Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh >
  Để hiểu hơn con người Hà Tĩnh Để hiểu hơn con người Hà Tĩnh , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Hà Tĩnh là một tỉnh Bắc Trung Bộ, điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt. Nhân dân cần cù trong lao động, vươn lên vượt khó trong cuộc sống đời thường. Là con người sống chân chất, tình cảm, ham học và nhiều người học giỏi, vừa thông minh, vừa có bản lĩnh. Từ khi có Đảng, nhân dân Hà Tĩnh tuyệt đối trung thành phấn đấu dưới ngọn cờ của Đảng.


I. Ham học, thành đạt trong khoa cử: 


Từ năm 1275 đến năm 1919, người Hà Tĩnh có 148 vị đỗ Đại khoa: Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa, Hoàng giáp, Tiến sỹ (trích Tạp chí văn hoá Hà Tĩnh, số 9+10-1993). Không phân biệt người già hay trẻ, giàu hay nghèo, địa vị xã hội khác nhau, người Hà Tĩnh coi việc học hành là con đường tiến thủ, con đường kiếm sống.

Nhiều tấm gương tiêu biểu về học hành: Cụ Trần Dục quê ở Ngãi Lăng (nay là Mai Hồ, Thị trấn Đức Thọ) nhà rất nghèo, phải đi ở mướn, nhưng cụ rất ham học, lại thông minh, được chủ nhà giúp đỡ đã theo nghiệp bút nghiên, thi đỗ Hoàng giáp. Cụ Đoàn Tử Quang (xã Đức Hòa, Đức Thọ) đã 82 tuổi, vẫn lều chõng đi thi. Nhiều vùng quê như: Tùng Ảnh, Trung Lễ, Yên Hồ (Đức Thọ), Gôi Vỵ, Thịnh Văn (Hương Sơn), Tràng Lưu, Ích Hậu (Can Lộc), Tiên Điền (Nghi Xuân)... là những địa danh khoa bảng nổi tiếng. Nhiều gia đình cha đỗ tiến sỹ, con đỗ tiến sỹ. 

Nhiều dòng họ có 5 - 10 người đỗ Đại khoa, các thế hệ sau này vẫn kế thừa và phát huy truyền thống hiếu học, học giỏi làm rạng danh quê hương Hà Tĩnh. Theo tổng điều tra, tính đến hết tháng 12/2002 bằng tiến sỹ người Hà Tĩnh có 511, bằng 5,7% so với cả nước. Nếu so sánh cứ 10.000 người có một tiến sỹ thì Hà Tĩnh đứng đầu của tốp 10 tỉnh dẫn đầu cả nước. 


II. Vừa khí phách, vừa cách mạng:


Dưới chế độ phong kiến, qua nhiều triều đại có một vị quan phải kén chọn chu đáo của nhà Vua và của Triều đình, đó là quan Ngự Sử có chức năng rất quan trọng: Một là được can gián Vua, hai là có quyền chỉ trích, hoạch tội các quan trong Triều. Với vị trí quan trọng đó, quan Ngự Sử phải là người, học rộng biết nhiều, trung thực, liêm khiết, công tâm, có bản lĩnh. 

Từ giữa cuối đời Trần đến đời Hậu Lê, hầu hết các quan Ngự Sử là người Hà Tĩnh, tiêu biểu như: Đặng Tất, Đặng Dung, Nguyễn Văn Giai, Bùi Cẩm Hổ, Nguyễn Biểu, Trần Sảnh, Trương Quang Trạch... Có đến 56 vị quan Ngự Sử quê Hà Tĩnh. Về sau này, nổi tiếng nhất là cụ Phan Đình Phùng, cụ quê ở làng Đông Thái (Tùng Ảnh, Đức Thọ). Cụ làm quan Ngự Sử dưới Triều Nguyễn. Chuyện kể rằng: Quan phụ chính Tôn Thất Thuyết quyết định phế truất Vua. Ai chống lại sẽ bị chém. Cụ Phan đứng dậy để phản đối. Quân thừa hành kéo cụ ra ngoài. Tôn Thất Thuyết liền thét: "Tống ngục, không chém", vì Tôn Thất Thuyết biết rằng người chống Pháp, cứu lấy giang sơn sau này có thể là cụ Phan Đình Phùng. Đúng vậy, khi Vua Hàm Nghi được Tôn Thất Thuyết phụ tá ra sơn phòng Hà Tĩnh, ban bố chiếu Cần Vương, việc đầu tiên là tìm đến Phan Đình Phùng.


Từ khi Đảng chưa ra đời, từ giác ngộ dân tộc đến giác ngộ giai cấp, giác ngộ về Đảng, tìm đến con đường cách mạng, tìm đến quê hương cách mạng tháng 10 Nga, có khá nhiều con em Nghệ Tĩnh. Tại trường Đại học Phương Đông có 47 sinh viên là người Việt Nam, trong đó có 17 người Nghệ Tĩnh, trong 17 người Nghệ Tĩnh có 10 sinh viên xuất sắc (Đặc san số 12. "Sự kiện và nhân chứng" của báo QĐND VN- 1995), trong đó Hà Tĩnh có: Trần Phú, Hà Huy Tập, Nguyễn Trọng Nhã, Trần Ngọc Danh, Ngô Đức Trì.  


Sau thành lập Đảng và trải qua 11 kỳ Đại hội Đảng, có tất cả 729 đồng chí trúng vào Ban chấp hành Trung ương (trích trong cuốn: Đảng cộng sản Việt Nam, chặng đường qua hai thế kỷ, NXB CTQG, ngày 1 tháng 6 năm 2006). Bình quân mỗi tỉnh, thành có 12,4 đồng chí. 

Riêng Hà Tĩnh có 32 đồng chí, bằng 2,8 lần so với bình quân cả nước. Qua 11 lần đại hội Đảng, có 11 đồng chí Tổng bí thư, thì Hà Tĩnh có 2 đồng chí. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, theo tiếng gọi của Tổ quốc, con em Hà Tĩnh người người lớp lớp xông ra tiền tuyến, đã lập nên nhiều kỳ tích. Suốt nhiều năm chiến tranh, Hà Tĩnh thực hiện đúng khẩu hiệu "thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người". 

Trong chiến tranh chống Mỹ phá hoại miền Bắc ở giai đoạn quyết liệt nhất, nhân dân Hà Tĩnh đã nêu quyết tâm: "Sống bám cầu, bám đường, chết kiên cường dũng cảm!", "Xe chưa qua, nhà không tiếc", "địch phá một ta làm mười", "Đường ta cứ đi, xe ta cứ vượt", Hà Tĩnh quê ta lấp biển, vá trời". Lúc bấy giờ Hà Tĩnh được đặt vào vị trí: Tiền tuyến của hậu phương miền Bắc; hậu phương của tiền tuyến miền Nam. Kết thúc hai cuộc kháng chiến, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh được Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang. 8/8 huyện thị được tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang.

 

Phạm Sự

theo báo nghệ an


  Các Tin khác
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
  + Bí ẩn ngôi chùa cổ do con trai vua Lý Thái Tổ lập, cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an ở Hà Tĩnh (16/10/2023)
  + Đây là con đèo nổi tiếng giữa Hà Tĩnh và Quảng Bình, có Hoành Sơn Quan do vua Minh Mạng cho xây năm 1883 (16/10/2023)
  + Cuộc thi kỳ lạ ở một làng ven biển Hà Tĩnh, dân thi chạy bằng hai cây gậy cao lênh khênh (28/08/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 59764055

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July