Trang chủ Liên hệ       Chủ nhật, Ngày 28/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản , Người xứ Nghệ Kiev
 

Thứ 3, 15/12/2015

 

VOV.VN - Chiều 15/12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn đại biểu Thượng viện Nhật Bản có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chào mừng Phó Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Koshii Azuma và Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Nhật Bản sang thăm Việt Nam; nối tiếp thành công từ chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Yamazaki Masaaki mới đây; thể hiện tình cảm thắm thiết giữa Quốc hội và nhân dân hai nước.  

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ hiệu quả của Nhật Bản đối với công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển đất nước của Việt Nam, nhất là sau khi hai nước thiết lập quan hệ hợp tác đối tác chiến lược sâu rộng vì hoà bình và phồn vinh ở châu Á.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ vui mừng trước những bước tiến vượt bậc, mạnh mẽ và thực chất trên mọi lĩnh vực của quan hệ Việt Nam- Nhật Bản trong những năm gần đây cả trong các  lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân.

Hai nước cùng có quan điểm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương đóng góp vào việc duy trì và gìn giữ hòa bình và hợp tác trong khu vực và trên thế giới. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam luôn coi trọng và sẽ làm hết mình để thúc đẩy tình hữu nghị, quan hệ hợp tác giữa hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Nhật Bản ngày càng phát triển mạnh mẽ trong tương lai, đáp ứng nguyện vọng của mỗi bên.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn Quốc hội hai nước tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ, tiếp tục ủng hộ quan điểm của nhau trên các diễn đàn lập pháp khu vực và quốc tế vì hòa bình và thịnh vượng cho toàn nhân loại. 

Cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã dành thời gian tiếp, Phó Chủ tịch Koshii Azuma bày tỏ vui mừng được sang thăm Việt Nam, gặp gỡ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Thông báo với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng về kết quả tốt đẹp từ cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ngài Koshii Azuma cho biết, đây là lần đầu tiên, hai Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Nhật Bản sang thăm Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội và nhân dân hai nước; đây là minh chứng rõ rệt trong quan hệ hợp tác mật thiết giữa hai nước, hai Quốc hội. 

Ngài Koshii Azuma cho rằng, những chuyến thăm cấp cao được duy trì, giao lưu nhân dân được đẩy mạnh, cùng với hiệu quả tích cực trong quan hệ hợp tác đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước sẽ ngày càng củng cố quan hệ Nhật Bản- Việt Nam trên mọi lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh…; Phó Chủ tịch Koshii Azuma khẳng định, đây là những kết quả ấn tượng, thể hiện quan hệ vô cùng tốt đẹp của hai nước trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Koshii Azuma mong muốn hai Quốc hội hai nước tiếp tục tăng cường trao đổi Đoàn các cấp, các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị và đại biểu Quốc hội để chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng pháp luật; đẩy mạnh giao lưu nhân dân, đặc biệt là giữa các thế hệ trẻ; đồng thời khẳng định sau khi về nước sẽ không ngừng nỗ lực ủng hộ và thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản ngày càng phát triển mạnh mẽ, đạt được những thành tựu mới trong tương lai./.

Ngọc Thạch/VOV

http://vov.vn/chinh-tri/chu-tich-quoc-hoi-tiep-pho-chu-tich-thuong-vien-nhat-ban-459796.vov



  Các Tin khác
  + Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (05/11/2019)
  + Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tưởng niệm 39 nạn nhân vụ container (04/11/2019)
  + Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO: Cơ hội lớn thúc đẩy sáng tạo và cống hiến (04/11/2019)
  + Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 (02/11/2019)
  + Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn: Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (28/10/2019)
  + Hai người Việt Nam được trao tặng Huân chương cao quý của Pháp (27/10/2019)
  + Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào (26/10/2019)
  + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam (24/10/2019)
  + Thủ tướng đến Tokyo dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản (23/10/2019)
  + Đại sứ quán thăm và làm việc tại Lviv (23/09/2019)
  + Quảng bá địa phương Việt Nam tại bang Hawaii và California, Hoa Kỳ (23/09/2019)
  + Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông (22/09/2019)
  + Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thăm và làm việc với đại sứ quán (20/09/2019)
  + Mốc son 25 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (05/09/2019)
  + Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ (03/09/2019)
  + Đại sứ Đỗ Bá Khoa: Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ (02/09/2019)
  + Đại sứ Việt Nam chào Tổng thống và Ngoại trưởng Moldova nhân kỷ niệm 28 năm ngày Độc lập của Moldova (31/08/2019)
  + Đại sứ Mỹ: "Tôi tự hào khi Mỹ và Việt Nam là các đối tác mạnh mẽ" (30/08/2019)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào Tổng thống Zelensky nhân dịp Quốc khánh Ucraina (24/08/2019)
  + Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ hai tại Đức (24/08/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60446542

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July