Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng Khu Di tích Kim Liên Phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng Khu Di tích Kim Liên , Người xứ Nghệ Kiev
 
(Baonghean.vn) - Cuộc thi nhằm chọn mẫu biểu trưng tốt nhất, có tính khái quát cao chứa đựng giá trị bản sắc của Di tích Quốc gia đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn để làm biểu trưng chung trong công tác tuyên truyền, quảng bá.

Sáng 18/3, Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên đã phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng (lô gô) về khu di tích này.

 

Đối tượng dự thi là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Số lượng tác phẩm không hạn chế. Tác phẩm (biểu trưng) dự thi không được trùng lặp, gây nhầm lẫn với biểu trưng, biểu tượng, hình ảnh, nhãn hiệu của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Biểu trưng dự thi chưa được thừa nhận, công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng.

 

Hàng năm, Khu Di tích Kim Liên đón tiếp gần 2 triệu lượt khách tham quan. Ảnh minh họa

Mỗi bài thi phải thể hiện 1 mẫu thiết kế lớn và 1 mẫu thiết kế nhỏ trong cùng một trang giấy A4, in màu trên nền trắng, không dòng kẻ. Đồng thời, tác giả phải gửi kèm một bản thuyết minh không quá 250 từ tóm tắt về ý tưởng sáng tác có ghi mã số tự chọn.

Tác phẩm dự thi đạt giải sẽ thuộc quyền sở hữu của Khu Di tích Kim Liên, được sử dụng vô thời hạn cũng như toàn quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với mẫu biểu trưng đó.
Thời gian gửi tác phẩm bắt đầu từ ngày 20/3 đến hết ngày 15/4/2020. Tác phẩm đạt giải sẽ được công bố trên cổng thông tin điện tử của Khu Di tích Kim Liên và sẽ tổng kết, trao giải vào dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Cuộc thi nhằm chọn mẫu biểu trưng tốt nhất, có tính khái quát cao chứa đựng giá trị bản sắc của Di tích Quốc gia đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn để làm biểu trưng chung trong công tác tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh của Khu Di tích Kim Liên và đây còn là một tác phẩm mỹ thuật đồ họa ứng dụng, có tính khái quát và thẩm mỹ cao, dùng để sử dụng lâu dài và thể hiện trên các vật phẩm có chất liệu khác nhau./.

                                                                          


  Các Tin khác
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
  + Bí ẩn ngôi chùa cổ do con trai vua Lý Thái Tổ lập, cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an ở Hà Tĩnh (16/10/2023)
  + Đây là con đèo nổi tiếng giữa Hà Tĩnh và Quảng Bình, có Hoành Sơn Quan do vua Minh Mạng cho xây năm 1883 (16/10/2023)
  + Cuộc thi kỳ lạ ở một làng ven biển Hà Tĩnh, dân thi chạy bằng hai cây gậy cao lênh khênh (28/08/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59781712

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July