Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Nhiều tập thể, cá nhân thuộc Thành đoàn Vinh được khen thưởng Nhiều tập thể, cá nhân thuộc Thành đoàn Vinh được khen thưởng , Người xứ Nghệ Kiev
 
(Baonghean.vn) - Chiều 24/8, Thành đoàn Vinh - Hội đồng Đội thành phố Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Đội và phong trào thanh, thiếu niên học sinh năm học 2017 – 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phương Thúy

Trong năm học 2017 – 2018, Thành đoàn Vinh đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bằng nhiều nội dung, hình thức cụ thể, thiết thực thông qua 16 đợt học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp với sự tham gia của hơn 7.000 lượt đoàn viên, thanh niên; tổ chức Hội thi Rung chuông vàng “Theo dấu chân Người” năm 2018 với sự tham gia của 100 đoàn viên, thanh niên khối trường học.

Các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập cũng được chú trọng, như có 90 câu lạc bộ học tập cấp trường; thành lập các tổ, nhóm giúp nhau học tập; 12 hội nghị học tốt cấp trường; đoàn viên, thanh niên thường xuyên được đi tham quan, học tập thực tế…

Thành đoàn Vinh tổ chức Hội thi Rung chuông vàng “Theo dấu chân Người” năm 2018 . Ảnh: Phương Thúy
 Đồng thời, triển khai sâu rộng các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”... nhằm phát huy tinh thần xung kích thanh niên trường học trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; các chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”...

Riêng về công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018, Hội đồng Đội thành phố đã bám sát chương trình năm học của Hội đồng Đội tỉnh; các chỉ tiêu đề ra đầu năm học cơ bản đạt và vượt. Tổ chức hơn 25 hội thi tìm hiểu, kể chuyện về Bác Hồ với 323 thiếu niên, nhi đồng tham gia; xây dựng được hơn 53 tủ sách Bác Hồ với thiếu nhi; 53 liên đội xây dựng góc phòng truyền thống.

Đoàn phường Cửa Nam trao tặng 4 "Đàn gà khăn quàng đỏ" năm học 2017 - 2018 cho Liên đội Trường Tiểu học Cửa Nam 1. Ảnh: Phương Thúy

Toàn thành phố tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa trong việc tạo môi trường cho thiếu nhi rèn luyện đạo đức, lối sống, học tập, rèn luyện sức khỏe, kỹ năng; xây dựng đội ngũ Ban Chỉ huy Liên đội, đội ngũ phụ trách Sao, củng cố hoạt động của Hội đồng Đội các phường, xã; công tác xây dựng tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh được quan tâm thông qua công tác rèn luyện và phát triển đội viên, trong năm đã kết nạp được 6.171 đội viên mới...

Tại hội nghị, nhiều ý kiến phát biểu, góp ý cho định hướng công tác năm 2018 -2019 nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức và công tác Đoàn – Đội trên địa bàn thành phố, hoàn thành mục tiêu đề ra.

Ý kiến tham luận của Bí thư Đoàn trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Phan Xuân Hoài Linh về công tác và phong trào đoàn thanh niên. Ảnh: Phương Thúy

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đã tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế trong năm học vừa qua; bàn về các chỉ tiêu, giải pháp để nâng cao chất lượng công tác Đoàn - Đội khối trường học trong năm tiếp theo, đồng thời chia sẻ những kết quả, những cách làm hay, mô hình mới trong việc triển khai thực hiện chương trình công tác Đoàn - Đội và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội đồng Đội Lê Văn Lương đánh giá cao và biểu dương những thành tích đáng ghi nhận của Thành đoàn trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm để thực hiện tốt công tác Đoàn - Đội và phong trào thanh, thiếu niên trong thời gian tới. Ảnh: Phương Thúy

Ghi nhận những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017 – 2018, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn cho 2 tập thể, 4 cá nhân.

Ghi nhận những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017 – 2018, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn cho 2 tập thể, 4 cá nhân.

Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khen thưởng cho 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017 – 2018.

Ban Thường vụ Thành đoàn – Hội đồng Đội thành phố quyết định trao cờ xuất sắc dẫn đầu cho 3 đoàn trường học, 2 Liên đội khối tiểu học, 2 Liên đội khối THCS. Ảnh: Phương thúy

Ban Thường vụ Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố quyết định trao cờ xuất sắc dẫn đầu cho 3 đoàn trường học, 2 Liên đội khối tiểu học, 2 Liên đội khối THCS. Ban Thường vụ Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố khen thưởng 54 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Đội và phong trào thanh, thiếu niên năm 2017 - 2018.


  Các Tin khác
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
  + Bí ẩn ngôi chùa cổ do con trai vua Lý Thái Tổ lập, cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an ở Hà Tĩnh (16/10/2023)
  + Đây là con đèo nổi tiếng giữa Hà Tĩnh và Quảng Bình, có Hoành Sơn Quan do vua Minh Mạng cho xây năm 1883 (16/10/2023)
  + Cuộc thi kỳ lạ ở một làng ven biển Hà Tĩnh, dân thi chạy bằng hai cây gậy cao lênh khênh (28/08/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 59778291

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July