Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Cụ bà người Mông 94 tuổi ở Nghệ An có mái tóc dài gần 4m Cụ bà người Mông 94 tuổi ở Nghệ An có mái tóc dài gần 4m , Người xứ Nghệ Kiev
 
(Baonghean.vn) - Theo quan niệm của cụ Vừ Y Chia, việc không cắt tóc là để cầu may mắn, bình yên cho con cháu. ​
 

Cụ Vừ Y Chia, sinh ngày 01/01/1925 ở bản Huồi Mới 1, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An). Từ năm 30 tuổi cụ đã không cắt tóc nữa, "bởi cứ cắt tóc là tôi thấy mệt trong người", Cụ Vừ Y Chia nói. Vả lại, theo quan niệm của cụ, việc không cắt tóc là để cầu may mắn, bình yên cho con cháu.

Cụ Vư Y Chia có mái tóc dài tới 3,8m. Ảnh: Hùng Cường
Kể từ khi quyết định không cắt tóc cụ cũng không bao giờ gội đầu, các sợi tóc cứ quấn vào nhau, càng lớn tuổi thì tóc càng ngả màu vàng cháy chứ không bạc.
Tóc cụ vàng cháy và quấn bết vào nhau vì 65 năm cụ không gội đầu. Ảnh: Hùng Cường
Cụ Vừ Y Chia cho biết, từ khi không cắt tóc thì cụ không hề ốm đau, bệnh tật gì cả. Chỉ đến năm 2018, khi đó đã 93 tuổi, mắt mờ dần nên cụ đi thành phố Vinh để mổ thay thủy tinh thể và năm 2019 thấy nhức khớp chân nên cụ đi điều trị ở Trung tâm Y tế huyện Quế Phong.
Cụ Vừ Y Chia năm nay 94 tuổi. Ảnh: Hùng Cường
Giờ ngoài bị đau chân do viêm khớp thì cụ vẫn còn nhanh nhẹn, trí nhớ tốt. Cụ cũng cho biết thêm, chồng cụ kém cụ 4 tuổi hiện đang khỏe mạnh, gia đình cụ có 6 người con, 4 trai, 2 gái.

  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 6
Total: 60206328

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July