Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
  -  Chuyện Đời và Học mọi nơi mọi lúc
  -  LỚP HỌC TIẾNG VIỆT KIEV
  -  BÀI HỌC CUỘC SỐNG TỪ PHẬT PHÁP
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Cộng Đồng >
  CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI NHẠC HỘI CỦA CÁC HỘI ĐH HÀ NAM NINH TOÀN UKRAINA THÀNH CÔNG RỰC RỠ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI NHẠC HỘI CỦA CÁC HỘI ĐH HÀ NAM NINH TOÀN UKRAINA THÀNH CÔNG RỰC RỠ , Người xứ Nghệ Kiev
 

Âm nhạc là ngôn ngữ của tâm hồn, của trái tim và nhịp đập của cuộc sống, là món ăn tinh thần rất lớn, giúp xua tan sầu khổ và rót đầy tâm tưởng niềm vui cho con người.

Hưởng ứng năm văn hóa Việt Nam tại Ukraina do Đại sứ quán phát động và nhân dịp Lễ khai ấn Đền Trần đang diễn ra tại quê nhà, chiều 2/3/2018, tại khách sạn Atlantic sang trọng, Hội đồng hương Hà Nam Ninh tại thành phố Odessa đã tổ chức chương trình nhạc hội “Xuân quê hương của Hội ĐH Hà Nam Ninh”. Buổi lễ có sự góp mặt của đại diện lãnh đạo và đoàn văn nghệ của Hội đồng hương Hà Nam Ninh tại Kiev, Hội đồng hương Nam Định – Hà Nam và Hội đồng hương Ninh Bình tại Kharkov; cùng sự hiện diện của cán bộ các hội đoàn người Việt tại Odessa và đông đủ các đại gia đình thành viên, bạn bè thân hữu yêu mến hội Hà Nam Ninh, với tổng số gần 300 người, mặc cho điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt của mùa đông tuyết giá.

Tốp nữ Hội ĐH Hà Nam Ninh Odessa

Trong ngày vui này, Hội đồng hương Hà Nam Ninh tại thành phố Odessa đã vinh dự nhận được thư chúc mừng của Phó trưởng ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraina An Vũ Bình, với những lời chúc tốt đẹp của lãnh đạo Đại sứ quán; và thư cùng lẵng hoa chúc mừng của ông Hoàng Mạnh Huê – Chủ tịch Hội đồng hương Nam Định, Chủ tịch Liên hiệp hội doanh nghiệp Việt kiều toàn châu Âu.

2

Chương trình văn nghệ được tập luyện và dàn dựng công phu, với một số tiết mục đặc sắc đến từ Kiev và Kharkov, đã làm khán giả cứ ngỡ ngàng trong suốt buổi trình diễn.

3

Mở đầu sự kiện là tác phẩm rất mới vừa sáng tác năm 2017, nhân hưởng ứng phong trào “Năm tiếng Việt tại Ukraina” do Đại sứ quán phát động, lời thơ: Đỗ Thị Hoa Lý, do Quỳnh Hợp phối nhạc. Cùng những lời chúc mừng Năm mới và cách trình diễn rất dễ thương, đã được khán giả dành tặng những tràng pháo tay vang dội cả khán phòng.

4

Ca khúc “Tự hào Việt Nam” – tác giả: Bùi Quang Minh. “Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi”. Đã mở đầu chương trình ca nhạc “Xuân quê hương”, với màn trình diễn vô cùng đặc biệt và sôi động của tốp thanh niên và ca sỹ Bùi Tuấn, đã làm hội trường nóng lên theo từng ca từ của bài hát.

5

“Em ơi mùa xuân đến rồi đó. Dang rộng vòng tay đón cuộc đời”. Nhạc phẩm: “Mùa xuân đến rồi đó” của tác giả Trần Chung, qua sự phối hợp thể hiện rất chuyên nghiệp của hợp ca nam nữ đến từ thành phố Kharkov.

6

“Mừng ngày Tết ta chúc cho nhau. Một năm thêm sung túc an vui. Người nông dân thêm lúa thóc. Người thương gia mau phát tài”. Ca khúc: “Ngày Tết quê em” của tác giả Từ Huy. Một sự thể hiện rất dễ thương của tốp thiếu nhi với những bộ trang phục đa màu sắc cùng tạo nền của các mẹ.

7

8

 

Một sự hòa quyện rất ăn ý của các chị em phụ nữ hội Hà Nam Ninh thủ đô Kiev và Odessa, qua ca khúc “Mùa xuân trên thành phố dệt” – Sáng tác: Trần Chung.

9

Giọng ca trẻ đầy triển vọng Kim Oanh đến từ thành phố Kharkov trình bày ca khúc “Hoa cỏ mùa xuân” của tác giả Bảo Chấn.

10

11

“Em đưa anh về thăm quê em. Về ngã ba sông rực nắng hồng. Sông Châu hiền hòa, sông Nhuệ yêu thương”… Tác phẩm “Hà Nam đất mẹ anh hùng” – sáng tác: Nguyễn Tiến, qua sự thể hiện của hai giọng ca hàng đầu của hội Hà Nam Ninh: Minh Bái và Thùy Chung.

12

13

Một ca khúc rất nổi tiếng được sáng tác bởi  Marc-Lovoan, với tựa đề “Helo Việt Nam”. Nội dung bài hát nói về tình cảm dành cho đất nước Việt Nam của một Việt Kiều sinh ra ở nơi xa quê hương. MC Ngọc Linh thể hiện khá thành công ca khúc này, cùng những tà áo dài Việt Nam do Vũ đoàn Các ngôi sao Odessa phụ họa.

14

15

“Mùa Xuân trên quê hương” – sáng tác Hoàng Mai, với những tà áo dài đầy sắc xuân của tốp nữ trình bày

16

17

“Người dũng cảm tuyệt vời là mẹ. Mẹ ơi giờ con lớn khôn rồi. Và con sẽ nên người. Thành người tốt trên đời. Mẹ tự hào sớm thôi”. Tác giả: Châu Đăng Khoa đã chọn một cách kể về mẹ vô cùng dung dị và lãng mạn bằng những ca từ trong bài hát mang tên “Chưa bao giờ mẹ kể”. Phần thể hiện của hai chị em: Thu Hoài và An Khang cùng sự phụ họa của bố các cháu: Trương An.

18

“Tôi chúc muôn người mọi điều ước muốn. Non nước vinh quang trong tia nắng thanh bình”. Ca khúc: “Cánh thiệp đầu xuân” của tác giả Minh Kỳ và Lê Dinh, qua sự thể hiện của cặp song ca đến từ thủ đô Kiev –  Trọng Nam và Thanh Bình.

19

Bài ca đi cùng năm tháng “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân” của tác giả Huy Thục, qua sự thể hiện của tốp nam với những giọng ca kỳ cựu của Hội Hà Nam Ninh Odessa.

20

Một cặp song ca rất đặc biệt là vợ chồng với hai cái tên cũng rất kêu: Kim Liên và Trọng Thủy. Cùng ôn lại tình yêu ban đầu sau bao nhiêu năm chung sống qua ca khúc “Lời tỏ tình của mùa xuân” – Sáng tác: Thanh Tùng.

21

“Thuyền ta ngược thuyền ta xuôi. Giữa dòng nước bạc nhịp chèo ta bơi”. Giai điệu bài hát được tác giả Phó Đức Phương viết ngay khi đang chèo thuyền trên hồ Cấm Sơn (Bắc Giang). Ca khúc “Hồ trên núi”, do Hồng Tám cùng màn phụ họa chuyên nghiệp của Vũ đoàn Các ngôi sao Odessa thể hiện.

22

23

Một tình yêu đẹp của những chàng trai cô gái miền sơn cước rất lãng mạn, qua từng ca từ và giai điệu của bài hát có tên gọi “Gặp nhau giữa rừng mơ” của nhạc sỹ Bảo Chung. Cặp song ca đến từ thủ đô Kiev – Hải Nam và Bích Ngọc – đã được khán giả nức lòng khen ngợi khi thể hiện xuất sắc ca khúc này.

24

Một sự kết hợp hài hòa của thế hệ thứ nhất cùng hai giọng ca con trẻ Việt Kiều chính hãng, qua ca khúc “Xuân và tuổi trẻ” – nhạc La Hối, thơ Thế Lữ, do cô Lệ Thúy cùng hai cháu Ngọc Linh và Thùy Dung thể hiện.

25

Chiến tranh đã đi qua hơn bốn mươi năm, nhưng những ca khúc đi cùng năm tháng vẫn vang mãi với thời gian. Bài hát “Đất nước” của tác giả Phạm Minh Tuấn, với giọng ca nam trầm ấm: Đức Thanh.

26

Một danh ca vọng cổ vừa mới xuất hiện tại thành phố Odessa Hùng Thái, với ca khúc “Tình sử Trương Chi”.

27

“Neo đậu bến quê” của tác giả An Thuyên. Trình bày: Xuân Trình.

28

Ca khúc “Tìm em qua câu dân ca” của tác giả Nguyễn Tiến. Thể hiện: Lệ Thúy và Đăng Khoa.

29

Tiểu phẩm vừa mới ra lò được đặt tên là “Cô gái hàng rong”, do Lệ Thúy sáng tác và trình diễn.

30

Các anh chị em của ba đoàn văn nghệ Kiev, Kharkov, Odessa cùng hát ca khúc “Hát với mùa xuân” của tác giả Lê An Tuyên.

31

MC Công An dày dạn kinh nghiệm đã góp phần không nhỏ làm nên thành công của chương trình.

32

Với sự phối hợp của MC trẻ Ngọc Linh.

 

Sau đây là một số hình ảnh buổi lễ:

33

34

35

36

37

38

39

40

41

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

 

Trần Thị Thúy



  Các Tin khác
  + Cổ nhân dặn tiết Thanh minh đại kỵ con rể và con gái đi tảo mộ, vì sao? Ngày nay ứng dụng thế nào? (23/03/2024)
  + Tổ Tiên nói: ''Vào nhà nhìn thấy 3 thứ này gia đình tan nát, khó làm giàu'', đó là 3 thứ gì? (23/03/2024)
  + Dù giàu có, vinh hiển đến đâu, nếu phạm phải "4 điều" này : Điềm báo bản thân sẽ sớn suy tàn (17/03/2024)
  + Gia đình có 3 thứ này "to", về sau lụi bại, con cháu muôn đời khó khăn, nghèo khổ (17/03/2024)
  + Đàn ông tuổi trung niên dù cô đơn đến đâu cũng đừng tìm đến 4 kiểu phụ nữ này, nhất là kiểu đầu tiên (12/03/2024)
  + Đàn ông có thể kết hôn với 4 kiểu phụ nữ này chính là phúc, ai có nhất định phải trân trọng (12/03/2024)
  + Lão Tử dạy: Làm người minh trí phải biết “thủ ngu, thủ tĩnh, thủ nhu”: Đó là gì? (12/03/2024)
  + Tại sao người xưa nói là ''con gái rượu'' mà không gọi là ''con trai rượu''? (12/03/2024)
  + Vào nhà nghỉ, khách sạn cứ nói với lễ tân câu này, bạn sẽ được hưởng quyền lợi lớn (06/03/2024)
  + 3 người này bỗng dưng đến nhà, tai họa ập đến, sóng gió khôn lường (02/03/2024)
  + Chỉ bằng 1 chữ ''Nhẫn'', nếu làm được, bạn sẽ vượt qua mọi thử thách, phiền não, và khổ đau trong cuộc sống (01/03/2024)
  + Người xưa răn dạy: ''Đối xử với cha mẹ 2 lượng, con cháu trả lại 1 cân'' (29/02/2024)
  + Người xưa nói: “Vợ hiền chồng ít bệnh, người vợ tốt còn hơn thuốc tốt”, tại sao lại vậy? (29/02/2024)
  + Ở đời, con người không nên phạm phải 3 "nghiệp chướng" này kẻo dễ hoang tàn trong tương lai (29/02/2024)
  + Đúng 10 ngày tới: Rồng vàng nhả vía son, 3 tuổi sự nghiệp nở hoa, tài khoản nảy số ầm ầm (29/02/2024)
  + Đàn bà thiếu 3 khí chất này cũng giống như loài hoa dâm bụt ''''có đỏ mà không có thơm'''' (21/10/2023)
  + Tổ Tiên dặn: "Nghèo thì đừng nói ba điều, không có tiền thì đừng quan tâm đến ba điều", biết sớm sẽ bớt khổ (21/10/2023)
  + Đàn ông bất tài luôn có 4 câu cửa miệng này: Xung quanh bạn có ai thì nhớ đề phòng (21/10/2023)
  + Tổ Tiên dặn: "4 thứ không nên nợ, kể cả người thân trong nhà", đó là những thứ gì? (21/10/2023)
  + Người xưa dặn: Năm mới kiêng "4 không" để cả năm tài lộc dồi dào, sức khỏe sung mãn, gia đình thịnh vượng (08/01/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 59797216

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July