Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Lãnh đạo tỉnh gặp mặt Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội Lãnh đạo tỉnh gặp mặt Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội , Người xứ Nghệ Kiev
 
 

(Baonghean.vn) - Sáng 7/1, tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban Liên lạc Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tổ chức chương trình gặp mặt con em người Nghệ An đang công tác và đã nghỉ hưu, sinh sống tại Hà Nội nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; cùng các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Lê Doãn Hợp - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT, Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; Anh hùng LLVT Nhân dân, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu 4; Tạ Quang Ngọc - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản; Nguyễn Thế Trung - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Trần Văn Hằng - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Võ Thành Hưng - Thứ trưởng Bộ Tài Chính; Phan Đức Tú - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV; cùng cán bộ, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương người Nghệ An đã nghỉ hưu và đông đảo con em người Nghệ An đang công tác, sinh sống tại Hà Nội.
Lãnh đạo tỉnh gặp mặt Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội ảnh 1

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành là người Nghệ An tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo tỉnh gặp mặt Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội ảnh 2

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng

GHI NHẬN ĐÓNG GÓP CỦA NHỮNG NGƯỜI XỨ NGHỆ VỚI QUÊ HƯƠNG

Hoạt động gặp mặt nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán giữa lãnh đạo tỉnh Nghệ An với những người con xứ Nghệ đang công tác và đã nghỉ hưu tại Hà Nội đã trở thành truyền thống nhiều năm nay, qua đó động viên, khuyến khích các thế hệ con em người Nghệ An phấn đấu, rèn luyện ở các lĩnh vực công tác, vươn lên lập thân, lập nghiệp, góp sức xây dựng quê hương, đất nước.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh báo cáo những kết quả phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An năm 2022 và một số định hướng phát triển của tỉnh thời gian tới.

Lãnh đạo tỉnh gặp mặt Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội ảnh 3

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: Phạm Bằng

Năm 2022, tỉnh đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 đã đạt được kết quả tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Đến hết năm 2022, có 27/28 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 9,08%, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ và đứng thứ 22 cả nước.

Thu ngân sách đạt 21.805 tỷ đồng, vượt 45,2% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Toàn tỉnh dự kiến có 309/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 9 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Lãnh đạo tỉnh gặp mặt Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội ảnh 4

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng

Hoạt động đối ngoại, thu hút đầu tư, nhất là đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt kết quả cao. Tổng số vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt hơn 45.764 tỷ đồng, tăng 3,74% so với cùng kỳ năm 2021. Năm 2022, lần đầu tiên Nghệ An lọt vào nhóm 10 địa phương thu hút vốn FDI cao nhất cả nước với tổng vốn đăng ký 961,3 triệu USD.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tích cực. Quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, đặc biệt là tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh gặp mặt Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội ảnh 5

Các đồng chí nguyên lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương là người Nghệ An tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng

Tỉnh cũng đã tập trung thực hiện và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chính trị quan trọng như: Hoàn thành công tác thẩm định Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đang tiếp tục hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phối hợp Ban Kinh tế Trung ương chuẩn bị các nội dung phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung khẳng định, để đạt được kết quả trên, tỉnh đúc kết 3 bài học kinh nghiệm lớn. Đó là truyền thống đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng của những người xứ Nghệ để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ; Sự phối hợp chặt chẽ, chia sẻ trong lãnh đạo của Tỉnh ủy, trong giám sát của HĐND tỉnh, sự điều hành của UBND tỉnh, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh; Trong thực hiện nhiệm vụ, có lựa chọn trọng tâm, trọng điểm, không phân tán, dàn trải.

Lãnh đạo tỉnh gặp mặt Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội ảnh 6

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, để đạt kết quả trên có sự đóng góp quan trọng của những người xứ Nghệ xa quê, của Hội Đồng hương Nghệ An trên mọi miền đất nước.

MONG MUỐN TIẾP TỤC ĐÓN NHẬN SỰ QUAN TÂM, ĐỒNG HÀNH

Bước sang năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, đây là năm bản lề, năm giữa nhiệm kỳ nên có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025).

Tuy nhiên, dự báo đây là năm có nhiều khó khăn, thách thức. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP của năm 2023 từ 9-10%; thu ngân sách 15.857 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu 2,870 tỷ USD...

Lãnh đạo tỉnh gặp mặt Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội ảnh 7

Ông Phan Đức Tú - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV phát biểu chào mừng tại buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng

Tỉnh sẽ rà soát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ, bởi đây là mốc thời gian quan trọng để đánh giá toàn diện tất cả các lĩnh vực, tạo tiền đề hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp.

Nghệ An xác định có 5 nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần được thực hiện và hoàn thành tốt trong năm 2023. Tỉnh tiếp tục phối hợp Ban Chỉ đạo Trung ương hoàn thành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 và kiến nghị, trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới gắn với nghiên cứu, bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp, tạo động lực mới cho tỉnh phát triển.

Tỉnh cũng sẽ tổ chức công bố và triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Giải quyết các nút thắt hạ tầng chiến lực, trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục để sớm khởi công thực hiện 2 dự án hạ tầng chiến lược là Cảng biển nước sâu Cửa Lò và nâng cấp, mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Vinh.

Lãnh đạo tỉnh gặp mặt Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội ảnh 8

Anh hùng LLVT Nhân dân, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng

Tiếp tục cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, tập trung thực hiện chuyển đổi số. Quan tâm an sinh xã hội, trong đó, tỉnh sẽ thành lập Ban Chỉ đạo để triển khai chương trình kêu gọi ủng hộ xây nhà cho người nghèo.

Chúc mừng sức khỏe, thành công đến tất cả người Nghệ An xa quê, trong đó có đồng hương Nghệ An tại Hà Nội nhân dịp năm mới và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung mong muốn người Nghệ An xa quê tiếp tục đồng hành, động viên, chia sẻ, hỗ trợ tỉnh phát triển trong thời gian tới.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Doãn Hợp - Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội thay mặt những người Nghệ xa quê chúc mừng những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh trong năm 2022.

Lãnh đạo tỉnh gặp mặt Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội ảnh 9

Đồng chí Lê Doãn Hợp - Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Lê Doãn Hợp cũng đã thông tin về những kết quả nổi bật của Ban Liên lạc Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội trong năm 2022; trong đó, đã tặng quà cho học sinh, bộ đội biên phòng trên địa bàn huyện Tương Dương, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai tại huyện Kỳ Sơn, Nghi Lộc; tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tuyên dương hàng trăm hội viên...

Năm 2023, ngoài những hoạt động thường xuyên, Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội sẽ tập hợp, kêu gọi, huy động sức mạnh của doanh nghiệp người Nghệ An tại Hà Nội tham gia ủng hộ, đóng góp xóa nhà tạm bợ cho người nghèo của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh gặp mặt Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội ảnh 10

Ban Liên lạc Hội Đồng hương Nghệ An tại tỉnh Ninh Bình tặng tranh kỷ niệm Ban Liên lạc Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo tỉnh gặp mặt Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội ảnh 11

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, tổ chức đêm nhạc tôn vinh 5 nhạc sĩ tiêu biểu người Nghệ An; tổ chức gặp mặt các nghệ sĩ tiêu biểu người Nghệ An tại Hà Nội; đưa sách về cho các trường học ở quê nhà; tổ chức công tác thiện nguyện cho người nghèo, huyện nghèo của tỉnh.

https://baonghean.vn/lanh-dao-tinh-gap-mat-hoi-dong-huong-nghe-an-tai-ha-noi-post263865.html

 


  Các Tin khác
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
  + Bí ẩn ngôi chùa cổ do con trai vua Lý Thái Tổ lập, cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an ở Hà Tĩnh (16/10/2023)
  + Đây là con đèo nổi tiếng giữa Hà Tĩnh và Quảng Bình, có Hoành Sơn Quan do vua Minh Mạng cho xây năm 1883 (16/10/2023)
  + Cuộc thi kỳ lạ ở một làng ven biển Hà Tĩnh, dân thi chạy bằng hai cây gậy cao lênh khênh (28/08/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 59793118

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July