Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 24/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
  -  Chuyện Đời và Học mọi nơi mọi lúc
  -  LỚP HỌC TIẾNG VIỆT KIEV
  -  BÀI HỌC CUỘC SỐNG TỪ PHẬT PHÁP
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Cộng Đồng >
  Thành lập Ban thiếu niên nhi đồng của cộng đồng Việt Nam tại Kharkov Thành lập Ban thiếu niên nhi đồng của cộng đồng Việt Nam tại Kharkov , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

 

Chiều 25-5-2013, tại văn phòng Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov đã diễn ra cuộc họp về việc thành lập Ban thiếu niên nhi đồng của cộng đồng Việt Nam tại Kharkov. Cuộc họp diễn ra dưới sự chủ trì của Phó chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov Nguyễn Văn Quynh - Trưởng ban công tác với các tổ chức hội đoàn. Tham gia cuộc họp có đại diện Ban chấp hành Hội phụ nữ Việt Nam tỉnh Kharkov và Ban chấp hành Đoàn cơ sở thành phố Kharkov.

Thanh lap Ban thieu nien nhi dong

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Phó chủ tịch Nguyễn Văn Quynh giải thích, việc thành lập Ban thiếu niên nhi đồng là chủ trương của Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov, đã được Ban chấp hành Hội khóa VI thông qua. Ông cũng cho biết, qua quá trình làm việc với lãnh đạo các tổ chức và xét về tính chất, đặc thù của công việc, bước đầu đã thống nhất sơ bộ về thành phần của Ban thiếu niên nhi đồng, sẽ gồm đại diện Ban chấp hành Hội người Việt Nam, Hội phụ nữ và Đoàn thanh niên. Mục tiêu chủ yếu của Ban là phối hợp với các đơn vị, các trường phổ thông và các bậc phụ huynh để tổ chức hoạt động phong trào cho các cháu thiếu nhi.

Theo lời ông Nguyễn Văn Quynh cho biết, qua kinh nghiệm tiếp xúc với các trường phổ thông tại Kharkov, có thể khẳng định chắc chắn một điều: nền giáo dục Ucraina rất tốt, đội ngũ nhà giáo có đạo đức nghề nghiệp cao, rất quan tâm đến học sinh và không phân biệt đối xử giữa học sinh các dân tộc khác nhau. Hàng năm, các trường đều tổ chức những chương trình văn hóa đa sắc tộc cho học sinh tham gia. Và đó là cơ hội thuận lợi để các cháu học sinh Việt Nam phát huy khả năng của mình, thể hiện những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, qua đó nhận được cảm tình, sự tôn trọng, yêu mến của thầy cô, bạn bè và có thêm động lực học tập. Ông Nguyễn Văn Quynh nhấn mạnh, đây là hình thức quảng bá văn hóa dân tộc tốt nhất, rẻ nhất và hiệu quả nhất. Vì vậy, nếu làm tốt công tác thiếu niên nhi đồng, sẽ mang lại hiệu quả lớn, vì có tác động trực tiếp đến người dân sở tại, thông qua thầy cô và học sinh người địa phương.

Phó chủ tịch Nguyễn Văn Quynh dẫn một ví dụ điển hình về kinh nghiệm tổ chức hoạt động thiếu niên nhi đồng tại Trường 58 cách đây vài năm, đã giúp thay đổi quan điểm của lãnh đạo nhà trường đối với học sinh Việt Nam, giúp các cháu có được sự tự tin trong học tập và sinh hoạt tại trường.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Quynh cũng nhận định, công tác thiếu niên nhi đồng không hề dễ dàng, đòi hỏi sự đầu tư thời gian, tâm huyết rất lớn và sự tham gia của nhiều người, mới có thể đạt được kết quả cần thiết. Vì vậy, Ban lãnh đạo Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov rất cần có sự hỗ trợ của các tổ chức hội đoàn và các bậc phụ huynh học sinh để triển khai hiệu quả các hoạt động.

Qua quá trình thảo luận, những người dự họp đã nhất trí thông qua thành phần Ban thiếu niên nhi đồng, gồm những người sau đây:

  1. 1.Nguyễn Văn Quynh, Phó chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov - Trưởng ban;
  2. 2.Đoàn Thị Bích Tuyn, Trưởng ban thiếu niên nhi đồng Hội phụ nữ Việt Nam tỉnh Kharkov - Phó ban phụ trách công tác học tập, khen thưởng;
  3. 3.Phạm Tuấn Vũ, Phó bí thư Chi đoàn Gagarina - Phó ban phụ trách văn nghệ;
  4. 4.Bùi Thị Bảo Anh, Trưởng ban tiếng Việt Hội phụ nữ Việt Nam tỉnh Kharkov - ủy viên;
  5. 5.Lê Thị Huy - Chi hội trưởng phụ nữ khu vực Studenska - ủy viên;
  6. 6.Đặng Thị Thu Trang, Bí thư Chi đoàn Búa Liềm - ủy viên;
  7. 7.Phạm Quang Quyền, đoàn viên Chi đoàn ĐH Hàng Không - ủy viên;
  8. 8.Kim Oanh, đoàn viên Chi đoàn Vinaco - ủy viên.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo - ủy viên Ban chấp hành Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov, Trưởng ban văn nghệ Hội phụ nữ Việt Nam tỉnh Kharkov - được đề nghị làm cố vấn cho Ban thiếu niên nhi đồng.

Ngay tại cuộc họp này, Ban thiếu niên nhi đồng đã thống nhất thông qua định hướng hoạt động như sau: trước hết cần tập trung vận động thành lập các nhóm phụ huynh tại một số trường phổ thông có nhiều học sinh Việt Nam học tập, đơn cử như các trường 58, 173, 178, 97, 17, 103, 3… Ông Nguyễn Văn Quynh, Trưởng ban, đề nghị mọi người phát hiện các nhân tố tích cực, chủ động tiếp cận phụ huynh và trao đổi để tiến tới thành lập các nhóm phụ huynh học sinh. Hoạt động chủ yếu ban đầu của Ban thiếu niên nhi đồng sẽ là tổ chức những sự kiện văn hóa, những tiết mục văn nghệ Việt Nam cho các cháu học sinh tham gia biểu diễn tại các trường.

Trước mắt, ngay trong dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6 sắp tới, Ban thiếu niên nhi đồng sẽ tham gia một số hoạt động của thiếu nhi tại các đơn vị, hỗ trợ các Chi hội phụ nữ và các Chi đoàn tổ chức hoạt động cho thiếu nhi.

Phát biểu đóng góp ý kiến, bà Đoàn Thị Bích Tuyn - Phó ban cho rằng, do hiện nay đã vào kỳ nghỉ hè, nên Ban thiếu niên nhi đồng nên tích cực triển khai hoạt động tại các đơn vị, giao cho các Chi đoàn và Chi hội phụ nữ phụ trách tổ chức các hoạt động hè cho thiếu nhi.

Cố vấn Ban thiếu niên nhi đồng - bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo đề nghị nên tiếp xúc với lãnh đạo các trường để tìm hiểu kế hoạch của nhà trường, xem có những công việc nào có thể tham gia thì chủ động đề xuất phối hợp tổ chức. Bà cũng đề xuất ý tưởng tổ chức một buổi Tết Trung Thu cho các cháu thiếu nhi ở cấp toàn thành phố Kharkov, các đơn vị đăng ký số lượng người tham gia và đóng góp tiết mục. Bà bày tỏ tin tưởng rằng những hoạt động như vậy sẽ giúp xây dựng phong trào thiếu nhi và góp phần gắn kết cộng đồng. Một số đại biểu dự họp cũng đồng ý với ý kiến này của bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo.

Bạn Đặng Thị Thu Trang cho rằng công việc cần triển khai rất nhiều, vì vậy cần đề nghị các Chi đoàn cử đại diện tham gia vào Ban thiếu niên nhi đồng, để có thể tổ chức các hoạt động tại nhiều đơn vị cùng một lúc.

Thông qua báo Tuần tin Quê hương, Ban thiếu niên nhi đồng đề nghị phụ huynh học sinh tại các trường liên hệ với Ban thiếu niên nhi đồng, để cùng phối hợp liên lạc với nhà trường, tiến tới triển khai các công việc liên quan.

Thanh Huyền.

 Theo Tuần tin Quê hương điện tử


  Các Tin khác
  + Nếu không oán trách 4 người này thì cuộc sống của bạn sẽ bắt đầu thăng hoa bất ngờ (19/04/2024)
  + Người xưa nói rằng: ''Có 3 loại tài sản không nên phân chia'', đó là gì? (07/04/2024)
  + 10 kiểu người đừng nên kết thân, càng giữ khoảng cách càng an toàn cho chính mình (07/04/2024)
  + Thầy phong thủy chỉ rõ: 3 nét tướng của người phụ nữ may mắn và trường thọ, số 1 vừa nhìn đã biết (07/04/2024)
  + Cuối đời bạn sẽ nhận ra, người thân thiết nhất không phải cha mẹ hay vợ con mà là người này (07/04/2024)
  + Người chồng “Bỏ 3 điều, thêm 10 điều”: Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn (30/03/2024)
  + Giữa vợ chồng, điều khiến người chồng đau lòng nhất thường là khi vợ làm 4 việc sau (30/03/2024)
  + “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê”, lời dặn của cổ nhân quả thực không sai (30/03/2024)
  + Có một kiểu người cả đời chẳng hề già đi, năm tháng dường như đã lãng quên họ, họ đã làm gì? (30/03/2024)
  + 8 câu nói giúp bạn không phải hối tiếc vì lựa chọn sai lầm trong cuộc đời (30/03/2024)
  + Hãy làm 4 việc đơn giản này, để cuộc sống của bạn luôn hạnh phúc và an bình (30/03/2024)
  + Cổ nhân dặn tiết Thanh minh đại kỵ con rể và con gái đi tảo mộ, vì sao? Ngày nay ứng dụng thế nào? (23/03/2024)
  + Tổ Tiên nói: ''Vào nhà nhìn thấy 3 thứ này gia đình tan nát, khó làm giàu'', đó là 3 thứ gì? (23/03/2024)
  + Dù giàu có, vinh hiển đến đâu, nếu phạm phải "4 điều" này : Điềm báo bản thân sẽ sớn suy tàn (17/03/2024)
  + Gia đình có 3 thứ này "to", về sau lụi bại, con cháu muôn đời khó khăn, nghèo khổ (17/03/2024)
  + Đàn ông tuổi trung niên dù cô đơn đến đâu cũng đừng tìm đến 4 kiểu phụ nữ này, nhất là kiểu đầu tiên (12/03/2024)
  + Đàn ông có thể kết hôn với 4 kiểu phụ nữ này chính là phúc, ai có nhất định phải trân trọng (12/03/2024)
  + Lão Tử dạy: Làm người minh trí phải biết “thủ ngu, thủ tĩnh, thủ nhu”: Đó là gì? (12/03/2024)
  + Tại sao người xưa nói là ''con gái rượu'' mà không gọi là ''con trai rượu''? (12/03/2024)
  + Vào nhà nghỉ, khách sạn cứ nói với lễ tân câu này, bạn sẽ được hưởng quyền lợi lớn (06/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60294160

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July