Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
  -  Chuyện Đời và Học mọi nơi mọi lúc
  -  LỚP HỌC TIẾNG VIỆT KIEV
  -  BÀI HỌC CUỘC SỐNG TỪ PHẬT PHÁP
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Cộng Đồng >
  Ủy ban Nhà nước về NVNONN: Tăng cường phối hợp công tác với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Ủy ban Nhà nước về NVNONN: Tăng cường phối hợp công tác với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

 
Ngày 6/4, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Ủy ban) và 8 cơ quan khác nhằm phát huy hơn nữa tinh thần hoạt động nhân đạo, từ thiện của nhân dân và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN). Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký kết.

Lễ ký kết diễn ra tại Hội trường Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Cũng trong dịp này, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đồng thời ký kết chương trình phối hợp công tác với 8 cơ quan khác, bao gồm: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC, Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel, Công ty truyền thông đa phương tiện Latsata, Công ty TNHH Miwon Việt Nam.

 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chỉ đạo

Đến dự và chứng kiến buổi lễ có ông Trương Tấn Sang - Chủ tịch nước, ông Nguyễn Hải Đường - Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn - Chủ nhiệm Ủy ban, đại diện lãnh đạo các cơ quan tham gia lễ ký kết, đại diện các bộ, ban, ngành trung ương, các tổ chức quốc tế cùng đại diện Hội Chữ thập đỏ tại một số địa phương...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Ngày nay, khi nước Việt Nam phát triển, Đảng và Nhà nước càng đặc biệt quan tâm tới tình hình an ninh - xã hội, chăm lo cho người nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, sự phối hợp giữa các bộ, ngành, các doanh nghiệp, các tổ chức, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ góp phần cùng Đảng và Nhà nước tiếp tục chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của những người có hoàn cảnh khó khăn. Tôi đánh giá cao sự tham gia của các đơn vị tham gia kí kết chương trình công tác ngày hôm nay, điều đó thể hiện rõ tấm lòng, trách nhiệm cao của xã hội, giúp đỡ thiết thực đối với những người có hoàn cảnh khó khăn.

Về phía Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ông Nguyễn Hải Đường, Chủ tịch Hội bày tỏ vui mừng được phối hợp công tác cùng 9 đơn vị tham gia kí kết và tin tưởng rằng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng các tổ chức, đơn vị tham gia ký kết sẽ cố gắng vượt mọi khó khăn, phối hợp để thực hiện tốt nhất công tác nhân đạo đã đề ra.

Tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban cho biết: Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được ký kết lần này sẽ phát huy giá trị truyền thống nhân đạo của dân tộc, góp phần thực hiện chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cộng đồng NVNONN trong lĩnh vực nhân đạo, thiện nguyện đối với nhân dân trong nước. Thứ trưởng mong rằng sau khi ký kết, hai bên sẽ xây dựng chương trình hành động, triển khai các hoạt động cụ thể để Chương trình hợp tác giữa hai cơ quan đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Ông Nguyễn Thanh Sơn và ông Nguyễn Hải Đường ký vào 
văn bản thống nhất Chương trình phối hợp công tác

Tiếp đó, ông Nguyễn Thanh Sơn và ông Nguyễn Hải Đường đã ký vào văn bản thống nhất Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Theo Chương trình công tác, hai bên sẽ phối hợp tuyên truyền các giá trị nhân đạo, giáo dục truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam; vận động cộng đồng NVNONN tham gia các cuộc vận động nhân đạo do hai bên phát động; phối hợp trong công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng NVNONN và bảo hộ công dân theo Luật nhân đạo quốc tế; vận động nguồn lực cho các hoạt động nhân đạo và tổ chức các hoạt động nhân đạo của NVNONN tại Việt Nam; vận động nhân dân trong nước ủng hộ cộng đồng NVNONN bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh, thiên tai, thảm họa; giúp tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm hoạ ở trong và ngoài nước; phối hợp và hỗ trợ công tác sơ tán, nhân đạo đối với NVNONN khi có chiến tranh, khủng hoảng về chính trị, tôn giáo, sắc tộc...; kiểm tra, giám sát các hoạt động nhân đạo do hai bên thực hiện; tổ chức các hoạt động khen thưởng các tổ chức, cá nhân NVNONN có thành tích xuất sắc trong công tác nhân đạo; nguyên tắc phối hợp dựa trên sự tự nguyện, tôn trọng, bình đẳng giúp đỡ lẫn nhau, tuân thủ luật pháp Việt Nam và quốc tế.

Một số hình ảnh tại Lễ ký kết:

Thủy Trần

`

 

                             Theo Quehuongonline.vn


  Các Tin khác
  + Nếu không oán trách 4 người này thì cuộc sống của bạn sẽ bắt đầu thăng hoa bất ngờ (19/04/2024)
  + Người xưa nói rằng: ''Có 3 loại tài sản không nên phân chia'', đó là gì? (07/04/2024)
  + 10 kiểu người đừng nên kết thân, càng giữ khoảng cách càng an toàn cho chính mình (07/04/2024)
  + Thầy phong thủy chỉ rõ: 3 nét tướng của người phụ nữ may mắn và trường thọ, số 1 vừa nhìn đã biết (07/04/2024)
  + Cuối đời bạn sẽ nhận ra, người thân thiết nhất không phải cha mẹ hay vợ con mà là người này (07/04/2024)
  + Người chồng “Bỏ 3 điều, thêm 10 điều”: Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn (30/03/2024)
  + Giữa vợ chồng, điều khiến người chồng đau lòng nhất thường là khi vợ làm 4 việc sau (30/03/2024)
  + “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê”, lời dặn của cổ nhân quả thực không sai (30/03/2024)
  + Có một kiểu người cả đời chẳng hề già đi, năm tháng dường như đã lãng quên họ, họ đã làm gì? (30/03/2024)
  + 8 câu nói giúp bạn không phải hối tiếc vì lựa chọn sai lầm trong cuộc đời (30/03/2024)
  + Hãy làm 4 việc đơn giản này, để cuộc sống của bạn luôn hạnh phúc và an bình (30/03/2024)
  + Cổ nhân dặn tiết Thanh minh đại kỵ con rể và con gái đi tảo mộ, vì sao? Ngày nay ứng dụng thế nào? (23/03/2024)
  + Tổ Tiên nói: ''Vào nhà nhìn thấy 3 thứ này gia đình tan nát, khó làm giàu'', đó là 3 thứ gì? (23/03/2024)
  + Dù giàu có, vinh hiển đến đâu, nếu phạm phải "4 điều" này : Điềm báo bản thân sẽ sớn suy tàn (17/03/2024)
  + Gia đình có 3 thứ này "to", về sau lụi bại, con cháu muôn đời khó khăn, nghèo khổ (17/03/2024)
  + Đàn ông tuổi trung niên dù cô đơn đến đâu cũng đừng tìm đến 4 kiểu phụ nữ này, nhất là kiểu đầu tiên (12/03/2024)
  + Đàn ông có thể kết hôn với 4 kiểu phụ nữ này chính là phúc, ai có nhất định phải trân trọng (12/03/2024)
  + Lão Tử dạy: Làm người minh trí phải biết “thủ ngu, thủ tĩnh, thủ nhu”: Đó là gì? (12/03/2024)
  + Tại sao người xưa nói là ''con gái rượu'' mà không gọi là ''con trai rượu''? (12/03/2024)
  + Vào nhà nghỉ, khách sạn cứ nói với lễ tân câu này, bạn sẽ được hưởng quyền lợi lớn (06/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60202684

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July