Sau khi loạt bài điều tra: “Khoảng trống quản lý khai thác khoáng sản tại Hà Tĩnh” được đăng tải, UBND tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các lực lượng Công an, chính quyền cấp xã vào cuộc, làm rõ phản ánh của Báo Nông nghiệp và Môi trường.
Trước những vấn đề báo phản ánh, ông Lê Ngọc Huấn, Giám đốc Sở NN&MT Hà Tĩnh cho biết, Sở đã thành lập 4 tổ công tác vào cuộc rà soát hoạt động khai thác khoáng sản của 67 mỏ khoáng sản trên địa bàn toàn tỉnh.
Các cuộc kiểm tra của 4 tổ công tác có lực lược Công an tỉnh và đại diện chính quyền địa phương sở tại cùng tham gia. Qua rà soát tại các địa điểm thuộc huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn (cũ) cho thấy, hầu hết các mỏ khoáng sản đã lắp đặt trạm cân. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, không ít mỏ trạm cân bị hư hỏng, hệ thống phần mềm không có khả năng kết nối hoặc một số mỏ chưa lắp đặt trạm cân. Các đoàn kiểm tra đã lập biên bản, quán triệt quy định về việc lắp đặt, vận hành trạm cân là yêu cầu bắt buộc; tới đây sẽ kết nối để truyền dữ liệu về Sở NN&MT nhằm siết chặt công tác quản lý.
|
Trước mắt đoàn tập trung rà soát việc chấp hành quy định lắp đặt, vận hành trạm cân của các doanh nghiệp. Ảnh: Thanh Nga. |
Hiện, mỏ đất của Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải An Bình, xã Toàn Lưu; mỏ sét gạch ngói của Công ty TNHH Thuận Hoàng, xã Hà Linh, đang được Thanh tra tỉnh kiểm tra và chưa có kết luận.
Đối với mỏ đất Phú Lộc 3 của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hùng Thuận, xã Trường Lưu, kết quả thanh tra của Thanh tra tỉnh xác định, doanh nghiệp đã lắp 4 mắt camera phục vụ giám sát an ninh tại mỏ; lắp trạm cân kiểm soát khối lượng khoáng sản tại mỏ. Tuy nhiên, kiểm tra tại điểm lắp trạm cân cho thấy, hai phía trước và sau cân có hiện tượng đất đá sụt lún, cân hoạt động không ổn định nên không kiểm soát được khối lượng khoáng sản khai thác.
Kết quả kiểm tra ngày 13/8/2026 cũng khẳng định, tại thời điểm kiểm tra, trạm cân của mỏ không hoạt động; hệ thống camera giám sát đã lắp đặt nhưng chưa kết nối, truyền dữ liệu ổn định với hệ thống thiết bị theo dõi, giám sát của công ty.
Riêng mỏ đất san lấp Bắc Sơn 2, xã Toàn Lưu, thuộc Công ty TNHH Hoàng Tuấn Khanh, thiết bị cân thậm chí còn không hoạt động từ ngày lắp đặt (tháng 12/2023) đến nay.
|
Sở NN&MT Hà Tĩnh khẳng định, phản ánh của Báo NN&MT là đúng. Đồng thời ra văn bản, yêu cầu các doanh nghiệp vi phạm dừng khai thác, vận chuyển khoáng sản khi chưa lắp đặt trạm cân. Ảnh: Thanh Nga. |
“Kết quả kiểm tra thực tế, nội dung Báo NN&MT phản ánh về việc trạm cân không hoạt động tại mỏ đất san lấp Phú Lộc 3 và mỏ Bắc Sơn 2 là đúng. Để bảo đảm công tác quản lý, theo dõi và kiểm soát sản lượng khoáng sản khai thác, vận chuyển tại mỏ được thực hiện đầy đủ, đúng quy định của pháp luật, Sở NN&MT yêu cầu Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hùng Thuận; Công ty TNHH Hoàng Tuấn Khanh dừng ngay hoạt động khai thác và vận chuyển khoáng sản ra khỏi khu vực mỏ khi trạm cân chưa được sửa chữa, khắc phục và đưa vào hoạt động ổn định. Sau khi trạm cân được sửa chữa, khắc phục hoặc thay thế trạm cân khác, bảo đảm hoạt động bình thường thì công ty mới được phép tiếp tục khai thác”, đây là yêu cầu của Sở NN&MT Hà Tĩnh.
Thông tin về giải pháp siết chặt công tác quản lý nhà nước về hoạt động mỏ khoáng sản thời gian tới, Giám đốc Sở NN&MT khẳng định: 100% mỏ khoáng sản đều phải lắp đặt, vận hành trạm cân kết nối dữ liệu truyền về Sở. Với các mỏ chưa lắp đặt hoặc lắp đặt nhưng không vận hành trạm cân, yêu cầu doanh nghiệp dừng ngay hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản ra khỏi khu vực mỏ được cấp phép.
|
4 tổ công tác thực hiện tổng rà soát 67 mỏ khoáng sản trên toàn tỉnh. Ảnh: Ngọc Mai. |
Với các mỏ Thanh tra tỉnh đang tổ chức thanh tra, kiểm tra, sau khi có kết luận, Sở sẽ thực hiện tham mưu biện pháp xử lý sai phạm của các đơn vị (nếu có) theo kết luận thanh tra, kiểm tra.
Tác giả: Thanh Nga - Quốc Toản
Nguồn tin: nongnghiepmoitruong





.jpg)






 (1).gif)






