Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
  -  Chuyện Đời và Học mọi nơi mọi lúc
  -  LỚP HỌC TIẾNG VIỆT KIEV
  -  BÀI HỌC CUỘC SỐNG TỪ PHẬT PHÁP
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Cộng Đồng >
  Thông báo của Đại sứ quán VN về “Ngày Việt Nam tại Lviv” Thông báo của Đại sứ quán VN về “Ngày Việt Nam tại Lviv” , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

 
 

 

a. Mục đích:

Quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam;

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác sâu rộng giữa hai dân tộc Việt Nam – Ukraina;

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, đặc biệt là giới thiệu các sản phẩm truyền thống độc đáo của Việt Nam tới người tiêu dùng Ukraina.

b. Đơn vị chủ trì:

Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraina.

c. Đơn vị phối hợp:

  • Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam;
  • Tỉnh Lviv, Thành phố Lviv;
  • Hội Hữu nghị Ukraina-Việt Nam; Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Ukraina-Việt Nam;
  • Các Hội, Đoàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Ukraina.

d. Địa điểm

Quảng trường Nhà hát Opera Lviv, Thành phố Lviv.

e. Thời gian:

Từ 10h00 đến 20h00 ngày 21/06/2018.

f. Thành phần tham dự:

  • Đại diện chính phủ Ukraina, Hội hữu nghị Ukraina-Việt Nam, nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Ukraina-Việt Nam; bạn bè Ukraina và bạn bè các nước của Việt Nam tại Ukraina; đại diện Lãnh đạo tỉnh Lviv và Thành phố Lviv; đông đảo nhân dân thành phố Lviv, sinh viên đang theo học tại các trường Đại học tại Lviv và Kiev; Các doanh nghiệp của Ukraina.
  • Đoàn Ngoại giao tại Ukraina (Đại sứ quán các nước tại Kiev và Tổng lãnh sự quán các nước tại Lviv).
  • Cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraina và Moldova; Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam; Đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam tại Ukraina; các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân người Việt Nam từ Việt Nam và các nước láng giềng Ukraina.

2. Các hoạt động chính:

a. Chương tình ca nhạc với các nhạc cụ dân tộc của đoàn Nghệ thuật Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam;

b. Các tiết mục đặc sắc do cộng đồng người Việt tại Ukraina và các đoàn nghệ thuật tại Lviv biểu diễn;

c. Trình diễn áo dài dân tộc Việt Nam.

d. Giới thiệu nghệ thuật ẩm thực Việt Nam.

e. Tổ chức các gian hàng giới thiệu và bán các sản phẩm của các doanh nghiệp Việt Nam.

f. Trình diễn không gian văn hóa chè và cà phê Việt Nam.

g. Tọa đàm và kết nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Ukraina.

“Ngày Việt Nam tại Lviv” là hoạt động đối ngoại và giao lưu nhân dân hết sức có ý nghĩa của hai dân tộc Việt Nam và Ukraina. Vì vậy, Đại sứ quán trân trọng kính mời toàn thể bà con trong cộng đồng người Việt Nam toàn Ukraina, các Hội và Đoàn thể người Việt Nam toàn Ukraina nhiệt tình hưởng ứng, thu xếp thời gian tham dự sự kiện có ý nghĩa này để thúc đẩy quan hệ 2 nước ngày càng phát triển. Đề nghị các Hội, Đoàn thể người Việt Nam cử nhân sự phụ trách và vui lòng liên hệ với ông Hoàng Đình Chại, Tổng thư ký “Ngày Việt Nam tại Lviv”: Tel.0938898899; email: dinhchai@yahoo.com và/hoặc ông An Vũ Bình, phó ban công tác cộng đồng Đại sứ quán: Tel.0930980555; email: binhav69@gmail.com.

Đại sứ quán trân trọng thông báo!

Nguyễn Anh Tuấn

Tin từ ĐSQ Việt Nam tại Ucraina

 


  Các Tin khác
  + Nếu không oán trách 4 người này thì cuộc sống của bạn sẽ bắt đầu thăng hoa bất ngờ (19/04/2024)
  + Người xưa nói rằng: ''Có 3 loại tài sản không nên phân chia'', đó là gì? (07/04/2024)
  + 10 kiểu người đừng nên kết thân, càng giữ khoảng cách càng an toàn cho chính mình (07/04/2024)
  + Thầy phong thủy chỉ rõ: 3 nét tướng của người phụ nữ may mắn và trường thọ, số 1 vừa nhìn đã biết (07/04/2024)
  + Cuối đời bạn sẽ nhận ra, người thân thiết nhất không phải cha mẹ hay vợ con mà là người này (07/04/2024)
  + Người chồng “Bỏ 3 điều, thêm 10 điều”: Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn (30/03/2024)
  + Giữa vợ chồng, điều khiến người chồng đau lòng nhất thường là khi vợ làm 4 việc sau (30/03/2024)
  + “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê”, lời dặn của cổ nhân quả thực không sai (30/03/2024)
  + Có một kiểu người cả đời chẳng hề già đi, năm tháng dường như đã lãng quên họ, họ đã làm gì? (30/03/2024)
  + 8 câu nói giúp bạn không phải hối tiếc vì lựa chọn sai lầm trong cuộc đời (30/03/2024)
  + Hãy làm 4 việc đơn giản này, để cuộc sống của bạn luôn hạnh phúc và an bình (30/03/2024)
  + Cổ nhân dặn tiết Thanh minh đại kỵ con rể và con gái đi tảo mộ, vì sao? Ngày nay ứng dụng thế nào? (23/03/2024)
  + Tổ Tiên nói: ''Vào nhà nhìn thấy 3 thứ này gia đình tan nát, khó làm giàu'', đó là 3 thứ gì? (23/03/2024)
  + Dù giàu có, vinh hiển đến đâu, nếu phạm phải "4 điều" này : Điềm báo bản thân sẽ sớn suy tàn (17/03/2024)
  + Gia đình có 3 thứ này "to", về sau lụi bại, con cháu muôn đời khó khăn, nghèo khổ (17/03/2024)
  + Đàn ông tuổi trung niên dù cô đơn đến đâu cũng đừng tìm đến 4 kiểu phụ nữ này, nhất là kiểu đầu tiên (12/03/2024)
  + Đàn ông có thể kết hôn với 4 kiểu phụ nữ này chính là phúc, ai có nhất định phải trân trọng (12/03/2024)
  + Lão Tử dạy: Làm người minh trí phải biết “thủ ngu, thủ tĩnh, thủ nhu”: Đó là gì? (12/03/2024)
  + Tại sao người xưa nói là ''con gái rượu'' mà không gọi là ''con trai rượu''? (12/03/2024)
  + Vào nhà nghỉ, khách sạn cứ nói với lễ tân câu này, bạn sẽ được hưởng quyền lợi lớn (06/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60207434

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July