| 
               
            Chiều 13/5/2014 (tức ngày 15 tháng   Tư năm Giáp Ngọ), Chư Tăng Phật tử chùa Trúc Lâm Kharkov đã long trọng tổ   chức Đại lễ kỷ niệm Phật Đản Phật lịch 2558 - Dương lịch 2014, hòa chung   không khí của Phật tử trên toàn thế giới hướng về ngày Đản sinh của Đức Phật   Thích Ca Mâu Ni. Lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina, Hội hữu nghị   Ucraina - Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại các thành phố Kiev,   Odessa, Kherson, Cherkassy đã cử đại diện về dự và chúc mừng Chư Tăng Phật tử   nhân dịp Đại lễ. 
            (Xem ảnh Đại lễ) 
             Chư Tăng và quan khách đại biểu   thả chim bồ cầu và bóng bay  
            cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình 
            Đại lễ kỷ niệm Phật Đản năm nay   được tổ chức trong bối cảnh đất nước Ucraina có nhiều diễn biến phức tạp. Vì   vậy, theo chỉ giáo của Hòa thượng Thích Gia Quang - Phó chủ tịch Hội đồng   Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo   Việt Nam, trụ trì chùa Liên Phái Hà Nội, trụ trì chùa Trúc Lâm Kharkov   - Ban tổ chức đã quyết định cử hành Đại lễ theo phương án gọn nhẹ, phù hợp   với tình hình nước sở tại, cụ thể là cắt bỏ chương trình văn nghệ mừng Phật   Đản theo thông lệ và không tổ chức đãi tiệc chay mọi người về dự như những   năm trước đây. 
            Các thủ tục hành chính và nghi   thức tôn giáo của Đại lễ Phật Đản truyền thống vẫn được tiến hành đầy đủ   trong không khí trang nghiêm, thành kính.  
              
            Bà Nguyễn Phương Thảo đại diện Đại sứ quán phát biểu 
            Phát biểu tại Đại lễ, bà Nguyễn   Phương Thảo - Bí thư thứ nhất, Phó bí thư Đảng ủy Đại sứ quán, Phó trưởng ban   thường trực Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina - đã gửi   tới toàn thể Chư Tăng Phật tử và bà con cộng đồng lời chúc mừng thân ái của   Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nguyễn Minh Trí. Bà đánh giá cao sự đồng hành và   những đóng góp to lớn của Phật giáo trong tiến trình lịch sử mấy nghìn năm   dựng nước và giữ nước của Việt Nam, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng bà con   người Việt tại Ucraina sẽ tiếp tục phát huy truyền thống nhân nghĩa của dân   tộc, tinh thần từ bi bác ái của Đạo Phật để vượt qua khó khăn, tiếp tục phát   triển ổn định và vững mạnh. 
              
            Ông S. Chervanchuk - Thư ký Hội hữu nghị Ucraina-Việt Nam 
            Ông Sergei   Chervanchuk - Thư ký Hội hữu nghị Ucraina-Việt Nam từ Kiev về dự Đại lễ Phật   Đản cũng đánh giá cao những giá trị nhân văn cao đẹp của Phật Giáo. Ông nhấn   mạnh, Đạo Phật dạy con người phải biết thương yêu nhau và hướng tới   Chân-Thiện-Mỹ, và có lẽ đó là một trong những yếu tố quan trọng giúp dân tộc   Việt Nam chiến thắng trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và thành công trong xây   dựng đất nước, để “Việt Nam ngày nay như một đóa hoa sen, mỗi năm lại nở thêm   nhiều cánh hoa rực rỡ”. Ông chúc tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc   thêm bền chặt và chúc toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Ucraina luôn mạnh   khỏe, hạnh phúc và phát triển thịnh vượng. 
              
            Đại diện lãnh đạo cộng đồng thực hiện nghi thức tắm Phật 
            Trong phần   nghi thức tụng niệm khánh đản, Chư Tăng Phật tử cùng quan khách đại biểu đã   cầu nguyện cho cộng đồng được bình yên và tình hình Ucraina sớm ổn định trở   lại, cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình. 
            Sau Đại lễ   kỷ niệm Phật Đản, nhà chùa đã cử hành Lễ cầu siêu cho anh linh các liệt sỹ đã   hy sinh trong chiến đấu bảo vệ biên giới và hải đảo, kết hợp với lễ cúng   chúng sinh. 
               
            Lễ chào cờ hai nước Việt Nam - Ucraina và chào Đạo kỳ 
              
            Nghi lễ dâng hoa cúng dường Phật Đản 
               
            Bà con Phật tử thực hiện nghi thức tắm Phật 
              
            Bà con Phật tử thực hiện nghi thức tắm Phật 
            Xuân Trường. Ảnh: Tư Trương.  
             |