Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
  -  Chuyện Đời và Học mọi nơi mọi lúc
  -  LỚP HỌC TIẾNG VIỆT KIEV
  -  BÀI HỌC CUỘC SỐNG TỪ PHẬT PHÁP
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Cộng Đồng >
  Cuộc gặp mặt đầy cảm động của những người đồng đội Cuộc gặp mặt đầy cảm động của những người đồng đội , Người xứ Nghệ Kiev
 

 


Ngày 24/7/2012, tại Câu lạc bộ Sĩ quan Trung tâm thành phố Kiev, Hội cựu chiến binh (CCB) Việt Nam toàn Ukraina - những người đã từng tham gia chiến đấu tại Việt Nam tổ chức cuộc gặp mặt thân mật nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống của Lực lượng tên lửa phòng không Quân đội nhân dân Việt Nam. Đúng ngày này 47 năm về trước (24/7/1965), Bộ đội tên lửa phòng không Việt Nam, dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia Liên Xô đã ra quân và chiến thắng trận đầu, khẩu đội 1 thuộc trung đoàn tên lửa phòng không 63 ngay từ quả đạn đầu tiên đã bắn rơi tại chỗ 01 máy bay F4 của Mỹ. Ngày 24/7 chúng ta đã bắn rơi tại chỗ 03 máy bay và cũng từ đó, ngày 24/7 trở thành Ngày truyền thống của Lực lượng tên lửa phòng không, Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tới dự buổi giao lưu có 45 đại biểu CCB từ các thành phố Kiev, Odesa, Sevastopol, Zaparozhe, Dnepropetrovsk, Lvov… ông Batenko - Trợ lý Cục trưởng Cục phục vụ thương binh và cựu binh toàn Ukraina đại diện cho Chính quyền, đại tá dự bị Grizhuk - đại diện cho Bộ Quốc phòng Ucraina.


Đại sứ Hồ Đắc Minh Nguyệt và Tùy viên Quốc phòng -
Đại tá Nguyễn Bá Hiển chúc mừng các CCB

Về phía Việt Nam có Đại sứ Hồ Đắc Minh Nguyệt, Đại tá Nguyễn Bá Hiển - Tùy viên Quốc phòng, Thượng tá Hồ Ngọc Hiền - Phó tùy viên Quốc phòng. Chủ trì cuộc gặp mặt là Thượng tướng về hưu Vorontsov - Chủ tịch Hội CCB toàn Ukraina. Hội đã mời 02 đại biểu CCB Liên bang Nga, 02 đại biểu CCB Belarus tham dự buổi gặp mặt. Đặc biệt, tại buổi giao lưu có mặt đầy đủ kíp chiến đấu tham gia bắn rơi chiếc F4 đầu tiên bằng tên lửa phòng không, gồm đồng chí Constantinov - từ Liên bang Nga - nguyên chỉ huy khẩu đội, đồng chí Tishenko - nguyên sỹ quan dẫn hướng, đồng chí Zalipsky - nguyên sỹ quan phóng, đồng chí Bondarenko - nguyên sỹ quan bệ phóng.


Ông Kislitsin- Phó chủ tịch thường trực Hội CCB toàn Ucraina 
phát biểu khai mạc buổi giao lưu

Trong bài phát biểu khai mạc, đồng chí Kislitsin- Phó chủ tịch thường trực Hội đã nêu bật truyền thống vẻ vang của lực lượng tên lửa phòng không Quân đội nhân dân Việt Nam, ra quân, đánh thắng ngay từ trận đầu, bằng quả tên lửa đầu tiên đã bắn rơi tại chỗ chiếc máy bay F4 của Mỹ. Tiếp đến, các đại biểu đã ôn lại truyền thống của các trung đoàn tên lửa phòng không 63, 64, nhắc lại những tình cảm gắn bó, tình đoàn kết chiến đấu giữa các chuyên gia Liên Xô với Bộ đội phòng không và nhân dân Việt Nam. Nhiều đại biểu đã kể lại những câu chuyện đầy cảm động về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng khi đến thăm Trung đoàn trong ngày đầu ra quân chiến thắng. Đại biểu Bondarenko đã nhớ như in câu hỏi của Thủ tướng Phạm Văn Đồng: “Đồng chí thấy thế nào? Chúng ta sẽ thắng Mỹ chứ?” và đồng chí ấy đã trả lời: “Thưa Thủ tướng, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng”. CCB Xmunxki còn nhớ mãi chén rượu của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã uống cùng các sỹ quan, chiến sỹ Việt nam và Liên xô nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Mười vĩ đại tháng 11/1965...

Đại sứ Hồ Đắc Minh Nguyệt đã có bài phát biểu đầy cảm động, trong đó nêu bật những đóng góp to lớn, sự giúp đỡ chí tình của nhân dân Liên Xô trong đó có nhân dân Ucraina, mà cụ thể là các CCB đang có mặt tại đây đã giành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến lâu dài và gian khổ chống giặc ngoại xâm , đi đến thắng lợi vĩ đại mùa Xuân năm 1975. Đại sứ bày tỏ: với đạo lý “uống nước nhớ nguồn” nhân dân Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam, mãi mãi khắc ghi sự giúp đỡ to lớn và có hiệu quả đó. Đồng thời, Đại sứ mong muốn, các CCB sẽ tiếp tục là nhịp cầu hữu nghị để đóng góp cho việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và sự hợp tác giữa quân đội và nhân dân 2 nước Việt Nam và Ucraina.


Đại sứ Hồ Đắc Minh Nguyệt chụp ảnh lưu niệm với các CCB

Tại cuộc gặp, thể theo nguyện vọng của các CCB, Đại sứ Hồ Đắc Minh Nguyệt đã liên lạc trực tiếp với Trung tướng Phương Minh Hoà - Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân qua điện thoại chuyển lời chúc mừng nồng nhiệt nhất của các CCB đến Lực lượng tên lửa Phòng không Việt Nam nhân Ngày truyền thống 24 tháng 7.

Trong bữa ăn trưa sau buổi giao lưu, qua tâm sự của mình các CCB đã nhớ lại những tình cảm chân thành mà người dân Việt Nam đã giành cho họ khi công tác tại Việt Nam, ca ngợi đức tính cần cù, chịu thương chịu khó của người dân, đặc biệt là của các phụ nữ Việt Nam, ý chí và nghị lực vô song, tinh thần quả cảm, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân Việt Nam nói chung và của các chiến sỹ bộ đội phòng không Việt Nam nói riêng.

Buổi giao lưu đã diễn ra trong không khí thắm đượm tình hữu nghị và chứa chan tình cảm của những người đồng chí, đồng đội đã từng sát cánh bên nhau, chung một chiến hào.

Tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina.

Theo Nguoivietkharkov.com


  Các Tin khác
  + Cổ nhân dặn tiết Thanh minh đại kỵ con rể và con gái đi tảo mộ, vì sao? Ngày nay ứng dụng thế nào? (23/03/2024)
  + Tổ Tiên nói: ''Vào nhà nhìn thấy 3 thứ này gia đình tan nát, khó làm giàu'', đó là 3 thứ gì? (23/03/2024)
  + Dù giàu có, vinh hiển đến đâu, nếu phạm phải "4 điều" này : Điềm báo bản thân sẽ sớn suy tàn (17/03/2024)
  + Gia đình có 3 thứ này "to", về sau lụi bại, con cháu muôn đời khó khăn, nghèo khổ (17/03/2024)
  + Đàn ông tuổi trung niên dù cô đơn đến đâu cũng đừng tìm đến 4 kiểu phụ nữ này, nhất là kiểu đầu tiên (12/03/2024)
  + Đàn ông có thể kết hôn với 4 kiểu phụ nữ này chính là phúc, ai có nhất định phải trân trọng (12/03/2024)
  + Lão Tử dạy: Làm người minh trí phải biết “thủ ngu, thủ tĩnh, thủ nhu”: Đó là gì? (12/03/2024)
  + Tại sao người xưa nói là ''con gái rượu'' mà không gọi là ''con trai rượu''? (12/03/2024)
  + Vào nhà nghỉ, khách sạn cứ nói với lễ tân câu này, bạn sẽ được hưởng quyền lợi lớn (06/03/2024)
  + 3 người này bỗng dưng đến nhà, tai họa ập đến, sóng gió khôn lường (02/03/2024)
  + Chỉ bằng 1 chữ ''Nhẫn'', nếu làm được, bạn sẽ vượt qua mọi thử thách, phiền não, và khổ đau trong cuộc sống (01/03/2024)
  + Người xưa răn dạy: ''Đối xử với cha mẹ 2 lượng, con cháu trả lại 1 cân'' (29/02/2024)
  + Người xưa nói: “Vợ hiền chồng ít bệnh, người vợ tốt còn hơn thuốc tốt”, tại sao lại vậy? (29/02/2024)
  + Ở đời, con người không nên phạm phải 3 "nghiệp chướng" này kẻo dễ hoang tàn trong tương lai (29/02/2024)
  + Đúng 10 ngày tới: Rồng vàng nhả vía son, 3 tuổi sự nghiệp nở hoa, tài khoản nảy số ầm ầm (29/02/2024)
  + Đàn bà thiếu 3 khí chất này cũng giống như loài hoa dâm bụt ''''có đỏ mà không có thơm'''' (21/10/2023)
  + Tổ Tiên dặn: "Nghèo thì đừng nói ba điều, không có tiền thì đừng quan tâm đến ba điều", biết sớm sẽ bớt khổ (21/10/2023)
  + Đàn ông bất tài luôn có 4 câu cửa miệng này: Xung quanh bạn có ai thì nhớ đề phòng (21/10/2023)
  + Tổ Tiên dặn: "4 thứ không nên nợ, kể cả người thân trong nhà", đó là những thứ gì? (21/10/2023)
  + Người xưa dặn: Năm mới kiêng "4 không" để cả năm tài lộc dồi dào, sức khỏe sung mãn, gia đình thịnh vượng (08/01/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 59777925

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July