Trang chủ Liên hệ       Chủ nhật, Ngày 19/05/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Ông chủ lò gạch người Nghệ trên đất Lào Ông chủ lò gạch người Nghệ trên đất Lào , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

(Baonghean) - Giữa đất Viêng Chăn (Lào) có một chủ doanh nghiệp người dân tộc Thái duy nhất về sản xuất gạch tuynel được người dân Lào yêu mến vì đã tạo việc làm ổn định cho họ. Vốn xuất thân từ huyện miền núi rẻo cao đặc biệt khó khăn của Nghệ An, ông là một tấm gương quyết chí làm giàu.

Nhà máy gạch tuynel mang tên Vi -la -cô –na có công suất 30 triệu viên/năm, bà con người Lào bản Phôn- khọ (Phone kho), huyện Xay- tha- ni (Saythani), Thủ đô Viêng- chăn (Vientiane) thường gọi là nhà máy gạch Việt. Giám đốc là ông Vi Văn Xúc, quê ở Thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn). Sau hơn 20 năm lăn lộn với thị trường Lào, cách đây 2 năm, ông quyết định gây dựng nhà máy gạch tuynel này. Ông đã đề xuất với Công ty cổ phần Đầu tư Hợp tác Việt- Lào Nghệ An, đầu tư hơn 2 triệu đô la Mỹ phục hồi lại nhà máy mà chủ trước đã phải từ bỏ vì thiếu nhân lực. Dù mới chỉ gần 2 năm hoạt động, nhà máy đã được hồi sinh. Ông Kongchai- Bản Phoneko huyện Saythani cho biết: “Tôi là người chở thuê gạch cho nhà máy này, mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng tôi đều ở đây. Mỗi ngày tôi chở được một đến hai chuyến, có ngày thì nhiều hơn. Việc làm có hàng ngày và có thu nhập ổn định, trước tôi cứ lo mua được ô tô rồi thì phải làm gì để kiếm tiền, nay tôi rất yên tâm và gắn bó với nhà máy gạch này”.



Đoàn công tác Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An và lãnh đạo các huyện miền núi Nghệ An thăm một phân xưởng của nhà máy gạch Tuy nel Vi-la-cô-na Vientiane

Luật Lao động của Lào quy định các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài phải cơ cấu 70% lao động là người địa phương của Lào. Tuy nhiên, tâm lý lao động người dân ở đây vốn không ổn định, những lúc lễ, tết họ có thể tự động bỏ việc bất cứ lúc nào. Điều cốt lõi mà ông Vi Văn Xúc nhận ra, đó là, muốn nhà máy hoạt động tốt thì phải duy trì lực lượng lao động. Nắm được tập quán, thói quen của bà con, ông đã chủ động biến nhà máy mình thành chợ lao động. Bà con các bản xung quanh có thể đến nhận việc theo giờ hoặc theo ngày và thanh toán ngay sau khi bàn giao sản phẩm. 

Với cách làm này, nhà máy gạch của ông Xúc không bao giờ thiếu lao động, người dân cũng luôn có việc làm và thu nhập ổn định. Ngoài ra, ông Vi Văn Xúc còn đưa được hơn 3 chục công nhân là con em các dân tộc thiểu số của 2 huyện vùng cao tỉnh Nghệ An là Tương Dương và Kỳ Sơn sang làm việc. Ông lấy lực lượng này làm nòng cốt cho sự tồn tại của nhà máy và chính họ là những lao động có tay nghề kỹ thuật cao và gắn bó với công ty. Đến nay sản lượng gạch của nhà máy đạt 20 triệu sản phẩm và sản xuất ra bao nhiêu tiêu thụ hết bấy nhiêu.

Đến thăm nhà máy gạch của ông chủ vùng cao, ông Lương Quang Kình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An bày tỏ: “Tôi rất phấn khởi vì có một doanh nghiệp người dân tộc thiểu số, anh Vi Văn Xúc, trưởng thành từ phong trào phát triển kinh tế huyện miền núi Kỳ Sơn, vươn tới hoạt động trên đất Lào. Anh có phương pháp sử dụng lao động rất linh hoạt, rất nhân văn và đem lại thu nhập bình quân cho người lao động từ 4 triệu rưỡi đến 5 triệu đồng. Với đà đó, anh đang vươn tới cạnh tranh với nhiều doanh nghiệp khác để trở thành doanh nghiệp có sản phẩm hàng đầu trên đất Lào”.

Bên cạnh tạo nhiều việc làm cho người dân địa phương, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nhà máy còn quan hệ tốt với địa phương, chấp hành tốt pháp luật của Lào, góp phần tạo thêm hình ảnh đẹp của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào. Trong thời gian tới, trên phần đất 5 héc ta của mình, nhà máy sẽ xây dựng khu nhà điều hành và ký túc cho công nhân đàng hoàng khang trang hơn.

 

Quốc Khánh (VOV/ Vientiane)


  Các Tin khác
  + Sáng tháng Năm về thăm quê Bác (16/05/2024)
  + Xúc động Chương trình nghệ thuật “Làng Sen nuôi chí lớn” (10/05/2024)
  + Ngược biên giới gặp anh nông dân hiến tặng 4.000m2 đất xây trường (10/05/2024)
  + 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Gặp người lính "khoét núi, ngủ hầm" (08/05/2024)
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 4
Total: 60945603

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July