Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
  -  Chuyện Đời và Học mọi nơi mọi lúc
  -  LỚP HỌC TIẾNG VIỆT KIEV
  -  BÀI HỌC CUỘC SỐNG TỪ PHẬT PHÁP
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Cộng Đồng >
  Tưng bừng không khí Tết Trung Thu tại Kharkov Tưng bừng không khí Tết Trung Thu tại Kharkov , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

 

Trong hai ngày 29 và 30 tháng 9 năm 2012 (tức 14 và 15 tháng 8 Âm lịch), tại nhiều khu vực cư trú của cộng đồng Việt Nam tại Kharkov đã diễn ra lễ đón Tết Trung Thu theo phong tục cổ truyền của dân tộc. Lãnh đạo Hội người Việt Nam và các tổ chức, đoàn thể trong cộng đồng đã cử đại diện đến một số đơn vị chia vui cùng các cháu thiếu nhi.


Tiết mục mở màn Đêm Trung Thu của thiếu nhi Làng Thời Đại

Xem video Tết Trung Thu 2012 tại Làng Thời Đại:

 

Đã thành thông lệ, hàng năm Làng Thời Đại đều tổ chức Tết Trung Thu kết hợp với hoạt động khen thưởng cho các cháu học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập. Chương trình văn nghệ mừng Trung Thu diễn ra với nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc do chính các cháu thiếu nhi thể hiện.


Những bức tranh do thiếu nhi Làng Thời Đại vẽ
được trưng bày nhân dịp Tết Trung Thu

Khi trăng lên cũng là lúc bắt đầu lễ rước đèn trong tiếng trống sôi động, với đội múa lân và chú Tễu đi đầu, thu hút đông đảo các cháu thanh thiếu niên, nhi đồng và các bậc phụ huynh tham gia. Sau đó, các cháu còn được thả đèn trời để cầu cho những ước mơ của mình trở thành hiện thực.


Chị Hằng, chú Cuội, kỳ lân và chú Tễu trong chương trình 
"Vui hội Đêm Rằm" tại khu chung cư Vinaco

Tại khu chung cư Vinaco mới đi vào hoạt động cách đây chưa lâu, sau khi được nâng cấp từ ký túc xá cũ, Ban quản lý đã kết hợp với Chi hội phụ nữ và Chi đoàn thanh niên tổ chức Tết Trung Thu đầu tiên cho các cháu thiếu nhi trong đơn vị. Nhân dịp này, lãnh đạo đơn vị đã khen thưởng cho các cháu học sinh có thành tích cao trong học tập và tặng quà cho các cháu thiếu nhi. Ban tổ chức đã cố gắng rất nhiều để mang lại cho các cháu một cái Tết Trung Thu đầm ấm và nhiều ấn tượng. Được sự ủng hộ của các bậc phụ huynh, Ban quản lý khu chung cư Vinaco đã đặt làm cả sân khấu ngoài trời và thuê cầu trượt hơi về cho các cháu vui chơi.


Các em nhỏ Vinaco thích thú với những đồ chơi cổ truyền dân tộc
trong dịp Tết Trung Thu

Đơn vị Búa Liềm, với truyền thống hoạt động phong trào trong nhiều năm nay, một lần nữa đã tổ chức thành công Đêm Rằm Trung Thu cho các cháu thiếu nhi. Phần lớn công việc tổ chức và chương trình vui chơi, văn nghệ do các anh chị đoàn viên thanh niên đảm trách. Sau lễ rước đèn và múa lân ở sân trước, mọi người đã cùng dự liên hoan trong sảnh của ký túc xá và thưởng thức các tiết mục trong chương trình ca múa nhạc mừng Trung Thu. Trẻ em được tham gia nhiều trò chơi vui nhộn và được tặng quà Trung Thu theo phong tục truyền thống của người Việt Nam.


Lễ rước đèn và múa lân tại đơn vị Búa Liềm

Nhiều đơn vị khác trong cộng đồng, như Đôm 61-V, Garibandi, KTX 20, Puskin… cũng đã tổ chức Tết Trung Thu cho thiếu nhi. Mặc dù điều kiện cơ sở mỗi khu vực có khác nhau, nhưng Tết Trung Thu ở đâu cũng được tổ chức một cách chu đáo trong không khí sôi động, với nhiều hoạt động mang đậm nét văn hóa truyền thống dân tộc.


Một tiết mục văn nghệ của nhi đồng Búa Liềm

Việc tổ chức các ngày lễ cho thanh thiếu niên, nhi đồng là hoạt động luôn được các tổ chức, hội đoàn của người Việt Nam tại Kharkov ủng hộ hết mình, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo cộng đồng và các bậc phụ huynh đối với tương lai thế hệ thứ hai được sinh ra và lớn lên trên đất nước bạn. Qua những ngày lễ như thế này, các cháu thiếu nhi dù ở xa Tổ quốc, nhưng vẫn phần nào tiếp thu được những giá trị văn hóa - tinh thần quý báu của dân tộc, làm cho các cháu thêm gần gũi, yêu mến hơn quê hương đất nước Việt Nam.

Xuân Trường. Báo “Người Việt Kharkov”.



  Các Tin khác
  + Cổ nhân dặn tiết Thanh minh đại kỵ con rể và con gái đi tảo mộ, vì sao? Ngày nay ứng dụng thế nào? (23/03/2024)
  + Tổ Tiên nói: ''Vào nhà nhìn thấy 3 thứ này gia đình tan nát, khó làm giàu'', đó là 3 thứ gì? (23/03/2024)
  + Dù giàu có, vinh hiển đến đâu, nếu phạm phải "4 điều" này : Điềm báo bản thân sẽ sớn suy tàn (17/03/2024)
  + Gia đình có 3 thứ này "to", về sau lụi bại, con cháu muôn đời khó khăn, nghèo khổ (17/03/2024)
  + Đàn ông tuổi trung niên dù cô đơn đến đâu cũng đừng tìm đến 4 kiểu phụ nữ này, nhất là kiểu đầu tiên (12/03/2024)
  + Đàn ông có thể kết hôn với 4 kiểu phụ nữ này chính là phúc, ai có nhất định phải trân trọng (12/03/2024)
  + Lão Tử dạy: Làm người minh trí phải biết “thủ ngu, thủ tĩnh, thủ nhu”: Đó là gì? (12/03/2024)
  + Tại sao người xưa nói là ''con gái rượu'' mà không gọi là ''con trai rượu''? (12/03/2024)
  + Vào nhà nghỉ, khách sạn cứ nói với lễ tân câu này, bạn sẽ được hưởng quyền lợi lớn (06/03/2024)
  + 3 người này bỗng dưng đến nhà, tai họa ập đến, sóng gió khôn lường (02/03/2024)
  + Chỉ bằng 1 chữ ''Nhẫn'', nếu làm được, bạn sẽ vượt qua mọi thử thách, phiền não, và khổ đau trong cuộc sống (01/03/2024)
  + Người xưa răn dạy: ''Đối xử với cha mẹ 2 lượng, con cháu trả lại 1 cân'' (29/02/2024)
  + Người xưa nói: “Vợ hiền chồng ít bệnh, người vợ tốt còn hơn thuốc tốt”, tại sao lại vậy? (29/02/2024)
  + Ở đời, con người không nên phạm phải 3 "nghiệp chướng" này kẻo dễ hoang tàn trong tương lai (29/02/2024)
  + Đúng 10 ngày tới: Rồng vàng nhả vía son, 3 tuổi sự nghiệp nở hoa, tài khoản nảy số ầm ầm (29/02/2024)
  + Đàn bà thiếu 3 khí chất này cũng giống như loài hoa dâm bụt ''''có đỏ mà không có thơm'''' (21/10/2023)
  + Tổ Tiên dặn: "Nghèo thì đừng nói ba điều, không có tiền thì đừng quan tâm đến ba điều", biết sớm sẽ bớt khổ (21/10/2023)
  + Đàn ông bất tài luôn có 4 câu cửa miệng này: Xung quanh bạn có ai thì nhớ đề phòng (21/10/2023)
  + Tổ Tiên dặn: "4 thứ không nên nợ, kể cả người thân trong nhà", đó là những thứ gì? (21/10/2023)
  + Người xưa dặn: Năm mới kiêng "4 không" để cả năm tài lộc dồi dào, sức khỏe sung mãn, gia đình thịnh vượng (08/01/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59759723

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July