Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 24/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin tức Nghệ Tĩnh >
  Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/11 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/11 , Người xứ Nghệ Kiev
 

 (Baonghean.vn) - Ngày hội Đại đoàn kết diễn ra ở nhiều địa phương; UBND tỉnh tiến hành hội nghị chuyên đề tháng 11; Thành phố Hà Nội hỗ trợ Nghệ An 1 tỷ đồng khắc phục bão lũ; Nghệ An ghi nhận 51 ca nhiễm Covid-19 trong buổi sáng; Nguy cơ bùng dịch là rất lớn; Dừng mọi hoạt động tập trung đông người ở Nghi Lộc… Đây là những nội dung đáng chú ý trong ngày 12/11.

 

 

Kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong bối cảnh kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ, nhiều địa phương đã tổ chức một số hoạt động chào mừng.

 

Tại thôn 3, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, chiều 12/11, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã về chung vui “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” với Nhân dân địa phương.


Nhân “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An chúc người dân sức khỏe thôn 3, cũng như xã Quỳnh Đôi nói riêng, huyện Quỳnh Lưu nói chung sẽ tiếp tục phát triển với tư cách là một địa bàn, cộng đồng luôn luôn đi trước.

 
 

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tặng quà lưu niệm khu dân cư thôn 3, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Duy

Ngày 12/11, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc cùng bà con nhân dân các huyện Quỳ Hợp, Tân Kỳ.

Đồng chí Ngọc Kim Nam tặng quà cho các gia đình khó khăn ở xóm Xiểm, xã Hạ Sơn (Quỳ Hợp). Ảnh: Công Kiên

Cùng ngày, Nhân dân một số khu dân cư trên địa bàn huyện Yên Thành, thị xã Cửa Lò cũng tổ chức Lễ kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Người dân xóm Hồng Thành (Yên Thành) vui Ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: Quỳnh Trang

Chiều 12/11, tại Hà Nội, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Trao kinh phí hỗ trợ các tỉnh miền Trung, Tây Bắc khắc phục hậu quả bão lũ”. 

Tại chương trình, lãnh đạo Thành phố Hà Nội đã trao hỗ trợ 7 tỉnh thuộc khu vực miền Trung và Tây Bắc nói trên mỗi tỉnh 1 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra trong thời gian vừa qua. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đón nhận món quà và cảm ơn nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng trân quý của Thành phố Hà Nội. 
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh đón nhận 1 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ của Thành phố Hà Nội. Ảnh: Phan Hậu

Dự kiến đến ngày 31/12/2021, toàn tỉnh có 300/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 7 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới. Thông tin này được Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết tại phiên họp chuyên đề UBND tỉnh tháng 11/2021.

Cũng tại phiên họp, UBND tỉnh Nghệ An thống nhất trình HĐND tỉnh sửa đổi Nghị quyết số 22/2019, bổ sung 2 chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã: Thú y; Bảo vệ thực vật - Khuyến nông - Khuyến lâm - Khuyến ngư. Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh cho biết, theo tiêu chí tiếp cận đa chiều quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 17/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ, tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh Nghệ An đến hết năm 2021 còn 2,74%, giảm 0,68% so với đầu năm (3,42%), đạt kế hoạch đề ra.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp chuyên đề UBND tỉnh tháng 11/2021. Ảnh: Phạm Bằng

Tiếp tục thông tin về dịch bệnh Covid-19, sáng 12/11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An cho hay, trong 12 giờ (từ 18h00 ngày 11/11 đến 06h00 ngày 12/11), Nghệ An ghi nhận 51 ca dương tính mới với Covid-19 tại 9 địa phương.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Đức Anh

*Trong khi đó, Báo cáo tại phiên họp UBND tỉnh Nghệ An, PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh, nguy cơ bùng phát dịch diện rộng trên địa bàn tỉnh là rất lớn, trong khi nguồn lực để phòng chống dịch ngày càng hạn hẹp.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế trình bày báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Phạm Bằng

 một diễn biến khác, sáng 12/11 Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An có cuộc họp khẩn với huyện Nghi Lộc bàn các giải pháp phòng chống dịch Covid-19.

Theo thống kê, từ ngày 4/11 đến nay, toàn huyện đã xuất hiện 104 ca nhiễm Covid-19, tại 8 xã, thị trấn. Trong đó, xã Nghi Hoa có 41 ca; thị trấn Quán Hành có 25 ca; xã Nghi Phương có 17 ca; xã Nghi Diên có 15 ca; xã Nghi Đồng có 2 ca; xã Nghi Trường có 01 ca; xã Nghi Trung có 02 ca; xã Nghi Kiều có 01 ca.

Đồng chí Bùi Đình Long yêu cầu huyện Nghi Lộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền; thực hiện tốt việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân. Ảnh: Thành Chung

Ngày 12/11, các địa phương ở Hà Tĩnh và Nghệ An đang ráo riết thông báo khẩn, tìm người từng đến quán karaoke An Hồng (khối 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh). Cơ quan chức năng đề nghị người dân đã từng đến địa điểm này từ ngày 3/11 đến 11/11 cần liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất để được hỗ trợ.

Liên quan đến ổ dịch này, ông  Lê Viết Hùng - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết: "Qua trích xuất camera tại quán thì từ ngày 3/11 đến ngày 11/11, có 110 đoàn khách đến hát. Cứ tính trung bình mỗi đoàn khoảng 5 khách, thì số F1 cũng đã lên tới gần 600 người. Tuy nhiên, đến nay chúng tôi mới truy vết được khoảng 300 khách đến hát, trong đó 139 người trú ở Nghi Xuân, 155 người ở các địa phương khác, chủ yếu là TP Vinh và huyện Hưng Nguyên

Quán karaoke An Hồng hiện đã bị phong tỏa. Ảnh: Tiến Hùng

Sáng 12/11, Khối thi đua các cơ quan Đảng cấp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động thi đua - khen thưởng năm 2021, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. 

Tại hội nghị, các đơn vị đã chia sẻ nhiều cách làm, kinh nghiệm trong công tác thi đua - khen thưởng. Các đơn vị đã bỏ phiếu xếp loại thi đua năm 2021 đối với các đơn vị; đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua đối với Trường Chính trị tỉnh và Cờ thi đua của UBND tỉnh đối với cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Báo Nghệ An được bầu đảm nhận nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng năm 2022.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

 

  Các Tin khác
  + Hà Tĩnh: 120 tỷ đồng xây dựng Trường THPT Phan Đình Phùng (22/04/2024)
  + Lung linh màn pháo hoa mừng khai trương du lịch biển Hà Tĩnh (22/04/2024)
  + Nghệ An: Trường chọn bộ sách giá cao, phụ huynh lâm cảnh “phí chồng phí” (22/04/2024)
  + Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt gấp rút hoàn thiện trước ngày thông xe (22/04/2024)
  + Nghệ An: Cảnh báo tình trạng khai thác cát “lậu”, thất thoát thuế nhà nước (22/04/2024)
  + Bán 80 căn hoàn thành giai đoạn 1 Dự án thí điểm nhà ở xã hội Thạch Linh - TP Hà Tĩnh (20/04/2024)
  + Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu (20/04/2024)
  + Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong dịp Lễ 30/4, 01/5 và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (20/04/2024)
  + 3 tháng thu hơn trăm tỷ, ‘ông lớn’ thủy điện Nghệ An vẫn báo lỗ (20/04/2024)
  + Nghệ An: Ô nhiễm môi trường từ cơ sơ sản xuất gỗ ván ép (20/04/2024)
  + Hà Tĩnh tổ chức Đại lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương (19/04/2024)
  + Xử lý kiên quyết, áp dụng các hình phạt cao nhất đối với các vi phạm trong hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân (19/04/2024)
  + Nghệ An ưu tiên phát triển kinh tế biển (19/04/2024)
  + Đặt tên Đôi Hậu sau sáp nhập xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu: Do xã nào cũng muốn giữ tên của mình (17/04/2024)
  + Vụ không còn tên xã Quỳnh Đôi sau sắp xếp đơn vị hành chính: Nghệ An yêu cầu làm lại (17/04/2024)
  + Hà Tĩnh: 29 dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 chưa hoàn thành thủ tục đầu tư (07/04/2024)
  + Xôn xao hình ảnh đổ bê tông “trộn lẫn với bùn” tại dự án hơn 70 tỷ đồng ở Hà Tĩnh (07/04/2024)
  + Hà Tĩnh: Tăng trưởng kinh tế trong quý I/2024 đạt 7,82% (07/04/2024)
  + Xây thêm nhà ga, đường băng để ‘lên đời’ sân bay Vinh (07/04/2024)
  + Giấc mơ thoát khỏi ''4 không'' (07/04/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60328030

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July