Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Quỳnh Lưu (Nghệ An): Khởi sắc từ chương trình xây dựng Nông thôn mới Quỳnh Lưu (Nghệ An): Khởi sắc từ chương trình xây dựng Nông thôn mới , Người xứ Nghệ Kiev
 
Sau 8 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, nhất là Đề án 08-ĐA/HU của Huyện ủy Quỳnh Lưu về phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, Quỳnh Lưu đã bứt phá thành công về đích Nông thôn mới năm 2020. Nhờ sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân mà Quỳnh Lưu đang chuyển mình mạnh mẽ, diện mạo nông thôn như được khoác trên mình ’chiếc áo’ mới.
Quỳnh Lưu (Nghệ An): Khởi sắc từ chương trình xây dựng Nông thôn mới
 Một góc xã Nông thôn mới kiểu mẫu Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu).

Phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực

Huyện Quỳnh Lưu bắt đầu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới với xuất phát điểm thấp. Khó khăn nhất đó là địa bàn rộng, dân số đông, trình độ dân trí không đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo lớn. Bên cạnh đó, sản xuất nông nghiệp của huyện còn nhỏ lẻ, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh; giá trị thu được bình quân trên diện tích đất nông nghiệp thấp. Thu hút đầu tư các doanh nghiệp vào nông nghiệp, nông thôn khó khăn; là huyện có tỷ trọng nông nghiệp lớn chiếm trên gần 50% trong cơ cấu kinh tế...

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị huyện Quỳnh Lưu đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp. Phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” đã trở thành nội dung thi đua sâu rộng và nhận được sự tin tưởng, đồng thuận, tự nguyện, tích cực tham gia đóng góp công sức, tiền của, đất đai và ngày công lao động của nhân dân và nội dung trên địa bàn toàn huyện.

Đặc biệt, phong trào hiến đất, tài sản, đóng góp tiền, ngày công lao động để nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn được nhân dân đồng tình hưởng ứng tích cực. Sau 8 năm Quỳnh Lưu đã làm mới, nâng cấp trên 213km đường giao thông, với tổng kinh phí trên 1.435,8 tỷ đồng.

Cùng với đó, thực hiện công tác dồn điền đổi thửa, đã tạo điều kiện cho nông dân Quỳnh Lưu đưa cơ giới hóa vào sản xuất nâng cao hiệu quả kinh tế. Nổi bật như mô hình cánh đồng mẫu lớn gắn với sản xuất hàng hóa tại các xã Quỳnh Lương, Quỳnh Minh, Quỳnh Diễn và Quỳnh Lâm...

Không chỉ đẩy mạnh lĩnh vực trồng trọt, Quỳnh Lưu còn là đơn vị dẫn đầu của tỉnh Nghệ An về đánh bắt nuôi trồng thủy sản, số lượng tàu thuyền. Sản lượng tôm thẻ giống hàng năm từ 1-1,5 tỷ con, tôm sú giống hơn 100 triệu con, cua giống 18 triệu con, ngao giống khoảng 1,2 tỷ con và cá giống khoảng 36 triệu con; sản lượng tôm nuôi hàng năm từ 2.800-3.000 tấn, năng suất bình quân từ 3,5-4 tấn/ha. Toàn huyện có gần 1.200 tàu khai thác hải sản, đem lại nguồn thu lớn cho người dân.

Song song với phát triển kinh tế, công tác giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội được huyện chú trọng. Trong 8 năm qua, đã có 45.881 lượt người, hộ nghèo được thụ hưởng với tống kinh phí 27 tỷ đồng. Tạo việc làm mới cho 16.572 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân chung của huyện giảm còn 3,49%. Thu nhập bình quân đạt 53,68 triệu đồng/người….

Đường vào thôn Thuận Yên, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu sạch đẹp rực rỡ sắc hoa.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều khởi sắc. Cơ sở vật chất cho y tế được đầu tư cơ bản đáp ứng yêu cầu. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Chất lượng giáo dục được nâng lên, giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi, tỷ lệ huy động vào các cấp học tăng. Ngành Giáo dục đào tạo huyện đạt xuất sắc toàn tỉnh; là huyện nằm trong top đầu của cả tỉnh về kết quả tốt nghiệp THPT.

Hưởng ứng chương trình “Phụ nữ Quỳnh Lưu chung tay xây dựng Mái nhà xanh”, phong trào “Chung sức xây dựng Nông thôn mới”, các cấp Hội phụ nữ đã vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân hiến 314ha đất làm đường giao thông nông thôn, huy động nội lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, huy động xã hội hóa trong xây dựng Nông thôn mới trên 447,415 tỷ đồng, đóng góp hàng trăm ngàn ngày công, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Duy trì và nhân rộng 40 câu lạc bộ “Gia đình 5 không, 3 sạch”; xây dựng 38 “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch”, toàn huyện đã có thêm 1.180 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình 5 không, 3 sạch.

Diện mạo nông thôn khởi sắc, chuyển biến mạnh mẽ

Xuân mới lại về, mang theo bao niềm vui, hạnh phúc cho mọi nhà, mọi người; niềm vui và hạnh phúc đó còn như được nhân đôi khi người dân Quỳnh Lưu được sống trên quê hương thân yêu, giàu đẹp của mình. Qua 8 năm triển khai thực hiện chương trình Nông thôn mới, đã tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thay đổi diện mạo khu vực nông thôn Quỳnh Lưu; chất lượng sống của người dân nông thôn ngày một nâng cao; ý Đảng lòng dân, quyết tâm, đồng thuận.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu xác định chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 9,5–10,5%. Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp 21-22%; công nghiệp – xây dựng 34-35%; thương mại – dịch vụ 43-45%. Giá trị thu nhập bình quân đầu người đạt 78 – 82 triệu đồng.

Sau 8 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đến nay, huyện Quỳnh Lưu có 32/32 xã (100%) đạt chuẩn Nông thôn mới. Trong đó, có 3 xã là Quỳnh Đôi, Quỳnh Lương, Quỳnh Hậu được UBND tỉnh Nghệ An công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; xã Quỳnh Đôi đã được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn kiểu mẫu năm 2021. Hiện đang có 3 xã Quỳnh Thạch, Quỳnh Văn, Quỳnh Minh đang trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Kết quả huy động nguồn lực xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện với tổng kinh phí đã thực hiện: 21.126,1 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách Nhà nước 6.139,269 tỷ đồng, chiếm 29,1%; vốn vay tín dụng 1.652 tỷ đồng, chiếm 7,8%; vốn doanh nghiệp 1.433 tỷ đồng, chiếm 6,8%; vốn dân góp 887,7 tỷ đồng, chiếm 4,2%; nhân dân, doanh nghiệp tự xây dựng, chỉnh trang nhà cửa, đầu tư sản xuất 11.014,2 tỷ đồng, chiếm 52,1%. Từ phong trào xây dựng Nông thôn mới, cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện được đầu tư xây dựng ngày càng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển. Công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện quyết liệt, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đưa vào sử dụng nhiều công trình trọng điểm.

Huyện Quỳnh Lưu đang chuyển mình mạnh mẽ, diện mạo nông thôn như được khoác trên mình “chiếc áo” mới.

Đáng ghi nhận, Quỳnh Lưu đã có 9/9 (100%) tiêu chí huyện Nông thôn mới đã đạt chuẩn đủ theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Giai đoạn 2016 – 2022, Quỳnh Lưu đã thu hút thêm 53 dự án đầu tư sản xuất kinh doanh với tổng số vốn đăng ký đầu tư hơn 13.716,27 tỷ đồng. Trong 8 năm qua, toàn huyện đã thành lập mới 139 doanh nghiệp, nâng tổng số lên 493 doanh nghiệp. Các thành phần kinh tế tiếp tục phát triển, hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tăng thu ngân sách, chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Để tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí Nông thôn mới đã đạt được, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới huyện đã chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025. Phấn đấu đến năm 2025 có 15 - 18 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, 2-3 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu...

Tại cuộc họp, thẩm định đánh giá kết quả xây dựng Nông thôn mới của huyện Quỳnh Lưu, các thành viên Hội đồng Thẩm định Trung ương đã thảo luận và tiến hành bỏ phiếu thông qua. Theo đó, các thành viên đã nhất trí cao đề nghị Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận huyện Quỳnh Lưu đạt huyện Nông thôn mới năm 2020. Đồng thời, đề nghị huyện Quỳnh Lưu hoàn thiện hồ sơ trước khi trình Thủ tướng ra quyết định.

Nguồn Tin:  baomoi
https://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=3626386

  Các Tin khác
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
  + Bí ẩn ngôi chùa cổ do con trai vua Lý Thái Tổ lập, cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an ở Hà Tĩnh (16/10/2023)
  + Đây là con đèo nổi tiếng giữa Hà Tĩnh và Quảng Bình, có Hoành Sơn Quan do vua Minh Mạng cho xây năm 1883 (16/10/2023)
  + Cuộc thi kỳ lạ ở một làng ven biển Hà Tĩnh, dân thi chạy bằng hai cây gậy cao lênh khênh (28/08/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 59790714

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July