Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > >
  Kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Việt Nam tại Bangladesh Kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Việt Nam tại Bangladesh , Người xứ Nghệ Kiev
 

Nhân kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Bangladesh, Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh đã chủ trì tổ chức một chương trình đặc biệt tại thủ đô Dhaka vào đúng ngày Tết Độc lập 2/9.

Đại sứ Trần Văn Khoa và phu nhân chụp ảnh lưu niệm với Đoàn nghệ nhân dân gian Việt Nam

Trong chương trình, người dân hai nước và bạn bè quốc tế đã có cơ hội được thưởng thức những tiết mục nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sỹ Việt Nam và Bangladesh trình diễn, đồng thời có cơ hội được thưởng thức những món ăn đặc trưng của hai nước. Không khí trang trọng nhưng không kém phần vui tươi, rộn ràng của chương trình đã khiến người dân hai nước ngày càng xích lại gần nhau hơn.

Đại sứ Trần Văn Khoa phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Tới tham dự và chia vui trong ngày Lễ đặc biệt của Việt Nam và quan hệ hai nước có sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ Thương mại Bangladesh Tofail Ahmed; Bộ trưởng Bộ An sinh xã hội, Chủ tịch Đảng Công nhân Bangladesh Rashed Khan Menon; Chủ tịch và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bangladesh; cùng đông đảo Đại sứ của các nước, đại diện các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp Bangladesh và cộng đồng người Việt tại Bangladesh.

Các quan khách dự Lễ kỷ niệm

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ Trần Văn Khoa đã thông báo về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong năm 2017, cũng như những bước đột phá trong quan hệ thương mại hai nước; nhấn mạnh về những tiềm năng hợp tác giữa hai nước cần được tiếp tục đẩy mạnh thời gian tới nhằm đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất hơn.

Tiết mục biểu diễn của các nghệ nhân Việt Nam

Bộ trưởng Thương mại Bangladesh Tofail Ahmed đánh giá cao về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đồng thời kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi thương mại, đầu tư đặc biệt trong những lĩnh vực mà mỗi nước có thế mạnh.

Tiết mục biểu diễn của các nghệ sỹ Bangladesh

Để đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước, đoàn nghệ thuật dân gian Bangladesh và đoàn nghệ nhân dân gian Việt Nam đã có màn trình diễn giới thiệu về văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ - Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận. Đây là lần đầu tiên loại hình nghệ thuật này được trình diễn tại Bangladesh nên đã tạo sự ngạc nhiên, thích thú đối với người dân Bangladesh và bạn bè quốc tế, đồng thời khiến cho người dân hai nước và bạn bè quốc tế như xích lại gần nhau hơn.

Tiết mục biểu diễn bài hát Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng của nghệ sỹ hai nước

Bên cạnh những tiết mục văn nghệ đặc sắc của các nghệ sỹ hai nước, các quan khách đã có cơ hội được thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị Việt Nam như nem rán, nem cuốn, bánh đậu xanh,… cùng với những món ăn đặc trưng của Bangladesh.

Đại sứ Trần Văn Khoa và Bộ trưởng Thương mại Bangladesh Tofail Ahmed

Ông Nasim Mahmmud, Giám đốc điều hành Trung tâm Đông Á, Tổng Biên tập Tạp chí Rising Asia (Bangladesh) cho rằng Việt Nam là đối tác quan trọng của Bangladesh. Việt Nam cũng là một thị trường đầy hấp dẫn đối với các doanh nghiệp Bangladesh. Bằng chứng là nhiều doanh nghiệp Bangladesh đã và đang muốn hợp tác với các đối tác Việt Nam. Bên cạnh đó, Việt Nam còn là một người bạn thân thiết của Bangladesh.

Đại sứ Trần Văn Khoa và phu nhân cùng các cán bộ của Đại sứ quán và gia đình

Nhân dịp này, ông Nasim đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh. Sự ngưỡng mộ và tình cảm đặc biệt mà các bạn Bangladesh dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng và đất nước, con người Việt Nam nói chung vẫn luôn vẹn nguyên cho đến tận ngày hôm nay.

Hình ảnh các quan khách và nghệ sỹ Việt Nam, Bangladesh tay trong tay hát vang ca khúc “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” và hô vang Việt Nam – Hồ Chí Minh, Việt Nam – Bangladesh là minh chứng rõ nét cho tình bằng hữu mà người dân hai nước luôn dành cho nhau. Những nét tương đồng về lịch sử, văn hóa cùng với tình cảm ấm áp của nhân dân hai nước chính là nền tảng vững chắc, là sợi dây gắn kết bền chặt để đưa quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp Việt Nam – Bangladesh ngày càng phát triển sâu rộng, để cái tên Việt Nam và Bangladesh luôn ở trong trái tim của người dân mỗi nước./.

(Tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh)

Nguồn quehuongonline.vn

http://quehuongonline.vn/nguoi-viet-o-nuoc-ngoai/ky-niem-73-nam-quoc-khanh-viet-nam-tai-bangladesh-20180907152604747.htm



  Các Tin khác
  + Các nước đặt niềm tin vào Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 (05/11/2019)
  + Cơ quan đại diện ngoại giao Anh tại Việt Nam tưởng niệm 39 nạn nhân vụ container (04/11/2019)
  + Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO: Cơ hội lớn thúc đẩy sáng tạo và cống hiến (04/11/2019)
  + Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020 (02/11/2019)
  + Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn: Bộ Ngoại giao khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng (28/10/2019)
  + Hai người Việt Nam được trao tặng Huân chương cao quý của Pháp (27/10/2019)
  + Triển lãm 70 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, Lào (26/10/2019)
  + Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc khơi thông nông sản xuất khẩu từ Việt Nam (24/10/2019)
  + Thủ tướng đến Tokyo dự Lễ đăng quang của Nhà Vua Nhật Bản (23/10/2019)
  + Đại sứ quán thăm và làm việc tại Lviv (23/09/2019)
  + Quảng bá địa phương Việt Nam tại bang Hawaii và California, Hoa Kỳ (23/09/2019)
  + Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông (22/09/2019)
  + Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thăm và làm việc với đại sứ quán (20/09/2019)
  + Mốc son 25 năm Mỹ dỡ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam (05/09/2019)
  + Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ (03/09/2019)
  + Đại sứ Đỗ Bá Khoa: Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Nam Mỹ (02/09/2019)
  + Đại sứ Việt Nam chào Tổng thống và Ngoại trưởng Moldova nhân kỷ niệm 28 năm ngày Độc lập của Moldova (31/08/2019)
  + Đại sứ Mỹ: "Tôi tự hào khi Mỹ và Việt Nam là các đối tác mạnh mẽ" (30/08/2019)
  + Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào Tổng thống Zelensky nhân dịp Quốc khánh Ucraina (24/08/2019)
  + Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ hai tại Đức (24/08/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60222549

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July