Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
  -  Chuyện Đời và Học mọi nơi mọi lúc
  -  LỚP HỌC TIẾNG VIỆT KIEV
  -  BÀI HỌC CUỘC SỐNG TỪ PHẬT PHÁP
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Cộng Đồng >
  Khai giảng lớp tiếng Việt tại trường chuyên Anh số 251 mang tên Hồ Chí Minh tại thủ đô Kiev-Ukraina Khai giảng lớp tiếng Việt tại trường chuyên Anh số 251 mang tên Hồ Chí Minh tại thủ đô Kiev-Ukraina , Người xứ Nghệ Kiev
 


 

Hòa trong không khí hân hoan của Lễ khai giảng tại Ukraina (1/9), vào hồi 16h ngày 4/9/2017, tại trường Phổ thông số 251 mang tên Bác tại thủ đô Kiev đã diễn ra Lễ Khai giảng lớp tiếng Việt năm học 2017-2018.

Đây là một bước ngoặt mới, thiết thực nhằm mục đích giữ gìn và truyền bá tiếng Việt trong cộng đồng người Việt tại Kiev Ukraina.  Nằm trong đề án “Nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài” của chính phủ, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraina đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tiếng Việt, đặc biệt lấy năm 2017 là “Năm tiếng Việt” của cộng đồng người Việt tại Ukraina.

Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ

Tới dự Lễ Khai giảng có Đại sứ đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Ukraina và Moldavia Nguyễn Anh Tuấn cùng các phòng ban của ĐSQ. Bà Sulga Larisa – Hiệu trưởng nhà trường số 251 mang tên Hồ Chí Minh. Đại diện các Hội đoàn, các bậc phụ huynh và các vị khách quý luôn quan tâm tới việc giữ gìn tiếng mẹ đẻ. Sau Lễ chào cờ và cử Quốc ca Việt Nam – Ukraina, thay mặt cộng đồng, ông Hồ Sỹ Trúc đọc lời giới thiệu các vị khách, các thầy cô giáo, các em học sinh và các bậc phụ huynh. Thay mặt nhóm giáo viên, cô Hà Thị Vân Anh đọc lời khai mạc và Lễ Khai giảng lớp tiếng Việt. Cô Hà Thị Vân Anh xúc động chia sẻ “… Cám ơn Đại sứ quán, các tổ chức hội đoàn và các bậc phụ huynh đã chung tay xây dựng lớp tiếng Việt! Cô chúc các em bước vào năm học mới với mong ước tiếng Việt sẽ bay cao, bay xa và bay mãi…”

Toàn cảnh hội trường

Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo và chúc mừng các thầy cô, các em học sinh “Chúc các em đạt thành tích mới, chúc lớp nhanh chóng đi vào nề nếp tiếng Việt phát triển vững mạnh”, thay mặt ĐSQ, ông gửi tặng lớp tiếng Việt món quà nhỏ và hứa sẽ quan tâm hơn nữa tới công tác dạy và học tiếng Việt tại đô Kiev và toàn Ukraina nói chung.

Thay mặt các bậc phụ huynh, ông Vũ Đức Nga bày tỏ lòng cám ơn chân thành tới Đại sứ quán, các bậc phụ huynh và những sự giúp đỡ quý báu, sự chung tay của toàn thể cộng đồng để duy trì tiếng Việt. Chúc các cháu học tốt, phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo. Chúc thầy cô mạnh khỏe đồng lòng cùng các con.

Đại sứ cùng các vị đại biểu chụp ảnh cùng với giáo viên của nhà trường

Thay mặt các thầy cô, cô Aketharina sinh viên năm thứ Ba Đại học Tổng hợp Shevchenko – Đại học Quốc gia Kiev phát biểu “Tôi rất vinh dự được học tiếng Việt và học ở Việt Nam 1 năm. Thời gian đó tôi có đi dạy tiếng Anh cho trẻ em Việt Nam. Tôi nghĩ trẻ em Việt Nam tại Ukraina cần học tiếng Việt và tôi hy vọng sẽ giúp sức cho cộng đồng”

Thay mặt các em học sinh, cháu Hồ Lam Trà gửi lời chào và cám ơn tới các hội đoàn, các bậc cha mẹ và hứa sẽ quyết tâm học tiếng Việt. Một số tiết mục văn nghệ của các em học sinh đã được chuẩn bị và thể hiện bằng ngôn ngữ Việt. Dù thời gian tập luyện rất gấp rút chỉ trong 2 ngày nhưng các em đã thể hiện các ca khúc: NHỚ ƠN BÁC, BỤI PHẤN, EM YÊU TRƯỜNG EM khá tốt.

Toàn cảnh Hội trường

Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn gửi tặng các thầy cô và các em học sinh những cuốn sách – giáo trình dạy và học tiếng Việt vừa chuyển sang vẫn đang chờ đợi chủ nhân. Để khuyến khích tinh thần dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng, Đại sứ quán Việt Nam tại Kiev đã chỉ đạo việc phát triển các lớp học tiếng Việt và đã có công văn đề nghị Bộ ngoại giao có những biện pháp thiết thực nhất để hỗ trợ kiều bào: mở lớp học, xây dựng đội ngũ giáo viên (nòng cốt là các thầy cô của Trung tâm Việt Nam học – Đại học Tổng hợp Shevchenko – Đại học Quốc gia Kiev), gây Quỹ tiếng Việt…

Cùng ngày đại sứ Nguyễn Anh Tuấn đã làm việc với Ban giám hiệu nhà trường, và trao tặng trống đồng cho phòng bảo tàng.

Với những biện pháp khẩn trương và thiết thực, các lớp học tiếng Việt sẽ đi vào hoạt động có quy củ và cùng với sự quyết tâm của toàn thể cộng đồng, tiếng Việt sẽ được nhân rộng trong thế hệ thứ Hai, thứ Ba… là nhịp cầu giao lưu hữu nghị về văn hóa và giáo dục giữa hai nước Việt Nam – Ukraina ngày càng bền chặt.

Một số hình ảnh của buổi lễ khai giảng










Trong hình ảnh có thể có: 3 người

Đỗ Thị Hoa Lý


  Các Tin khác
  + Người xưa nói rằng: ''Có 3 loại tài sản không nên phân chia'', đó là gì? (07/04/2024)
  + 10 kiểu người đừng nên kết thân, càng giữ khoảng cách càng an toàn cho chính mình (07/04/2024)
  + Thầy phong thủy chỉ rõ: 3 nét tướng của người phụ nữ may mắn và trường thọ, số 1 vừa nhìn đã biết (07/04/2024)
  + Cuối đời bạn sẽ nhận ra, người thân thiết nhất không phải cha mẹ hay vợ con mà là người này (07/04/2024)
  + Người chồng “Bỏ 3 điều, thêm 10 điều”: Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn (30/03/2024)
  + Giữa vợ chồng, điều khiến người chồng đau lòng nhất thường là khi vợ làm 4 việc sau (30/03/2024)
  + “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê”, lời dặn của cổ nhân quả thực không sai (30/03/2024)
  + Có một kiểu người cả đời chẳng hề già đi, năm tháng dường như đã lãng quên họ, họ đã làm gì? (30/03/2024)
  + 8 câu nói giúp bạn không phải hối tiếc vì lựa chọn sai lầm trong cuộc đời (30/03/2024)
  + Hãy làm 4 việc đơn giản này, để cuộc sống của bạn luôn hạnh phúc và an bình (30/03/2024)
  + Cổ nhân dặn tiết Thanh minh đại kỵ con rể và con gái đi tảo mộ, vì sao? Ngày nay ứng dụng thế nào? (23/03/2024)
  + Tổ Tiên nói: ''Vào nhà nhìn thấy 3 thứ này gia đình tan nát, khó làm giàu'', đó là 3 thứ gì? (23/03/2024)
  + Dù giàu có, vinh hiển đến đâu, nếu phạm phải "4 điều" này : Điềm báo bản thân sẽ sớn suy tàn (17/03/2024)
  + Gia đình có 3 thứ này "to", về sau lụi bại, con cháu muôn đời khó khăn, nghèo khổ (17/03/2024)
  + Đàn ông tuổi trung niên dù cô đơn đến đâu cũng đừng tìm đến 4 kiểu phụ nữ này, nhất là kiểu đầu tiên (12/03/2024)
  + Đàn ông có thể kết hôn với 4 kiểu phụ nữ này chính là phúc, ai có nhất định phải trân trọng (12/03/2024)
  + Lão Tử dạy: Làm người minh trí phải biết “thủ ngu, thủ tĩnh, thủ nhu”: Đó là gì? (12/03/2024)
  + Tại sao người xưa nói là ''con gái rượu'' mà không gọi là ''con trai rượu''? (12/03/2024)
  + Vào nhà nghỉ, khách sạn cứ nói với lễ tân câu này, bạn sẽ được hưởng quyền lợi lớn (06/03/2024)
  + 3 người này bỗng dưng đến nhà, tai họa ập đến, sóng gió khôn lường (02/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 14
Total: 60192137

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July