Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
  -  Chuyện Đời và Học mọi nơi mọi lúc
  -  LỚP HỌC TIẾNG VIỆT KIEV
  -  BÀI HỌC CUỘC SỐNG TỪ PHẬT PHÁP
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Cộng Đồng >
  Liên hoan võ thuật cổ truyền Việt Nam lần thứ nhất tại Ucrana. Liên hoan võ thuật cổ truyền Việt Nam lần thứ nhất tại Ucrana. , Người xứ Nghệ Kiev
 
Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ hữu nghị ngoại giao giữa Việt Nam và Ucraina . Được sự đồng ý và ủng hộ trực tiếp của Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina và Moldova. Với tinh thần củng cố, phát huy tình hữu nghị truyền thống , tốt đẹp vốn có giữa Việt Nam và Ucraina , đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập văn hoá của cộng đồng người Việt trên đất nước bạn.
 Giới thiệu và tôn vinh những tinh hoa Võ thuật cổ truyền một trong những nét đẹp của Văn hoá Việt Nam. Hội võ thuật cổ truyền Việt Nam – Ucraina do ông Vitali Rozdaiev là chủ tịch và võ sư liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam Lê Dương Anh Hào là chủ tịch danh dự đứng ra tổ chức liên hoan võ thuật cổ truyền lần thứ nhất quy tụ hầu hết các võ phái Việt Nam đang có mặt tại Ucraina

Buổi liên hoan võ thuật đã diễn ra vào hồi 11h ngày 23-12-2012 tại cung thể thao trường đại học Bách khoa – Kiev . Đây là buổi tổ chức liên hoan võ thuật Việt Nam đầu tiên sau 40 năm có mặt do các sinh viên Việt Nam của các trường đại học tại Kiev như trường Tổng Hợp, trường Hàng Không, trường TDTT, trường Pháo Binh quân đội, trường Xây Dựng ...truyền bá và quảng cáo nhưng do điều kiện khách quan nên chưa được  phát triển và quảng bá rộng rãi trong quần chúng tại Ucraina.

Đến dự buổi lễ trang trọng này về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Ucraina và Moldova Hồ Đắc Minh Nguyệt. Ông Ứng Quốc Bình – Tham tán, bí thư thứ nhất. Ông Nguyễn Văn Phòng – Đại tá, tuỳ viên quốc phòng. Ông Hồ Ngọc Hiền – Đại tá, phó tuỳ viên quốc phòng. Ông Lưu Hải Đăng – Phụ trách văn phòng Đaị sứ Quán.

Chủ tịch hội người Việt Nam thành phố Kiev Phạm Văn Bằng và đại diện của khối doanh nghiệp,  hội phụ nữ khu vực Troeshina, Hội Nghệ Tĩnh TP kiev. Các cháu học trường PT 251 mang tên chủ Tịch Hồ Chí Minh và bà con trong cộng đồng Việt Nam tại Ucraina.

Buổi lễ còn nhận được sự quan tâm của giới truyền thông với các phóng viên và nhiếp ảnh gia của các tờ báo Segognia, báo điện tử Fraza. UA, các trang báo cộng đồng Việt Nam và hãng truyền hình TV 1 + 1.

Các khán giả và cổ động viên người Ucraina cũng đến cổ vũ cho sự kiện này.

Trong diễn văn chào mừng   Ông Danhilenko Annatoli Ivanovich Phó chủ tịch hội hữu nghị Ucraina – Việt Nam  đã nói về truyền thống hữu nghị lâu đời của các nước Liên Xô cũ và bây giờ là Ucraina với Việt Nam, truyền thống anh dũng của nhân dân Việt Nam trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Ông nêu vấn đề hội nhập của cộng đồng người Việt và song song với nó là văn hoá Việt vào Ucraina mà người Ucraina nồng nhiệt hưởng ứng và hoan nghênh. Đây là lần đầu tiên võ cổ truyền Việt Nam được quảng bá rộng rãi trên các phương tiện truyền thông tại Ucraina , ông mong rằng điều đó sẽ rất tốt cho người dân Ucraina nhất là các cháu thanh thiếu niên trong việc tích cực rèn luyện sức khỏe và có tinh thần thượng võ như người Việt Nam.

Đại Sứ Hồ Đắc Minh Nguyệt cũng trân trọng cám ơn những tình cảm, sự giúp đỡ qúi báu của nhân dân Ucraina giành cho Việt Nam. Bà cũng mong muốn tình hữa nghị giữa hai nước Việt Nam – Ucraina ngày càng bền vững và phát triển với sự tăng cường các hoạt động trao đổi, giao lưu về mọi mặt và sự kiện này cũng  góp phần giới thiệu, quảng bá về nền văn hóa nhiều bản sắc của Việt Nam với Ucraina.

Các môn phái như « Đại Bàng phái  » của lão võ sư đẳng cấp quốc tế LEON Lê Văn Thành,  « Võ Cổ Truyền » của võ sư Lê Dương Anh Hào , « Kim Hoa Liên phái» của võ sư Phạm Duy Duy ( mới mất ),  « Việt Võ Đạo Hải Ngoại » của võ sư Trần Chí Dũng, « Trung Nam Võ Đạo » của võ sư Phạm Trung Thành,  « Vịnh Xuân Quyền  » của võ Trần Sỹ Trường, đã rất nhiệt tình, nghiêm túc tham gia thi đấu, biểu diễn, Họ đã đưa đến đây những võ sinh đã có những thành tích xuất sắc, đoạt huy chương vàng hoặc có bề dày học tập và thi đấu trong các cuộc thi hoặc liên hoan võ thuật ở các nước khác trên thế giới  để giới thiệu, quảng bá cho các môn phái của mình cũng là cho võ cổ truyền của Việt Nam. Võ sư Nguyễn Hữu Dự và Ông Bùi Hữu Thành là những người luôn đóng góp sức mình cho sự phát triển của võ thuật Việt Nam tại Ucraina cũng luôn bên cạnh cổ vũ và động viên.

Buổi lễ đã hết sức thành công, để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng mọi người. Nếu bạn là người Việt Nam hẳn bạn sẽ thấy thật cảm động và tràn ngập niềm tự hào dân tộc khi chứng kiến nền văn hóa thông qua môn võ học cổ truyền Việt Nam được trân trọng và đón nhận nồng nhiệt đến thế. Trong buổi lễ này các môn phái đã được vinh danh và nhận cúp lưu niệm, chủ tịch danh dự hội võ thuật cổ truyền Việt nam – Ucraina võ sư Lê Dương Anh Hào đã được vinh dự đón nhận huy chương vì những đóng góp cho sự phát triển võ thuật Việt Nam tại Ucraina trong ba mươi năm qua do ông Gartvich Alechxandr Geogriovich Phó chủ tịch liên đoàn võ tự vệ tay không của lực lượng đặc nhiệm Ucraina trao tặng.

Trong buổi gặp gỡ giao lưu được tổ chức tại nhà hàng Sa Pa được tổ chức vào 19 h cùng ngày cũng đã nhận được sự quan tâm của Đại Sứ Quán Việt Nam với đoàn cán bộ do ông Nguyễn Phan Hồng Hải – Tham tán, người thứ hai dẫn đầu tới dự. Các vị lãnh đạo Việt Nam và Ucraina đều có những lời phát biểu và chúc mừng buổi lễ đã thành công tốt đẹp, gửi lời chúc tới tất cả các môn phái, võ sư, võ sinh và gia đình họ sức khỏe và hạnh phúc. Cuộc gặp gỡ giao lưu cũng góp phần gắn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa các thành viên của các môn phái võ Việt Nam tại Ucraina.


Ông Nguyễn Phan Hồng Hải phát biểu chúc mừng


Chủ tịch danh dự hội võ cổ truyền Việt Nam - Ucraina, võ sư Lê Dương Anh Hào


Đại sứ Hồ Đắc Minh Nguyệt và lão võ sư LEON Lê Văn Thành và võ sư Lê Dương Anh Hào


Kim Liên Hoa phái tưởng nhớ võ sư Phạm Duy Duy


Trần Sỹ Trường với Vinh Xuân Quyền


Tiến bước dưới quân kỳ - Bài biểu diễn ấn tượng của hội Võ Cổ Truyền


Trao cup và chụp ảnh lưu niệm cho Trung Nam Võ Đạo và Vịnh Xuân Quyền


Đội Kim Hoa Liên phái
 IMG_4304_zpsdb41a4cd.jpg

 IMG_4311_zpsb08caf66.jpg

 IMG_4343_zps4bb2acfb.jpg

 IMG_4344_zpsfe262ef0.jpg

 IMG_4388_zps6107124f.jpg

 IMG_4412_zps252bb6e4.jpg

 IMG_4504-1_zpsa119857a.jpg

 IMG_4581_zps80e364f4.jpg

 IMG_4662_zps4c0e4176.jpg

 IMG_5129_zps3f3ceb3e.jpg

 IMG_5134_zps50eaa587.jpg

 IMG_5173_zps2e7c26dd.jpg

 IMG_5177_zps4896229a.jpg

 IMG_5180-1_zpscb446370.jpg

 IMG_5230_zpsbe6407b6.jpg

 IMG_5231_zpsc4a5cffc.jpg

 IMG_5236_zps62b83c65.jpg

Bài và ảnh của Trần Mai Anh - Kiev

  Các Tin khác
  + Nếu không oán trách 4 người này thì cuộc sống của bạn sẽ bắt đầu thăng hoa bất ngờ (19/04/2024)
  + Người xưa nói rằng: ''Có 3 loại tài sản không nên phân chia'', đó là gì? (07/04/2024)
  + 10 kiểu người đừng nên kết thân, càng giữ khoảng cách càng an toàn cho chính mình (07/04/2024)
  + Thầy phong thủy chỉ rõ: 3 nét tướng của người phụ nữ may mắn và trường thọ, số 1 vừa nhìn đã biết (07/04/2024)
  + Cuối đời bạn sẽ nhận ra, người thân thiết nhất không phải cha mẹ hay vợ con mà là người này (07/04/2024)
  + Người chồng “Bỏ 3 điều, thêm 10 điều”: Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn (30/03/2024)
  + Giữa vợ chồng, điều khiến người chồng đau lòng nhất thường là khi vợ làm 4 việc sau (30/03/2024)
  + “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê”, lời dặn của cổ nhân quả thực không sai (30/03/2024)
  + Có một kiểu người cả đời chẳng hề già đi, năm tháng dường như đã lãng quên họ, họ đã làm gì? (30/03/2024)
  + 8 câu nói giúp bạn không phải hối tiếc vì lựa chọn sai lầm trong cuộc đời (30/03/2024)
  + Hãy làm 4 việc đơn giản này, để cuộc sống của bạn luôn hạnh phúc và an bình (30/03/2024)
  + Cổ nhân dặn tiết Thanh minh đại kỵ con rể và con gái đi tảo mộ, vì sao? Ngày nay ứng dụng thế nào? (23/03/2024)
  + Tổ Tiên nói: ''Vào nhà nhìn thấy 3 thứ này gia đình tan nát, khó làm giàu'', đó là 3 thứ gì? (23/03/2024)
  + Dù giàu có, vinh hiển đến đâu, nếu phạm phải "4 điều" này : Điềm báo bản thân sẽ sớn suy tàn (17/03/2024)
  + Gia đình có 3 thứ này "to", về sau lụi bại, con cháu muôn đời khó khăn, nghèo khổ (17/03/2024)
  + Đàn ông tuổi trung niên dù cô đơn đến đâu cũng đừng tìm đến 4 kiểu phụ nữ này, nhất là kiểu đầu tiên (12/03/2024)
  + Đàn ông có thể kết hôn với 4 kiểu phụ nữ này chính là phúc, ai có nhất định phải trân trọng (12/03/2024)
  + Lão Tử dạy: Làm người minh trí phải biết “thủ ngu, thủ tĩnh, thủ nhu”: Đó là gì? (12/03/2024)
  + Tại sao người xưa nói là ''con gái rượu'' mà không gọi là ''con trai rượu''? (12/03/2024)
  + Vào nhà nghỉ, khách sạn cứ nói với lễ tân câu này, bạn sẽ được hưởng quyền lợi lớn (06/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60207951

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July