Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
  -  Chuyện Đời và Học mọi nơi mọi lúc
  -  LỚP HỌC TIẾNG VIỆT KIEV
  -  BÀI HỌC CUỘC SỐNG TỪ PHẬT PHÁP
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Cộng Đồng >
  Con cái – niềm hạnh phúc của cha mẹ Con cái – niềm hạnh phúc của cha mẹ , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

Đối với các bậc làm cha mẹ, không có niềm hạnh phúc nào lớn lao hơn khi con cái mình được sinh ra khoẻ mạnh, xinh xắn, khôi ngô, học hành giỏi giang và có nhiều thành tích tốt trong học tập. Cha mẹ dõi theo con từ khi cất tiếng khóc chào đời, theo từng bước đi chập chững, những bước bỡ ngỡ khi đến trường... và nhất là các kỳ thi, các bậc làm cha mẹ lo lắng nhiều hơn cả các sĩ tử.

Cộng đồng Việt Nam tại Ucraina hiện nay có rất nhiều các cháu đến độ tuổi vào đại học. Năm ngoái con trai lớn của chúng tôi cũng thi vào đại học với bao nỗi bộn bề nên tôi hiểu thế nào là nỗi gian truân của cả học trò lẫn cha mẹ. Điều đáng mừng là kỳ thi này có cháu con em người Việt ở đây đã đỗ vào đại học với số điểm cao, cộng với thành tích học tập xuất sắc ở phổ thông trung học nên được nhận học bổng, nhiều cháu có khả năng đỗ vào nhiều trường đại học và sự lựa chọn ngành học rất khả quan.



  Phạm Minh Tùng hạnh phúc bên mẹ trong Lễ tốt nghiệp

Năm nay tại Kiev cũng có nhiều cháu thi vào đại học. Trong số đó tôi được biết có cháu Phạm Minh Tùng (sinh năm 1994) đã đạt được số điểm rất cao, rất thuyết phục với số điểm các môn: Toán: 199 điểm, Lý: 195 điểm, tiếng Ucraina: 180 điểm và được nhận học bổng của nhà nước Ucraina. Tùng sinh ra tại thành phố Đonhetsk trong gia đình trí thức, mẹ cháu là chị Võ Thị Thanh Hương tốt nghiệp trường Thương nghiệp Đonnetsk hiện đang làm việc tại Công ty đồ gỗ và trang trí nội thất “A Home”; bố cháu là anh Phạm Văn Chi, tốt nghiệp Đại học xây dựng Kharkov, hiện đang kinh doanh tại chợ Troesina. Năm 1995, cả gia đình chuyển từ Đonhetsk lên Kiev sinh sống khi Tùng hơn một tuổi. Năm 6 tuổi Tùng học trường Victoria hết lớp 4 và thi đậu vào trường Gimnazia Troesina. Ngay từ nhỏ Tùng luôn tự lập và rất thích thú học tập, rất lo lắng nếu ốm phải nghỉ học. Trong suốt thời gian học PTTH Tùng luôn cố gắng phấn đấu và đến 2 năm cuối Tùng đã là học sinh giỏi và đạt Huy chương Vàng. Minh Tùng rất yêu thích môn toán và mơ ước của Tùng đã thành hiện thực khi cháu được vào học khoa Toán ứng dụng của trường ĐH Tổng hợp Shevchenko – Kiev. Ngoài ra, với kết quả thi đầy thuyết phục cháu còn được nhận vàỏ các trường ĐH Bách khoa, Học viện Mogilianka và Hàng không... Ngoài thời gian học tập, Minh Tùng còn tham gia các hoạt động giải trí như tham gia vào Đội tuyển Ucraina với môn “định hướng thể thao” (là một bộ môn mới nhưng cháu đã đạt thành tích rất khả quan), xem triển lãm, thăm Viện bảo tàng... Tùng cũng đã theo học tiếng Việt hết lớp 4 dưới sự dạy dỗ của cô giáo Vũ Thị Hoàng Yến và luôn mong mỏi có dịp về thăm quê hương Việt Nam yêu dấu!

Trò chuyện với tôi, mẹ cháu Phạm Minh Tùng  tâm sự rằng con trai đầu của anh chị đã học năm thứ 4 Khoa Lý thuyết Kinh tế Học viện Mogilianka – Kiev. Anh chị mong mỏi cháu Tùng theo học ngành y nhưng Tùng đã chọn Toán học theo mơ ước và cháu rất hào hứng khi bước chân vào giảng đường. Cả hai trường ĐH Tổng hợp Shevchenko và Học viện Mogilianka đều là những nơi đào tạo bậc Đại học nổi tiếng của Ucraina.

Con cái đỗ đạt là một điều tuyệt vời mà bậc cha mẹ nào cũng đều mong mỏi! Và tôi cũng mong rằng ở Ucraina sẽ có nhiều gương mặt người Việt như cháu Tùng sẽ tiếp nối làm được những điều kỳ diệu để phục vụ Quê hương, Đất nước!

Một số hình ảnh về Phạm Minh Tùng:



 Các thành viên trong lớp học của Tùng



 Phạm Minh Tùng nhận Huy chương Vàng trong  Lễ tốt nghiệp PTTH



Tùng đạt thành tích trong thể thao 

Kiev, 26.09.2011

 Đỗ Thị Hoa Lý (Ucraina

Theo Quehuongonline


  Các Tin khác
  + Nếu không oán trách 4 người này thì cuộc sống của bạn sẽ bắt đầu thăng hoa bất ngờ (19/04/2024)
  + Người xưa nói rằng: ''Có 3 loại tài sản không nên phân chia'', đó là gì? (07/04/2024)
  + 10 kiểu người đừng nên kết thân, càng giữ khoảng cách càng an toàn cho chính mình (07/04/2024)
  + Thầy phong thủy chỉ rõ: 3 nét tướng của người phụ nữ may mắn và trường thọ, số 1 vừa nhìn đã biết (07/04/2024)
  + Cuối đời bạn sẽ nhận ra, người thân thiết nhất không phải cha mẹ hay vợ con mà là người này (07/04/2024)
  + Người chồng “Bỏ 3 điều, thêm 10 điều”: Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn (30/03/2024)
  + Giữa vợ chồng, điều khiến người chồng đau lòng nhất thường là khi vợ làm 4 việc sau (30/03/2024)
  + “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê”, lời dặn của cổ nhân quả thực không sai (30/03/2024)
  + Có một kiểu người cả đời chẳng hề già đi, năm tháng dường như đã lãng quên họ, họ đã làm gì? (30/03/2024)
  + 8 câu nói giúp bạn không phải hối tiếc vì lựa chọn sai lầm trong cuộc đời (30/03/2024)
  + Hãy làm 4 việc đơn giản này, để cuộc sống của bạn luôn hạnh phúc và an bình (30/03/2024)
  + Cổ nhân dặn tiết Thanh minh đại kỵ con rể và con gái đi tảo mộ, vì sao? Ngày nay ứng dụng thế nào? (23/03/2024)
  + Tổ Tiên nói: ''Vào nhà nhìn thấy 3 thứ này gia đình tan nát, khó làm giàu'', đó là 3 thứ gì? (23/03/2024)
  + Dù giàu có, vinh hiển đến đâu, nếu phạm phải "4 điều" này : Điềm báo bản thân sẽ sớn suy tàn (17/03/2024)
  + Gia đình có 3 thứ này "to", về sau lụi bại, con cháu muôn đời khó khăn, nghèo khổ (17/03/2024)
  + Đàn ông tuổi trung niên dù cô đơn đến đâu cũng đừng tìm đến 4 kiểu phụ nữ này, nhất là kiểu đầu tiên (12/03/2024)
  + Đàn ông có thể kết hôn với 4 kiểu phụ nữ này chính là phúc, ai có nhất định phải trân trọng (12/03/2024)
  + Lão Tử dạy: Làm người minh trí phải biết “thủ ngu, thủ tĩnh, thủ nhu”: Đó là gì? (12/03/2024)
  + Tại sao người xưa nói là ''con gái rượu'' mà không gọi là ''con trai rượu''? (12/03/2024)
  + Vào nhà nghỉ, khách sạn cứ nói với lễ tân câu này, bạn sẽ được hưởng quyền lợi lớn (06/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60216873

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July