Trang chủ Liên hệ       Thư ba, Ngày 23/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
  -  Chuyện Đời và Học mọi nơi mọi lúc
  -  LỚP HỌC TIẾNG VIỆT KIEV
  -  BÀI HỌC CUỘC SỐNG TỪ PHẬT PHÁP
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Cộng Đồng >
  Phiên họp Ban chấp hành mở rộng Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov Phiên họp Ban chấp hành mở rộng Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov , Người xứ Nghệ Kiev
 

 


Vào hồi 14:00 ngày 28/7/2012, tại văn phòng Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov đã diễn ra phiên họp thường kỳ của Ban chấp hành mở rộng, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội Trần Đức Tựa. Cuộc họp có sự tham gia của những vị khách đặc biệt: bà Nguyễn Quỳnh Mai - Trưởng phòng lãnh sự Đại sứ quán CHXHCN Việt Nam tại Ucraina, đến thăm và chào từ biệt cộng đồng Việt Nam tại Kharkov nhân chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ công tác, và bà Nguyễn Thị Lan - cán bộ ngoại giao mới được cử sang tiếp nhận cương vị của bà Nguyễn Quỳnh Mai.


Bà Nguyễn Quỳnh Mai - Trưởng phòng lãnh sự ĐSQ phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov Trần Đức Tựa đã điểm qua các hoạt động của cộng đồng trong vòng một tháng vừa qua. Nổi bật là việc tổ chức thành công Vòng chung kết cuộc thi “Tìm kiếm tài năng Việt Kharkov”, là cơ hội để những người có khả năng về các loại hình nghệ thuật thể hiện mình, đồng thời tạo được không khí sôi động trong toàn cộng đồng. Thay mặt Ban lãnh đạo Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov, ông Trần Đức Tựa biểu dương các tập thể và cá nhân đã nhiệt tình tham gia cuộc thi, cảm ơn các nhà tài trợ và những người đã đầu tư thời gian, công sức, làm nên thành công của cuộc thi.

Chủ tịch Hội nhắc nhở các cán bộ phụ trách Chi hội khẩn trương triển khai kế hoạch khen thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2011-2012. Cụ thể, các Chi hội cần tổng hợp thông tin về những cháu đủ tiêu chuẩn được khen thưởng và nộp hồ sơ về Văn phòng Hội đến trước ngày 31/7. Chịu trách nhiệm xét duyệt hồ sơ và tổ chức khen thưởng gồm hai Phó chủ tịch - các ông Nguyễn Văn Đạt, Nguyễn Văn Quynh và bà Bùi Thị Bảo Anh - Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban tiếng Việt của Hội phụ nữ Việt Nam tỉnh Kharkov. Ông Trần Đức Tựa cho biết, theo đề nghị của cô giáo Nguyễn Thị Sáng và Ban tiếng Việt Hội phụ nữ Việt Nam tỉnh Kharkov, Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov sẽ khen thưởng cho cả những cháu học tốt môn tiếng Việt trong thời gian vừa qua.

Thay mặt Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov và các thành viên cộng đồng, ông Trần Đức Tựa gửi lời cám ơn chân thành tới Phòng lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina và cá nhân bà Nguyễn Quỳnh Mai, trong nhiệm kỳ vừa qua đã giải quyết nhanh gọn, linh hoạt các vấn đề về giấy tờ, thủ tục lãnh sự của bà con, qua đó tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho cộng đồng Việt Nam trong quá trình sinh sống, lao động và học tập trên đất nước bạn. Ông chúc bà Nguyễn Quỳnh Mai kết thúc nhiệm kỳ về nước nhận công tác mới gặp nhiều thuận lợi, gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thành tích trong công việc.

Nhân dịp lần đầu tiên gặp bà Nguyễn Thị Lan - người sẽ thay bà Nguyễn Quỳnh Mai giữ cương vị Trưởng phòng lãnh sự Đại sứ quán trong nhiệm kỳ 3 năm tới, ông Trần Đức Tựa đã giới thiệu với bà Nguyễn Thị Lan về cộng đồng người Việt Nam tại Kharkov, về các tổ chức đoàn thể trong cộng đồng. Ông nhấn mạnh, mặc dù ở xa Tổ quốc nhưng cộng đồng Việt Nam tại Kharkov vẫn có đầy đủ các tổ chức, đoàn thể tương tự như ở trong nước - có Hội người Việt Nam, Đảng bộ Kharkov, Hội doanh nhân, Hội phụ nữ, Câu lạc bộ cựu chiến binh, Câu lạc bộ Văn hóa - Nghệ thuật, Hội phật tử, có các phương tiện báo chí kịp thời chuyển  tải thông tin cần thiết… Tại Trung tâm thương mại Barabasova, bà con người Việt Nam hoạt động kinh doanh còn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ hết sức quý báo của Ban quản lý của người Việt Nam. Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov nhận định, tình hình cộng đồng hiện nay là tương đối ổn định, mặc dù còn gặp không ít khó khăn do tác động của khủng hoảng kinh tế và những thay đổi về chính trị - xã hội của Ucraina. Các hoạt động tập thể diễn ra thường xuyên, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng, đặc biệt, hoạt động của Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov luôn nhận được sự ủng hộ và tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp trong cộng đồng.


Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov Trần Đức Tựa 
tặng quà lưu niệm cho bà Nguyễn Quỳnh Mai

Phát biểu tại cuộc họp, bà Nguyễn Quỳnh Mai cho biết: mặc dù đã nhiều lần thăm Kharkov, nhưng đây là lần đầu tiên bà được dự một cuộc họp của Ban chấp hành mở rộng Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov. Bà đánh giá cộng đồng Việt Nam tại Kharkov là hình mẫu tiêu biểu trên thế giới, có tổ chức tốt. Cộng đồng Kharkov đã trải qua thời gian thử thách, đã được ghi nhận bởi các phần thưởng của nhà nước Việt Nam, được Đại sứ quán đánh giá cao. Và đó cũng là cơ hội tốt cho những người làm công tác ngoại giao ở một môi trường như vậy. Trong 3 năm nhiệm kỳ vừa qua, sự hợp tác giữa Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov và Đại sứ quán nhận được nhiều yếu tố tác động tích cực. Lãnh đạo Đại sứ rất quan tâm đến việc hỗ trợ cộng đồng, bảo hộ công dân, phát triển quan hệ giữa hai nước, đồng thời giúp đỡ mọi mặt để cộng đồng tồn tại và phát triển trên đất nước bạn.

Đề cập đến những phần việc còn chưa giải quyết được dứt điểm, bà Nguyễn Quỳnh Mai cho biết, nhiều vấn đề nội bộ của bạn gây ảnh hưởng đến việc giải quyết giấy tờ cho bà con cộng đồng Việt Nam tại Kharkov. Tuy nhiên, hy vọng trong thời gian tới sẽ có điều kiện giải quyết triệt để các vấn đề tồn đọng, để bà con cộng đồng yên tâm sinh sống và phát triển tại Ucraina. Nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Ucraina, bà gửi lời cám ơn đến Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov và các tổ chức, đoàn thể, cùng toàn thể bà con cộng đồng đã giúp bà hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao phó. Bà nhấn mạnh, trong thành tích của Phòng lãnh sự nói riêng và Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina nói chung không thể thiếu sự hợp tác to lớn, hiệu quả của Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov và bà con cộng đồng Việt Nam trên toàn Ucraina. Bà bày tỏ hy vọng rằng bà Nguyễn Thị Lan trong nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ phía Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov và cộng đồng. Bà chúc toàn thể các thành viên trong cộng đồng luôn mạnh khỏe, ổn định và phát triển vững mạnh, giữ gìn tốt bản sắc dân tộc trên cơ sở hòa nhập vào đời sống xã hội của bạn.


Bà Nguyễn Thị Lan - tân Trưởng phòng lãnh sự ĐSQ

Bà Nguyễn Thị Lan, người sắp nhận cương vị Trưởng phòng lãnh sự Đại sứ quán cũng có lời phát biểu ngắn gọn, bày tỏ sự vui mừng được nhà nước cử sang nhận công tác tại Ucraina, nơi có một cộng đồng người Việt vững mạnh. Bà cảm ơn Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov đã đón tiếp hết sức chân tình và hy vọng trong nhiệm kỳ công tác của mình sẽ nhận được sự ủng hộ của Hội và bà con cộng đồng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

Một số đại biểu dự họp cũng đã phát biểu ý kiến, cảm ơn Đại sứ quán và Phòng lãnh sự đã luôn tạo điều kiện giải quyết các thủ tục giấy tờ của bà con, chúc bà Nguyễn Quỳnh Mai về nước công tác tốt, thành đạt, chúc bà Nguyễn Thị Lan một nhiệm kỳ thành công.

Phiên họp Ban chấp hành mở rộng Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov cũng thảo luận về kế hoạch tổ chức Trại hè “Vòng tay bạn bè” lần thứ 5 cho đoàn viên, thanh niên trong năm nay. Bí thư Đoàn cơ sở thành phố Kharkov Phạm Văn Nam cho biết, đây là hoạt động được Đoàn tổ chức hàng năm, nhân dịp học sinh sinh viên chuẩn bị bước vào năm học mới. Trại hè năm nay sẽ được mở rộng cho các em thanh thiếu niên từ 14 tuổi trở lên (nếu có ý kiến đồng ý của bố mẹ). Đoàn cơ sở đã xây dựng được chương trình của Trại hè năm nay và sẽ thảo luận cụ thể trong cuộc họp sắp tới của Ban chấp hành Đoàn cơ sở.

Tin từ Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov.

Theo Nguoivietkharkov.om


  Các Tin khác
  + Nếu không oán trách 4 người này thì cuộc sống của bạn sẽ bắt đầu thăng hoa bất ngờ (19/04/2024)
  + Người xưa nói rằng: ''Có 3 loại tài sản không nên phân chia'', đó là gì? (07/04/2024)
  + 10 kiểu người đừng nên kết thân, càng giữ khoảng cách càng an toàn cho chính mình (07/04/2024)
  + Thầy phong thủy chỉ rõ: 3 nét tướng của người phụ nữ may mắn và trường thọ, số 1 vừa nhìn đã biết (07/04/2024)
  + Cuối đời bạn sẽ nhận ra, người thân thiết nhất không phải cha mẹ hay vợ con mà là người này (07/04/2024)
  + Người chồng “Bỏ 3 điều, thêm 10 điều”: Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn (30/03/2024)
  + Giữa vợ chồng, điều khiến người chồng đau lòng nhất thường là khi vợ làm 4 việc sau (30/03/2024)
  + “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê”, lời dặn của cổ nhân quả thực không sai (30/03/2024)
  + Có một kiểu người cả đời chẳng hề già đi, năm tháng dường như đã lãng quên họ, họ đã làm gì? (30/03/2024)
  + 8 câu nói giúp bạn không phải hối tiếc vì lựa chọn sai lầm trong cuộc đời (30/03/2024)
  + Hãy làm 4 việc đơn giản này, để cuộc sống của bạn luôn hạnh phúc và an bình (30/03/2024)
  + Cổ nhân dặn tiết Thanh minh đại kỵ con rể và con gái đi tảo mộ, vì sao? Ngày nay ứng dụng thế nào? (23/03/2024)
  + Tổ Tiên nói: ''Vào nhà nhìn thấy 3 thứ này gia đình tan nát, khó làm giàu'', đó là 3 thứ gì? (23/03/2024)
  + Dù giàu có, vinh hiển đến đâu, nếu phạm phải "4 điều" này : Điềm báo bản thân sẽ sớn suy tàn (17/03/2024)
  + Gia đình có 3 thứ này "to", về sau lụi bại, con cháu muôn đời khó khăn, nghèo khổ (17/03/2024)
  + Đàn ông tuổi trung niên dù cô đơn đến đâu cũng đừng tìm đến 4 kiểu phụ nữ này, nhất là kiểu đầu tiên (12/03/2024)
  + Đàn ông có thể kết hôn với 4 kiểu phụ nữ này chính là phúc, ai có nhất định phải trân trọng (12/03/2024)
  + Lão Tử dạy: Làm người minh trí phải biết “thủ ngu, thủ tĩnh, thủ nhu”: Đó là gì? (12/03/2024)
  + Tại sao người xưa nói là ''con gái rượu'' mà không gọi là ''con trai rượu''? (12/03/2024)
  + Vào nhà nghỉ, khách sạn cứ nói với lễ tân câu này, bạn sẽ được hưởng quyền lợi lớn (06/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60284020

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July