Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 28/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh >
  Thứ năm, 22/07/2021 - Chủ tịch Quốc hội: Cảm xúc qua 2 lần tuyên thệ nhậm chức vẫn tươi mới Thứ năm, 22/07/2021 - Chủ tịch Quốc hội: Cảm xúc qua 2 lần tuyên thệ nhậm chức vẫn tươi mới , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Dân trí

 "Cảm giác khi đó rất khó tả, xúc động. Cảm xúc đó dù trong lần tuyên thệ cách đây 3 tháng hay 2 ngày trước, cảm xúc đều tươi nguyên như vậy" - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ.

Chủ tịch Quốc hội: Cảm xúc qua 2 lần tuyên thệ nhậm chức vẫn tươi mới - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí chiều muộn ngày 22/7.

Chiều 22/7/2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, người vừa lần thứ hai được bầu giữ chức vụ đứng đầu cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, chủ trì cuộc họp báo.

5 năm nữa mới biết có xứng đáng là người đại biểu nhân dân hay không!

Nói về chương trình hoạt động đề ra trong nhiệm kỳ công tác này, Chủ tịch Quốc hội phân tích, chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội nói chung, nhất là đại biểu chuyên trách là nhân tố quyết định thành công hoạt động của Quốc hội. Vậy nên, đại biểu Quốc hội chính là nhân tố trung tâm của hoạt động của cơ quan lập pháp của nhà nước.

Không nêu thông điệp, nhắn nhủ tới các đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội chỉ chia sẻ, ông tự đặt mình vào vị trí là 1 trong 499 đại biểu Quốc hội được bầu khóa này, là một trong những người được gần 70 triệu cử tri cân nhắc lựa chọn bầu vào cơ quan đại diện của người dân tại Trung ương.

"Đây là vinh dự rất lớn, với cả 40% đại biểu tái cử và 60% đại biểu lần đầu được bầu vào Quốc hội" - Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội: Cảm xúc qua 2 lần tuyên thệ nhậm chức vẫn tươi mới - 2
 

Nhấn để phóng to ảnh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ về trách nhiệm người đại biểu nhân dân.

Ông chia sẻ: "Tôi đã tham gia Quốc hội đến khóa thứ 3, tôi hiểu cảm giác của những người lần đầu bước chân vào Quốc hội, thấy rất vinh dự, tự hào nhưng cũng áp lực về trách nhiệm to lớn của mình. Mình phải làm gì đây để xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri, làm gì trong suốt chặng đường 5 năm tới?".

Chủ tịch Quốc hội nhắc tới những mốc chặng đường quan trọng sắp tới của đất nước, đến năm 2025, 2030 và mốc 2045 tròn 100 năm ngày thành lập nước với những mục tiêu cụ thể như tới 2025 trở thành một nước có mức thu nhập trung bình, tới 2045 thành nước phát triển có mức thu nhập trung bình cao như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Ý thức về vinh hạnh cũng là trách nhiệm lớn lao, theo Chủ tịch Quốc hội, mỗi đại biểu Quốc hội sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng cầu thị học tập, luôn gần dân, trọng dân, lắng nghe nguyện vọng của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội: Cảm xúc qua 2 lần tuyên thệ nhậm chức vẫn tươi mới - 3
 

Nhấn để phóng to ảnh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại lễ tuyên thệ nhậm chức ngày 20/7/2021.

Ông Huệ nhấn mạnh nguyên lý, Quốc hội là thiết chế quyền lực của dân. "Bước chân vào nghị trường, theo đó, là vinh dự lớn nhưng có hoàn thành được trọng trách của mình hay không là việc khó hơn. Dù ở cương vị Chủ tịch Quốc hội hay đại biểu bình thường, chúng tôi cũng ý thức rõ về điều đó" - ông Huệ bày tỏ.

Ông liên tưởng lại thời điểm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu đồng thời làm Chủ tịch nước, Tổng Bí thư đã đọc câu thơ "Chén vui mừng buổi hôm nay/Chén mừng phải đợi ngày này… 5 năm sau". Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, 5 năm hoạt động cũng là thời gian thử thách, để xem 499 địa biểu có đúng là người đại diện cao nhất của nhân dân, có xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri, nhân dân hay không.

"Cố gắng kiềm chế cảm xúc để thể hiện lời tuyên thệ trước quốc dân đồng bào"

Chia sẻ về cảm xúc qua 2 lần tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội chỉ cách nhau 3 tháng, ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh, việc tuyên thệ là quy định của Hiến pháp với các chức danh lãnh đạo chủ chốt của nhà nước, là quy trình phải thực hiện, không kể thời gian đảm nhiệm chức vụ dài hay ngắn.

"Khi đã được Quốc hội bầu giữ chức vụ người đứng đầu, dù chỉ làm nhiệm vụ 2-3 tháng thì đó cũng là trọng trách, phải tuyên thệ trước Quốc hội" - ông Huệ khẳng định.

Ông cũng chia sẻ: "Cảm giác trúng cử tôi đã nói. Còn cảm giác khi được Quốc hội bầu làm Chủ tịch, đứng trước 500 đại biểu cùng nhiều quan khách, thực sự thấy vinh dự, tự hào lắm, thấy rất thiêng liêng nhưng cũng cảm nhận được trách nhiệm nặng nề vì chỉ sơ suất một chút là không hoàn thành nhiệm vụ. Nói chung, cảm giác khi đó rất khó tả, xúc động và phải cố gắng làm sao để kiềm chế được cảm xúc, để thể hiện lời tuyên thệ trước quốc dân đồng bào. Cảm xúc đó thì dù trong lần tuyên thệ cách đây 3 tháng hay 2 ngày trước, cảm xúc đều tươi nguyên như vậy".

Chủ tịch Quốc hội: Cảm xúc qua 2 lần tuyên thệ nhậm chức vẫn tươi mới - 4
 

Nhấn để phóng to ảnh

Sự khác nhau giữa 2 lần tuyên thệ, theo ông Huệ là trong lần 3 tháng trước, phát biểu nhậm chức, ông chỉ hứa 2 điều là đảm bảo hoạt động thường xuyên, liên tục của Quốc hội và tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. Kiểm điểm lại, ông Huệ khẳng định, UB Thường vụ, Hội đồng bầu cử quốc gia cũng như Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị đã thống nhất đánh giá là lãnh đạo Quốc hội đã làm được 2 việc đó, thậm chí làm được nhiều hơn những gì đã hứa. Còn tại lần tuyên thệ 2 ngày trước, ông có bài phát biểu nhậm chức dài hơn, hứa nỗ lực để nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội trên tất cả các khía cạnh: hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Phương Thảo

https://dantri.com.vn/xa-hoi/chu-tich-quoc-hoi-cam-xuc-qua-2-lan-tuyen-the-nham-chuc-van-tuoi-moi-20210722181710804.htm


  Các Tin khác
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
  + Bí ẩn ngôi chùa cổ do con trai vua Lý Thái Tổ lập, cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an ở Hà Tĩnh (16/10/2023)
  + Đây là con đèo nổi tiếng giữa Hà Tĩnh và Quảng Bình, có Hoành Sơn Quan do vua Minh Mạng cho xây năm 1883 (16/10/2023)
  + Cuộc thi kỳ lạ ở một làng ven biển Hà Tĩnh, dân thi chạy bằng hai cây gậy cao lênh khênh (28/08/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 59748387

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July