Trang chủ Liên hệ       Chủ nhật, Ngày 05/05/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Chàng sinh viên Việt tỏa sáng trên “đất nước hoa hồng” Chàng sinh viên Việt tỏa sáng trên “đất nước hoa hồng” , Người xứ Nghệ Kiev
 

(Dân trí) - Hiện là sinh viên năm thứ 4 Trường Đại học Công nghệ Hóa - Luyện kim Sofia (Bungari), chàng sinh viên Bùi Hữu Hậu (23 tuổi, quê xứ Nghệ) giành được những thành tích "đáng nể" khi học tập ở đất nước Bungari.

Gia đình Hậu vốn quê ở Nghệ An, năm 1995, do điều kiện kinh tế khó khăn, bố Hậu là ông Bùi Hữu Phượng đã đưa cả gia đình vào tổ dân phố 3, thị trấn Chư Ty (Đức Cơ, Gia Lai) để lập nghiệp. Cuộc sống nơi vùng biên giới đầy khó khăn, vất vả nhưng bù lại với vợ chồng ông Phượng là cả 4 đứa con đều học giỏi và biết thương yêu lẫn nhau. Đặc biệt, cậu con út Hữu Hậu luôn gặt hái nhiều thành tích trong học tập.

Khắp căn nhà cũ kĩ của ông Phượng là những thành tích đáng nể của cậu con út. Ông Phượng cho biết, từ khi đi học Hậu luôn là học sinh “đỉnh” của trường với nhiều thành tích xuất sắc. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp THCS, Hậu đã mang hồ sơ và bảng điểm tốt nghiệp đến trường THPT Chuyên Hùng Vương (trường có thành tích dạy và học bậc nhất tỉnh Gia Lai) để nộp học. Trước thành tích của cậu sinh viên trường huyện, Ban giám hiệu nhà trường đã nhận hồ sơ.

Suốt 3 năm học tại trường, Hậu đã giành nhiều giải thưởng: Năm học 2005 - 2006, Hậu đạt huy chương bạc Olympic môn Hóa khối 10 tổ chức tại TP Đà Nẵng; năm học 2006 - 2007, giành huy chương Bạc môn Hóa Olympic 30-4 khối 11 tổ chức tại trường Chuyên Quốc Học Huế; năm học 2007 - 2008 đạt giải Ba kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc môn Hóa….

Trước những thành tích của mình, Hậu đã được Bộ GD-ĐT xét tuyển thẳng đi du học ĐH theo chương trình hợp tác giáo dục giữa 2 nước Việt Nam - Bungari. Ba năm học tập ở nước bạn, Hậu đã đạt được nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc như: Danh hiệu sinh viên nước ngoài xuất sắc nhất Bungari do chính Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Thanh niên và Khoa học Bungari- ong Sergey Ignatov trao tặng; nhiều lần được biểu dương trong các chuyến thăm của đoàn đại biểu nước ta, do Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu và được bầu làm Trưởng đại diện đơn vị lưu học sinh, sinh viên Việt Nam tại thủ đô Sofia (Bungari); 2 lần giành huy chương bạc Olympic toán sinh viên tại Bungari vào các năm 2011-2012...

 

Cậu sinh viên vàng Bùi Hữu Hậu
Bùi Hữu Hậu giành nhiều thành tích "đáng nể" khi học tập ở đất nước Bungari.

 

Thầy giáo Lê Văn Vinh - Tổ trưởng tổ Hóa, trường THPT Chuyên Hùng Vương tự hào: “Hậu là một học sinh thông minh, rất chăm học hỏi, luôn có những cách giải bài độc đáo. Tôi từng ôn luyện cho nhiều lứa “gà nòi” của tỉnh nhưng chưa có học sinh nào xuất sắc được như Hậu”.

Nói về cậu con trai “vàng” của mình, ông Phượng hạnh phúc chia sẻ: “Từ ngày vào Tây Nguyên lập nghiệp đến nay, gia đình tôi mưu sinh khá vất vả nhưng luôn hạnh phúc vì cả 4 con đều chăm chỉ học hành. Riêng Hậu là niềm tự hào của cả gia đình, nó rất ham học, học cả ngày mà quên cả ăn. Hè vừa rồi, nó về mà mang theo cả sách để học nữa, nó rất ngoan ngoãn và nghe lời nên chúng tôi rất vui”.

Trò chuyện với chúng tôi, Hậu cho biết: “Đã có một số người gợi ý tạo điều kiện cho tôi ở lại Bungari làm ăn, nhưng bây giờ tôi chỉ cố gắng học tập thật tốt để giành được nhiều học bổng và có thật nhiều kiến thức khoa học kỹ thuật để sau này trở về Việt Nam phụng sự tổ quốc”.

Hiện tại, Hậu đang là sinh viên năm 4 Trường ĐH Công nghệ hóa - Luyện kim Sofia (Bungari). Ngoài thành tích tất cả các môn học đều đạt điểm thi tối đa 6.0/6.0, Hậu còn giành được nhiều nguồn học bổng của châu Âu qua các kì học.

Thiên Thư


  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60699087

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July