Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
  -  Chuyện Đời và Học mọi nơi mọi lúc
  -  LỚP HỌC TIẾNG VIỆT KIEV
  -  BÀI HỌC CUỘC SỐNG TỪ PHẬT PHÁP
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Cộng Đồng >
  Vị “Đại sứ của nhân dân” Vị “Đại sứ của nhân dân” , Người xứ Nghệ Kiev
 

 


Được tin Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Ucraina Hồ Đắc Minh Nguyệt cuối tháng 11 và đầu tháng 12 này sẽ có chuyến công tác và về thăm cộng đồng đang làm ăn, sinh sống tại tỉnh Donetsk, chúng tôi cảm thấy vinh dự, tự hào vô cùng. Đã lâu lắm rồi, nếu không nhầm thì đây là lần thứ hai cộng đồng ở đây được vinh dự đón vị Đại sứ đặc mệnh toàn quyền.

1 (1)

1 (2)

1 (3)

Đại diện cộng đồng và Hội hữu nghị Ucraina - Việt Nam tỉnh Donetsk 

ra sân bay  đón Đại sứ.

Chuyến thăm và làm việc của Đại sứ Hồ Đắc Minh Nguyệt tại tỉnh Donetsk thời gian rất ngắn, chỉ hơn một ngày, nhiệm vụ chính của chuyến công tác là Bà sẽ dự và có bài phát biểu tại Diễn đàn kinh tế quốc tế do tỉnh tổ chức, ngoài ra Bà còn thực hiện một loạt các cuộc thăm viếng ngoại giao, như chào xã giao các vị lãnh đạo chính quyền sở tại (Tỉnh trưởng, Thị trưởng thành phố), thăm Hội hữu nghị Ucraina-Việt Nam của tỉnh… Tuy nhiên, Bà đã không bỏ lỡ cơ hội để nắm bắt tình hình cộng đồng, để tận mắt nhìn thấy cuộc sống, tai nghe tâm tư nguyện vọng của bà con. Bà đã từ chối các bữa tiệc nơi nhà hàng sang trọng để có dịp cùng ăn trưa, ăn tối, sinh hoạt hòa nhập với cộng đồng chúng tôi…

2

Đại sứ nghe chúng tôi báo cáo tình hình và thống nhất lịch làm việc

Vừa từ sân bay về nơi nghỉ, mặc dù còn mệt, nhưng khi gặp chúng tôi,  điều đầu tiên Bà quan tâm:

- Bà con ta có khỏe không, làm ăn có được không? - Tưởng như xã giao, nhưng thực chất đây là sự quan tâm, lo lắng của vị Đại sứ với công dân của đất nước mình.

- Có đề đạt, nguyện vọng gì đối với chính quyền sở tại và sứ quán không? - Bà hỏi như vậy là để nắm bắt các khúc mắc của bà con trong làm ăn, nếu có Bà sẽ lựa lời khi trao đổi, làm việc với lãnh đạo chính quyền sở tại để từng bước tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con ta trong cuộc sống hội nhập.

- Tối nay, gặp gỡ bà con ở đâu, vào lúc mấy giờ… liệu có tiện cho bà con không?... Bà con có phải nghỉ chợ sớm không?… - Bởi Bà biết đại đa số bà con ta đều sống bằng nghề buôn bán nhỏ ở chợ là chính.

Những câu giao tiếp bình dị như thế cùng với thái độ thân tình, cởi mở của Bà đã làm chúng tôi cảm thấy ấm lòng. Khoảng cách giữa vị Đại sứ với công dân đã được xóa đi một cách nhanh chóng, chỉ còn những trao đổi thẳng thắn, chân tình như với những người thân… Càng nói chuyện, càng tiếp xúc tôi càng thấy toát lên ở Bà một phong cách của vị “Đại sứ của nhân dân”.

Đúng vậy, mọi cử chỉ, lời nói, thái độ trong giao tiếp của Bà đều tìm thấy ở đấy sự lịch lãm, chân tình, cởi mở, dịu dàng và rất Việt Nam. Điều này chúng tôi nhận được ở Bà trong suốt thời gian Bà hoạt động tại đây cho đến tận lúc tiễn Bà ra sân bay về Kiev.

3 (1)

Ông Nguyễn Việt, Chủ tịch Hội giới thiệu Đại sứ tại cuộc gặp cồng đồng

3 (2)

và nhận bằng khen của Sứ quán trao tặng

Cuộc gặp gỡ với cộng đồng kéo dài gần 3 giờ đồng hồ. Nhưng với kinh nghiệm của mình, các vấn đề tưởng như khô khan, khó truyền đạt như tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, tình hình quốc tế, khu vực, những quan điểm đường lối của Đảng ta trong vấn đề bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, biên giới, hải đảo của Tổ quốc, quan hệ song phương... mà kiều bào ta nói chung, bà con cộng đồng ở Donetsk nói riêng quan tâm được Bà truyền đạt bằng một ngôn ngữ dễ hiểu, đầy thuyết phục.

Khi bàn về cộng đồng Việt Nam, Bà đã khéo léo trích dẫn những lời đánh giá đầy thiện cảm của lãnh đạo chính quyền địa phương sở tại đối với sự đóng góp của Hội người Việt Nam tại đây cho địa phương. Bà biểu dương tinh thần đoàn kết của ban chấp hành Hội và cộng đồng đã giúp nhau trong hội nhập, làm ăn, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống hạnh phúc trên quê hương mới.

Bà cũng đã nêu vấn đề để cộng đồng cùng Đại sứ quán có chung nhận thức và thái độ một cách nghiêm túc trước vấn đề tổ chức dạy và học tiếng Việt cho thế hệ người Việt Nam thứ hai tại đây như thế nào?...

Trong suốt buổi nói chuyện của mình, nhiều lần Bà đề cập tới vấn đề giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trong quá trình hội nhập với sở tại, tư tưởng đại đoàn kết dân tộc… và theo Bà, mọi sự thành công đều bắt nguồn từ đoàn kết, đặc biệt trong điều kiện làm ăn xa quê hương, Tổ quốc, càng cần phải đoàn kết, tin tưởng, thương yêu, đùm bọc nhau hơn bao giờ hết. Có như vậy mới thành công trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

4

Toàn cảnh cuộc gặp và nói chuyện với cộng đồng

Sôi nổi và chiếm nhiều thời gian hơn cả là phần đối thoại với bà con. Bà Đại sứ và Bí thư Thứ nhất Lê Văn Quy đã trả lời nhiều câu hỏi xung quanh vấn đề về công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, điều kiện, cơ hội làm ăn, kinh doanh… mà trước đó bà con ta chưa có điều kiện để tìm hiểu thấu đáo.

Cuộc gặp đã xóa tan sự mặc cảm, cách biệt giữa cộng đồng với sứ quán, cộng đồng cảm thấy gần gũi, thân thương, tin tưởng sứ quán hơn… Sứ quán thực sự trở thành chỗ dựa tinh thần của bà con khi làm ăn, sinh sống nơi đất khách quê người.

Để ghi nhận sự đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống của Hội người Việt Nam tại tỉnh Donetsk và những đóng góp vào hoạt động chung của cộng đồng Việt Nam tại Ucraina, nhân dịp này Đại sứ Hồ Đắc Minh Nguyệt đã trao tặng bằng khen của Sứ quán cho cộng đồng Việt Nam tại tỉnh Donetsk.

5 (1)

Chụp ảnh lưu niệm sau cuộc gặp

5 (2)

Đại sứ và đoàn công tác chụp ảnh với Ban lãnh đạo Hội

Tất cả các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc của mình trong thời gian ở đây, Đại sứ Hồ Đắc Minh Nguyệt đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè và cộng đồng. Đây là chuyến thăm của người đại diện Nhà nước CHXHCN Việt Nam tại Ucraina đến với tỉnh Donetsk sau nhiều năm gián đoạn. Với tác phong gần gũi, thân thương, khả năng sử dụng ngôn ngữ sở tại một cách thông thạo, đầy biểu cảm đã làm cho các cuộc tiếp xúc của Bà với lãnh đạo chính quyền sở tại trở nên gần gũi, với cộng đồng thì thân tình, cởi mở, dễ gần và đầy sức thuyết phục. Bà thực sự là “Đại sứ của Nhân dân”.

Bài viết này như một lời cám ơn của cộng đồng người Việt Nam ở tỉnh Donetsk trước tình cảm gần gũi, thân thương của Đại sứ Hồ Đắc Minh Nguyệt dành cho cộng đồng đang làm ăn sinh sống tại đây. Trước thềm năm mới, thay mặt cộng đồng tỉnh Donetsk kính chúc Bà sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc trọng trách cao cả của mình trước Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Nguyễn Việt - Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Donetsk.

Theo Nguoivietkharkov


  Các Tin khác
  + Nếu không oán trách 4 người này thì cuộc sống của bạn sẽ bắt đầu thăng hoa bất ngờ (19/04/2024)
  + Người xưa nói rằng: ''Có 3 loại tài sản không nên phân chia'', đó là gì? (07/04/2024)
  + 10 kiểu người đừng nên kết thân, càng giữ khoảng cách càng an toàn cho chính mình (07/04/2024)
  + Thầy phong thủy chỉ rõ: 3 nét tướng của người phụ nữ may mắn và trường thọ, số 1 vừa nhìn đã biết (07/04/2024)
  + Cuối đời bạn sẽ nhận ra, người thân thiết nhất không phải cha mẹ hay vợ con mà là người này (07/04/2024)
  + Người chồng “Bỏ 3 điều, thêm 10 điều”: Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn (30/03/2024)
  + Giữa vợ chồng, điều khiến người chồng đau lòng nhất thường là khi vợ làm 4 việc sau (30/03/2024)
  + “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê”, lời dặn của cổ nhân quả thực không sai (30/03/2024)
  + Có một kiểu người cả đời chẳng hề già đi, năm tháng dường như đã lãng quên họ, họ đã làm gì? (30/03/2024)
  + 8 câu nói giúp bạn không phải hối tiếc vì lựa chọn sai lầm trong cuộc đời (30/03/2024)
  + Hãy làm 4 việc đơn giản này, để cuộc sống của bạn luôn hạnh phúc và an bình (30/03/2024)
  + Cổ nhân dặn tiết Thanh minh đại kỵ con rể và con gái đi tảo mộ, vì sao? Ngày nay ứng dụng thế nào? (23/03/2024)
  + Tổ Tiên nói: ''Vào nhà nhìn thấy 3 thứ này gia đình tan nát, khó làm giàu'', đó là 3 thứ gì? (23/03/2024)
  + Dù giàu có, vinh hiển đến đâu, nếu phạm phải "4 điều" này : Điềm báo bản thân sẽ sớn suy tàn (17/03/2024)
  + Gia đình có 3 thứ này "to", về sau lụi bại, con cháu muôn đời khó khăn, nghèo khổ (17/03/2024)
  + Đàn ông tuổi trung niên dù cô đơn đến đâu cũng đừng tìm đến 4 kiểu phụ nữ này, nhất là kiểu đầu tiên (12/03/2024)
  + Đàn ông có thể kết hôn với 4 kiểu phụ nữ này chính là phúc, ai có nhất định phải trân trọng (12/03/2024)
  + Lão Tử dạy: Làm người minh trí phải biết “thủ ngu, thủ tĩnh, thủ nhu”: Đó là gì? (12/03/2024)
  + Tại sao người xưa nói là ''con gái rượu'' mà không gọi là ''con trai rượu''? (12/03/2024)
  + Vào nhà nghỉ, khách sạn cứ nói với lễ tân câu này, bạn sẽ được hưởng quyền lợi lớn (06/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60229725

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July