổ chức kỷ niệm 20 năm quan hệ ASEAN – Nga vào năm 2016. Với tư cách chủ trì cơ chế hợp tác văn hóa giữa ASEAN và Nga, tại hội nghị, đoàn Việt Nam với sự tham gia của ông Lê Ngọc Định đã cùng đại diện Nga điều hành công tác rà soát, thông qua từng kế hoạch cụ thể của các hoạt động văn hóa như tổ chức các triển lãm, liên hoan nghệ thuật trong suốt năm 2016. Kết thúc Hội nghị, các đại biểu là thành viên ASEAN và Nga đã thông qua tuyên bố chung khẳng định quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch kỷ niệm quan trọng này, góp phần phát triển mối quan hệ đối thoại ASEAN – Nga và tăng cường tình hữu nghị, sự tin cậy giữa nhân dân các nước ASEAN với nhân dân Nga./.

(Điệp Anh, 15/12/2015)

 


  Các Tin khác
  + Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (05/11/2019)
  + Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tưởng niệm 39 nạn nhân vụ container (04/11/2019)
  + Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO: Cơ hội lớn thúc đẩy sáng tạo và cống hiến (04/11/2019)
  + Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 (02/11/2019)
  + Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn: Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (28/10/2019)
  + Hai người Việt Nam được trao tặng Huân chương cao quý của Pháp (27/10/2019)
  + Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào (26/10/2019)
  + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam (24/10/2019)
  + Thủ tướng đến Tokyo dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản (23/10/2019)
  + Đại sứ quán thăm và làm việc tại Lviv (23/09/2019)
  + Quảng bá địa phương Việt Nam tại bang Hawaii và California, Hoa Kỳ (23/09/2019)
  + Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông (22/09/2019)
  + Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thăm và làm việc với đại sứ quán (20/09/2019)
  + Mốc son 25 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (05/09/2019)
  + Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ (03/09/2019)
  + Đại sứ Đỗ Bá Khoa: Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ (02/09/2019)
  + Đại sứ Việt Nam chào Tổng thống và Ngoại trưởng Moldova nhân kỷ niệm 28 năm ngày Độc lập của Moldova (31/08/2019)
  + Đại sứ Mỹ: "Tôi tự hào khi Mỹ và Việt Nam là các đối tác mạnh mẽ" (30/08/2019)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào Tổng thống Zelensky nhân dịp Quốc khánh Ucraina (24/08/2019)
  + Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ hai tại Đức (24/08/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60444240

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July