Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 18/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Bia đá 400 năm tuổi cùng những tượng phật độc đáo ở Nghệ An Bia đá 400 năm tuổi cùng những tượng phật độc đáo ở Nghệ An , Người xứ Nghệ Kiev
 

20/05/2020

(Baonghean.vn) - Chùa Bảo Quang hay còn gọi là chùa Đạt ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn là ngôi chùa cổ còn lưu giữ được tấm bia 400 năm tuổi và những pho tượng đá cổ độc đáo.
 
Theo ban hộ tự chùa, Bảo Quang tự được xây dựng từ cuối thời Trần ở làng Ngọc Đình, xã Chung Cự nay là xã Kim Liên. Tên nôm của chùa là Chùa Đạt. Ảnh: Huy Thư
 

Tại chùa Đạt còn lưu giữ được 1 tấm bia cổ cao khoảng 1,6m, rộng 0,9m, dựng trước sân chùa. Theo tư liệu, bia được lập vào đời vua Lê Thần Tông niên hiệu Vĩnh Tộ năm thứ 3 (1621): "Vĩnh Tộ vạn vạn niên chi tam cốc nguyệt nhật”, tính đến nay đã 400 năm. Ảnh: Huy Thư
.

Tấm bia có 2 mặt, mặt trước khắc dòng chữ Hán lớn: “Chung sơn Bảo Quang tự bi” (Bia chùa Bảo Quang núi Chung) còn mặt sau là dòng chữ “Thập phương tín thí công đức”. Diềm bia, trán bia trang trí hoa văn, hình Lưỡng long triều nhật, hình sóng nước rất tinh xảo. Mặt trước bia có 25 hàng chữ, mặt sau 11 hàng. Toàn bộ văn bia có khoảng 1.500 chữ Hán, tất cả còn sắc nét.  Ảnh: Huy Thư
Nội dung văn bia nói về việc trùng tu chùa Đạt quy mô lớn vào năm 1617 với kiến trúc đồ sộ. Trong văn bia còn cho biết một số nhân vật có danh tiếng đương thời là con em xứ Nghệ đã đứng ra trùng tu chùa như Quang tiến Thận lộc đại phu Nguyễn Hoành Tài, Đô chỉ huy sứ Hoàng Nghĩa Phúc hay Dũng Trí hầu phu nhân Hoàng Thị Ngọc Bảo... Mặt sau của bia ghi tên tuổi những người cúng dường công đức tu tạo chùa. Văn bia do Thượng thư bộ Hình kiêm Đông các học sĩ Quốc tử giám Tế tửu Nghĩa Khê hầu Trụ quốc, Tuyết đường Nguyễn Lễ Thuần phụng soạn. Bia cổ chùa Bảo Quang là hiện vật quý, có giá trị nhiều mặt trong việc nghiên cứu lịch sử, tôn giáo, nghệ thuật… Ảnh: Huy Thư
Trong chùa Bảo Quang còn lưu giữ 4 pho tượng đá cổ được tôn trí trên những bàn thờ xây bằng đá ong. Theo bà Hoàng Thị Hoa (68 tuổi) trưởng ban hộ tự chùa, khi chùa trở thành phế tích, phần lớn số tượng cổ của chùa đã bị mất mát, thất lạc. May rằng sau khi chùa khôi phục, mọi người đã tìm được 4 tượng đá cổ, trong đó có 3 tượng bị mất đầu. Ảnh: Huy Thư
Điểm chung của các pho tượng này là tạc thân thể người trong tư thế ngồi thiền, có trang phục với hoa văn đơn giản, 2 tay giao nhau để trên đùi, phía sau lưng tượng nào cũng có 1 lỗ tròn sâu khoảng 4 cm, đường kính 6 cm. Ảnh: Huy Thư
Tượng đá còn đầu là 1 pho tượng tạc hình đức Phật ngồi thiền cao tầm 0,7m, 1 tay để trên đùi, 1 tay giơ lên, ngửa về phía trước Bố cục tượng cân đối hài hòa, đường nét mềm mại. Ảnh: Huy Thư

Cũng theo bà Hoa, pho tượng này do 2 người dân của 2 xã mang đến trả. Phần thân tượng do 1 người ở làng Hoàng Trù, xã Kim Liên từng đem tượng về để trong vườn, sau đó đã mang tượng đến chùa trả vào năm 2015. Đầu tượng do 1 người dân ở xã Nam Lĩnh tìm thấy ngoài ruộng vào năm 1982. Sau một thời gian đi tìm hiểu, thấy chùa Đạt có tượng đá, thì mang đầu tượng đến trả và quả nhiên khi lắp đầu vào thân tượng thì khớp nhau. Ảnh: Huy Thư

Khảo sát thực tế ở Nghệ An, trong các chùa còn lưu giữ được tượng cổ, thì chủ yếu là tượng gỗ. Có thể nói, đây là những pho tượng Phật cổ bằng đá hiếm có ở tỉnh ta. Bà con phật tử ở chùa Bảo Quang rất phấn khởi vì điều này và luôn có ý thức gìn giữ, bảo vệ các pho tượng cổ. Ảnh: Huy Thư
Ngoài bia cổ và tượng đá cổ, tại chùa Bảo Quang còn có hàng chục viên đá kê chân cột, có kích thước lớn, khoét rãnh sâu, được đẽo gọt công phu đang khuất lấp trong những bãi cây rậm rạp. Nằm trong quần thể di tích trên núi Chung, chùa Bảo Quang - chùa Đạt vốn là một ngôi chùa lớn, nơi có cảnh quan đẹp ở Kim Liên: “Vui nhất là cảnh chợ Cầu/ trên chùa dưới chợ, giữa lầu gác chuông”. Ảnh: Huy Thư

Huy Thư

Nguồn baonghean.vn

https://baonghean.vn/bia-da-400-nam-tuoi-cung-nhung-tuong-phat-doc-dao-o-nghe-an-267767.html


  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60181215

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July