Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  RỘN RÀNG TIẾNG HÁT LÀNG QUÊ RỘN RÀNG TIẾNG HÁT LÀNG QUÊ , Người xứ Nghệ Kiev
 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang ngồi và ngoài trời

Bà con xóm 5, xã Bồi Sơn đang vui hát dân ca

Về xã Bồi Sơn (Đô Lương) trẩy hội đền Quả Sơn, chúng ta thường bị cuốn hút vào những màn diễn xướng dân ca đầy hấp dẫn trên sông Lam, nhưng ít ai biết đằng sau chương trình ấy, ở Bồi Sơn còn có cả một phong trào văn nghệ đang diễn ra sôi nổi.
Có mặt tại nhà cụ Nguyễn Thị Thái ở xóm 5 vào một ngày nắng đẹp, người dân trong xóm đang chuẩn bị giao lưu đàn, hát dân ca. Sau một vài cuộc điện thoại của người chủ trì, mọi người đã tập trung đầy đủ. Họ là nông dân, hưu trí, giáo viên, học sinh… tuy công việc, tuổi tác khác nhau, nhưng đều có chung niềm đam mê ca hát. Khi những tấm chiếu được trải ra giữa sân nhà, mọi người ngồi quây vòng, vừa đàn, vừa hát rất duyên. Bài “Mời trầu” nổi tiếng được bà con trình bày khá nhuần nhuyễn. Trong tiếng trống, tiếng phách nhịp nhàng, những câu ca vang lên đồng điệu “Quanh quanh đường vô xứ Nghệ/ Ơi sơn hải hữu tình/ Xứ nhân kiệt địa linh/ Khách xa gần ở lại/ Cô bác xa gần ở lại”. Bà Hoàng Thị Khanh (65 tuổi) có mặt tại buổi giao lưu chia sẻ: “Tôi tham gia sinh hoạt văn nghệ đã nhiều năm, cùng bà con hát hò, thấy yêu đời hơn, ăn ngon hơn, ngủ dễ hơn. Mỗi khi nghe trống dục, lại thấy nôn nao”.

Anh Đậu Xuân Lương, xóm trưởng xóm 5, cho biết, xóm 5 có 138 hộ, đa số là nông dân, bà con ở đây, ai cũng yêu thích ca hát, mỗi đoàn thể có một đội văn nghệ riêng. Hàng năm vào các ngày lễ, xóm thường tổ chức biểu diễn văn nghệ, giao lưu giữa các đoàn thể trong và ngoài xóm. Ngày đại đoàn kết toàn dân, các hoạt động văn nghệ, thể thao ở xóm diễn ra trong mấy ngày liền. Dịp Tết Nguyên đán, bà con trong xóm thường tập trung về nhà văn hóa, vui đón giao thừa, cùng đốt lửa, nhảy múa tưng bừng. Với người dân xóm 5, không chỉ lúc lễ Tết, những lúc rảnh rỗi, bà con cũng thường hội tụ ở một nhà nào đó, cùng uống nước chè xanh, cùng hát hò, đối đáp. Chị Nguyễn Thị Lý (47 tuổi), người phụ nữ đảm đang, nhà làm hơn 1 mẫu ruộng nhưng không bỏ sót một cuộc vui nào của xóm. Chị chia sẻ: “Từ ngày phong trào văn nghệ ở quê nở rộ, xóm làng vui hơn. Nhờ sự say mê ca hát mà quên đi mệt nhọc, làm việc đồng áng thoải mái hơn”.

Theo anh Lương, ở xóm 5 có nhiều gia đình mà 3 thế hệ cùng hoạt động tích cực trong phong trào văn nghệ của xóm, như nhà bà Nguyễn Thị Thái, bà Hoàng Thị Khanh… Nhà bà Thái, hai ông bà, con trai và cháu trai đều say mê văn nghệ. Ông Nguyễn Cảnh Truật (86 tuổi) là một tay trống cừ khôi, anh con trai Nguyễn Cảnh Dũng là một nông dân nhưng hát ví giặm rất đằm, chơi được nhiều loại đàn, “cứng” nhất là măng đô lin, cháu Nguyễn Cảnh Lương (18 tuổi, con anh Dũng) không chỉ hát hay mà còn là một tay trống có tiếng ở trường phổ thông. Riêng bà Thái (81tuổi) một người yêu văn nghệ từ nhỏ, có thể hát được nhiều thể loại dân ca như tuồng, chèo, ví giặm. Với bà, hát để thực hiện 3 quên “quên bực dọc, quên tuổi tác, quên bệnh tật”. Hiện trong nhà bà có nhiều loại nhạc cụ (trống, măng đô lin, đàn nguyệt, nhị, ghita, đàn bầu…), sẵn sàng đáp ứng việc vui văn nghệ của gia đình và của xóm. Bà, chồng và con trai đều là thành viên của CLB dân ca xã.

Ở xã Bồi Sơn, không chỉ riêng xóm 5, mà 7 xóm khác phong trào văn nghệ cũng sôi động không kém. Hàng năm trong các ngày lễ lớn, xã cũng thường xuyên tổ chức biểu diễn, giao lưu văn nghệ. Mỗi lần tổ chức hội diễn, các xóm đều thi đua sôi nổi, huy động hàng chục “diễn viên” tham gia, dàn dựng chương trình và tổ chức tập luyện công phu. Ban giám khảo các kỳ hội diễn cũng phải “đau đầu” khi phân định thứ hạng Nhất, Nhì…vì đội văn nghệ nào cũng xuất sắc. Xóm có phong trào “luốt” nhất xã, khi đội văn nghệ của họ lên sân khấu cũng “sáng lựng” không thua các xóm. Điểm nổi bật của người dân Bồi Sơn là những dịp lễ, Tết thường tổ chức hát karaoke tập thể. Họ vác màn hình lớn ra giữa xóm, cùng hát hò, nhảy múa. Nhiều đêm, vừa hát karaoke, vừa kêu gọi, vận động quyên góp xây dựng các công trình của làng, như nhà văn hóa, sân thể thao… Một số cán bộ xóm cũng là những cây văn nghệ có tiếng như anh Đậu Xuân Lương ở xóm 5, anh Nguyễn Khắc Lai ở xóm 1…

CLB dân ca xã Bồi Sơn thành lập đã lâu, nay có 34 thành viên (trong đó:14 em thiếu nhi, 11 cụ cao tuổi ), có cơ sở vật chất (nhạc cụ, trang phục, loa máy) đáp ứng tốt cho việc tập luyện, sinh hoạt của CLB. Sự hoạt động có chất lượng của CLB, cũng như sự nỗ lực của các thành viên, đã góp phần làm cho phong trào hát dân ca ở địa phương lan tỏa mạnh từ thôn xóm đến các trường học. Đã nhiều lần, CLB dân ca nói riêng và đội văn nghệ xã Bồi Sơn nói chung được “chọn” đại diện cho huyện Đô lương tham dự các hội thi, hội diễn ở cụm, ở tỉnh. Riêng CLB dân ca xã Bồi Sơn đã 2 lần tham gia Liên hoan các mô hình truyền thông toàn quốc, dành được nhiều giải cao trong các liên hoan dân ca ví dặm cấp tỉnh, liên tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh.

Nói về phong trào văn hóa văn nghệ của địa phương, ông Nguyễn Mạnh Cường, cán bộ văn hóa xã Bồi Sơn – nghệ nhân ưu tú, khẳng định: “Nhờ sự quan tâm của cấp Uỷ đảng, chính quyền, sự ủng hộ của nhân dân, phong trào văn hóa văn nghệ ở xã Bồi Sơn phát triển mạnh, đều ở các xóm. Chính phong trào đã khơi dậy được tình thần đoàn kết của người dân, góp phần giải tỏa các vướng mắc trong cuộc sống, động viên, cổ vũ bà con hăng hái thi đua sản xuất, tuyên truyền kịp thời cho nhiệm vụ chính trị ở địa phương như phong trào hiến đất, mở đường, xây dựng nông thôn mới…”.

An Nam


  Các Tin khác
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
  + Bí ẩn ngôi chùa cổ do con trai vua Lý Thái Tổ lập, cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an ở Hà Tĩnh (16/10/2023)
  + Đây là con đèo nổi tiếng giữa Hà Tĩnh và Quảng Bình, có Hoành Sơn Quan do vua Minh Mạng cho xây năm 1883 (16/10/2023)
  + Cuộc thi kỳ lạ ở một làng ven biển Hà Tĩnh, dân thi chạy bằng hai cây gậy cao lênh khênh (28/08/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59762153

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July