Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Cô giáo tài năng duyên dáng thắp lửa cho học trò nơi xứ Nghệ Cô giáo tài năng duyên dáng thắp lửa cho học trò nơi xứ Nghệ , Người xứ Nghệ Kiev
 

(GDVN) - “Trái tim cô ấy rực lửa. Thành công lớn nhất của cô Hiền là đã thắp lửa trong lòng học trò" - Phó Phòng Giáo dục Thạch Hà nói về cô giáo Võ Thúy Hiền.

Cuối tháng 3 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối kết hợp với Công đoàn Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã tổ chức hội thi "Cô giáo tài năng duyên dáng toàn quốc" tại Hà Nội.

Sau khi biết tin cô giáo Võ Thúy Hiền (giáo viên trường Tiểu học thị trấn Thạch Hà, Hà Tĩnh) giành được giải Xuất sắc phần thi năng khiếu, giải Nhì chung cuộc, chúng tôi đã tìm đến trường Tiểu học Thị trấn Thạch Hà gặp gỡ, tiếp xúc trao đổi với tập thể sư phạm, phụ huynh, học sinh và cô giáo Võ Thúy Hiền…

Ngọn lửa yêu nghề, yêu người là gốc rễ của tài năng

Cô Nguyễn Thanh Nga - Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo Thạch Hà nói: “Trái tim cô ấy rực lửa. Thành công lớn nhất của cô Hiền là đã thắp lửa trong lòng học trò”.

Hơn một ngàn học sinh Tiểu học thị trấn Thạch Hà, yêu mến gọi cô bằng Mẹ -  “Mẹ của em ở trường”. 

Em Nguyễn Viết Hoàng (học sinh lớp 5A6) mồ côi bố mẹ, ở với cô, luôn nhận được từ cô Hiền tấm lòng yêu thương và săn sóc. “Cô ra Hà Nội thi mấy ngày mà em nhớ ngẩn người đi”, Hoàng nhỏ nhẹ.

Mà không phải riêng Hoàng, cả lớp 5A6 thấy cô về trường ùa ra ôm chầm lấy cô, vui mừng không giấu nổi nước mắt.

Cô Hiền giữa vòng tay yêu thương học trò. (Ảnh: Lê Văn Vỵ)

Yêu trò, Hiền nhớ vanh vách từng hoàn cảnh học sinh khó khăn. Những học sinh mồ côi, những học sinh khuyết tật cần phải hòa nhập, những học sinh thiểu năng trí tuệ, hay gặp phải hoàn cảnh éo le, Hiền đã có cách an ủi, động viên và chia sẻ. 

Tôi ngạc nhiên, khi Hiền nhớ vanh vách từng tên, tuổi, lớp nào, hoàn cảnh ra sao và cô đã chăm sóc, dạy dỗ các em ra làm sao.

Cũng vì yêu nghề mà năm 2005, vừa tốt nghiệp lớp 12 Trung học phổ thông, khi giành được giải Nhất cuộc thi tiếng hát truyền hình Hà Tĩnh, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tuyển thẳng vào học, Hiền vẫn thủy chung với quyết định trở thành giáo viên và nộp đơn theo học khoa Nhạc - Công tác Đoàn - Đội (Cao đẳng Sư Phạm Hà Tĩnh).

 

Hơn 30 năm, cô giáo vẫn say đắm nghề nuôi dạy trẻ

 

Trong những năm tháng học ở trường, Hiền không chỉ say mê học kiến thức mà ngọn lửa yêu nghề đã khiến Hiền rèn luyện nghề nghiệp, có cơ hội là đến với các em học sinh phổ thông hát múa với các em, nhất là thời gian thực tập tại phổ thông.

Ra trường, Hiền có điều kiện để thắp lên ngọn lửa đam mê nghề nghiệp.

Với vị trí Tổng phụ trách đội trường Tiểu học Thị trấn Thạch Hà có trên 1000 đội viên, Hiền cùng với tập thể sư phạm nhà trường đã vượt qua hàng trăm khó khăn thách thức đưa mô hình các câu lạc bộ (câu lạc bộ dân ca, ví dặm, câu lạc bộ múa, câu lạc bộ võ thuật, vẽ, câu lạc bộ tiếng Anh, cờ vua vv…) nhằm rèn luyện kỹ năng sống cho các em học sinh tiểu học. 

Vấn đề không chỉ là tổ chức, mà còn là duy trì được hoạt động nề nếp và hiệu quả. Kinh nghiệm của em là xây dựng được hạt nhân của mỗi mô hình, sau đó nhân rộng và phát triển. 

Điều quan trọng nhất là thổi được ngọn lửa đam mê vào các em, kích thích được lòng ham mê hoạt động, tự thể hiện bản thân, để từ đó các em dần dần hòa nhập, sáng tạo. 

Muốn vậy, ngoài tôn trọng sở thích các em, cần có sự chung tay của tập thể sư phạm, của phụ huynh và các lực lượng xã hội tham gia nhất là giai đoạn ban đầu hình thành mô hình”, cô Hiền trao đổi.

Cô Hiền tại cuộc thi Cô giáo tài năng duyên dáng. (Ảnh tác giả cung cấp)

Lòng yêu nghề, yêu người khiến cho cô giáo Hiền sáng tạo được hàng loạt sinh hoạt rất thú vị, ví dụ như tổ chức sinh nhật tập thể cho học sinh hàng tháng. 

Tháng 3 vừa rồi, câu lạc bộ tổ chức sinh nhật cho 5 học sinh. Điều đáng nói là cô giáo hướng dẫn, các em tự dẫn chương trình, tự trải nghiệm. 

Nội dung quan trọng nhất là mẹ hay phụ huynh trực tiếp kể cho các em nghe những đau đớn vất vả của mẹ khi sinh và nuôi em từ thuở tấm bé như thế nào.

Em Phạm Linh Trang (lớp 5A6) lau nước mắt và thay mặt 5 bạn nói lên lòng biết ơn mẹ”, cô Cù Thị Thanh Điểm - Hiệu trưởng nhà trường, người đã có mặt trong lễ sinh nhật tập thể xúc động kể lại. 

Không thể kể hết được những sáng tạo hoạt động ngoài giờ do cô Hiền tổ chức cho học sinh. Lòng yêu người, yêu nghề đã khiến cho cô hát, múa, tập luyện cho các em không biết mệt mỏi.

Tổ chức sinh nhật tập thể cho các em học sinh. (Ảnh tác giả cung cấp).

Ngọn lửa đam mê đã khiến cho cô tìm được 8 nhóm giải pháp để tổ chức hiệu quả hoạt động ngoài giờ lên lớp.

Cho nên, khi trình bày phần thi tài năng trong Hội thi, cô không chỉ báo cáo vắn tắt rành mạch đề cương sáng kiến mà trả lời vanh vách tất cả phản biện của các vị giám khảo. 

Vì tất cả em đã làm không chỉ một lần mà nhiều lần, không chỉ một năm mà nhiều năm. Nói cái mình đã làm, đã trải nghiệm, đã máu thịt với mình thì tự tin đặc biệt là em có động lực từ  học trò. 

Những ánh mắt, những nụ cười, những khuôn mặt ngây thơ chan chứa yêu thương của các em học sinh cho em sức mạnh”,  Hiền tươi cười nói.
Lan tỏa…

Theo cô Cù Thị Thanh Điểm ngọn lửa say mê, nhiệt tình của cô Hiền có sức lan tỏa đến tập thể sư phạm nhà trường cũng như học sinh. 

Còn theo cô Nguyễn Thanh Nga - Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Thạch Hà, những kinh nghiệm rèn luyện kỹ năng cho học sinh ngoài giờ lên lớp của cô Hiền đã có sức lan tỏa đến các trường trong toàn huyện. 

Sắp tới, Phòng sẽ tổ chức để cô Hiền không chỉ báo cáo kết quả thi vừa rồi mà báo cáo về mô hình rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh mà cô đã thực hiện thành công ở trường Tiểu học thị trấn Thạch Hà”, cô Nga nói.

Trao đổi với chúng tôi, Hiền ít nói về mình mà nói về Ban giám hiệu, về các cô giáo, phụ huynh học sinh trong trường đã thắp lửa cho mình:

Môi trường sư phạm ở đây chan chứa yêu thương, đã thắp lửa và truyền cảm hứng cho em. Em cảm thấy hạnh phúc khi được làm việc và cống hiến”.

Lê Văn Vỵ
http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Co-giao-tai-nang-duyen-dang-thap-lua-cho-hoc-tro-noi-xu-Nghe-post175640.gd

  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60353501

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July