Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 08/05/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Hành trình về với biển đảo Lý Sơn Hành trình về với biển đảo Lý Sơn , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

Giữa những ngày tháng 4 lịch sử, Sở Tư pháp Hà Tĩnh tổ chức hành trình về biển đảo Lý Sơn. Sáng trời trong xanh, biển hiền hòa lặng sóng. Sau gần một tiếng đồng hồ trên biển, tàu cập cảng và bắt đầu khám phá các khu di tích lịch sử như: Nhà trưng bày lưu niệm đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, Di tích Âm Linh Tự và mộ lính Hoàng Sa, Đình làng An Hải, Chùa Hang…

Để góp thêm màu xanh và lưu giữ kỷ niệm của chuyến hành trình về huyện đảo, đoàn đã vận chuyển 5 cây xanh từ đất liền ra trồng tại khu Trung tâm văn hóa của huyện.

Hành trình về với biển đảo Lý Sơn
Trồng cây lưu niệm

Đoàn cũng đã đến thăm xã An Hải để chia sẻ những khó khăn của bà con nơi đây và tặng 10 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho 10 hộ nghèo ở thôn Đông và thôn Tây của xã. Đây là số tiền do Công đoàn Sở Tư pháp Hà Tĩnh vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở tự nguyện đóng góp.

Hành trình về với biển đảo Lý Sơn
Tặng quà cho bà con huyện đảo

Trước đó, thông qua Sở Tư pháp Quảng Ngãi, Sở Tư pháp Hà Tĩnh cũng đã tặng 1 tủ sách pháp luật trị giá 10.000.000 đồng cho 01 xã của huyện đảo Lý Sơn.

Một ngày, một đêm ở đảo, điều cảm nhận của mỗi thành viên trong đoàn là vẻ đẹp trù phú xen lẫn sự hùng vĩ của đảo. Giữa bốn bề mênh mông biển cả, huyện đảo nổi lên một màu xanh của những bãi ngô, bãi lạc, ruộng hành… Bên bãi biển phia Tây Nam, những cây bàng vuông do Sở Tư pháp Quảng Ngãi trồng từ năm trước đã kịp xòe tán, vươn cao.

Đoàn đặc biệt ấn tượng với sự ân cần tiếp đón của lãnh đạo UBND huyện đảo, sự mộc mạc, chân thành, nhiệt tình của đồng chí Trưởng phòng Tư pháp huyện, lòng mến khách của những người dân biển đảo.

Hành trình về với biển đảo Lý Sơn
Trước Tượng đài đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải

Tạm biệt đảo Lý Sơn, bước lên con tàu về lại đất liền chúng tôi càng yêu hơn những người lính đang ngày đêm canh giữ vùng biên cương hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chúng tôi thật sự thông cảm, sẻ chia những khó khăn, thiếu thốn của cán bộ, nhân dân huyện đảo Lý Sơn.

Mong rằng sẽ có nhiều tấm lòng, nhiều việc làm ý nghĩa để cùng với người dân Lý Sơn tô thắm thêm màu xanh huyện đảo.

Tháng 4/2013

LÊ HẠNH LÝ

theo hà tĩnhonline


  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60735466

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July