Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
  -  Chuyện Đời và Học mọi nơi mọi lúc
  -  LỚP HỌC TIẾNG VIỆT KIEV
  -  BÀI HỌC CUỘC SỐNG TỪ PHẬT PHÁP
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Cộng Đồng >
  Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch thăm làm việc tại Lviv Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch thăm làm việc tại Lviv , Người xứ Nghệ Kiev
 

09/06/2021

 
Từ 06-08/6, Đại sứ Việt Nam tại Ucraina Nguyễn Hồng Thạch đã có chuyến thăm làm việc tại thành phố Lviv, thủ phủ miền Tây Ucraina.

Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch thăm làm việc tại Lviv

Tại buổi tiếp thân mật Đại sứ ngày 07/6, Thị trưởng Lviv Andriy Sadovyi cho biết Lviv là một trung tâm kinh tế lớn nằm giữa Warsaw và Kyiv, với các ngành mũi nhọn là du lịch và công nghệ thông tin, được coi là một trong những thành phố xuất khẩu phần mềm hàng đầu ở đông Âu. Với bề dầy lịch sử, văn hóa, nét kiến trúc đặc sắc, Lviv được UNESCO công nhận là di sản thế giới, thu hút khoảng 2-2,5 triệu du khách/năm, trong đó 2/3 là khách quốc tế, chủ yếu đến từ Ba Lan, Belarus, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Anh, đóng góp quan trọng vào nền kinh tế của thành phố. Từ đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 đã khiến lượng khách du lịch giảm 70%. Đáng mừng là hệ thống y tế của thành phố khá tốt, về cơ bản đã khống chế được đại dịch, hiện chỉ còn khoảng 100 bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện, nhờ đó du lịch và các hoạt động kinh tế khác đang trên đà phục hồi. Thị trưởng Sadovyi bày tỏ ấn tượng tốt với Việt Nam, mong muốn thúc đẩy hợp tác, đặc biệt là đầu tư vào hạ tầng du lịch.

Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch thăm làm việc tại Lviv

          Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch chia sẻ ngành du lịch Việt Nam đang phát triển rất tốt, với nhiều di sản thế giới và danh lam thắng cảnh, đã nhận được nhiều giải thưởng quan trọng về du lịch. Vì vậy, Việt Nam và Lviv có cùng mối quan tâm và định hướng tiếp tục thúc đẩy phát triển du lịch. Hai bên có rất nhiều tiềm năng để hợp tác. Đại sứ gợi ý trước mắt có thể xúc tiến kết nghĩa giữa Lviv và một thành phố của Việt Nam, nghiên cứu khả năng tổ chức các chuyến bay thuê bao du lịch, tiến tới thiết lập đường bay thẳng, làm bước đệm để thúc đẩy phát triển hợp tác kinh tế-thương mại, du lịch.

Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch thăm làm việc tại Lviv

          Cùng ngày, Đại sứ đã đến thăm nhà máy sản xuất xe điện đô thị Electrotrans và tham dự tọa đàm với một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Lviv đang hoạt động trong các lĩnh vực nhà hàng/đồ uống, dệt may, đồ gỗ, sản xuất bánh kẹo, chế biến mật ong, với sự chủ trì của Phó Thị trưởng, Phái viên Kinh tế của Hội đồng thành phố Serhiy Kiral. Đây là các doanh nghiệp có uy tín, có sản phẩm xuất khẩu sang châu Âu và mong muốn mở rộng sang thị trường châu Á. Đại sứ đã chia sẻ một số tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước, bày tỏ sẵn sàng kết nối các doanh nghiệp với các đối tác Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch thăm làm việc tại Lviv

          Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch đã gặp gỡ và trao đổi thân tình với cộng đồng người Việt Nam tại Lviv. Đại sứ dành phần lớn thời gian để thảo luận về hướng phát triển mới của các doanh nghiệp cộng đồng, đặc biệt là trong những lĩnh vực thế mạnh của Lviv như du lịch, IT, nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi. Ý tưởng thành lập Hiệp hội Nhà hàng, ẩm thực Việt Nam tại Ucraina cũng được bàn bạc chi tiết, cụ thể nhằm thúc đẩy việc xây dựng chuỗi nhà hàng Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh của Việt Nam tới người dân Ucraina.

 

Tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina

 



  Các Tin khác
  + Cổ nhân dặn tiết Thanh minh đại kỵ con rể và con gái đi tảo mộ, vì sao? Ngày nay ứng dụng thế nào? (23/03/2024)
  + Tổ Tiên nói: ''Vào nhà nhìn thấy 3 thứ này gia đình tan nát, khó làm giàu'', đó là 3 thứ gì? (23/03/2024)
  + Dù giàu có, vinh hiển đến đâu, nếu phạm phải "4 điều" này : Điềm báo bản thân sẽ sớn suy tàn (17/03/2024)
  + Gia đình có 3 thứ này "to", về sau lụi bại, con cháu muôn đời khó khăn, nghèo khổ (17/03/2024)
  + Đàn ông tuổi trung niên dù cô đơn đến đâu cũng đừng tìm đến 4 kiểu phụ nữ này, nhất là kiểu đầu tiên (12/03/2024)
  + Đàn ông có thể kết hôn với 4 kiểu phụ nữ này chính là phúc, ai có nhất định phải trân trọng (12/03/2024)
  + Lão Tử dạy: Làm người minh trí phải biết “thủ ngu, thủ tĩnh, thủ nhu”: Đó là gì? (12/03/2024)
  + Tại sao người xưa nói là ''con gái rượu'' mà không gọi là ''con trai rượu''? (12/03/2024)
  + Vào nhà nghỉ, khách sạn cứ nói với lễ tân câu này, bạn sẽ được hưởng quyền lợi lớn (06/03/2024)
  + 3 người này bỗng dưng đến nhà, tai họa ập đến, sóng gió khôn lường (02/03/2024)
  + Chỉ bằng 1 chữ ''Nhẫn'', nếu làm được, bạn sẽ vượt qua mọi thử thách, phiền não, và khổ đau trong cuộc sống (01/03/2024)
  + Người xưa răn dạy: ''Đối xử với cha mẹ 2 lượng, con cháu trả lại 1 cân'' (29/02/2024)
  + Người xưa nói: “Vợ hiền chồng ít bệnh, người vợ tốt còn hơn thuốc tốt”, tại sao lại vậy? (29/02/2024)
  + Ở đời, con người không nên phạm phải 3 "nghiệp chướng" này kẻo dễ hoang tàn trong tương lai (29/02/2024)
  + Đúng 10 ngày tới: Rồng vàng nhả vía son, 3 tuổi sự nghiệp nở hoa, tài khoản nảy số ầm ầm (29/02/2024)
  + Đàn bà thiếu 3 khí chất này cũng giống như loài hoa dâm bụt ''''có đỏ mà không có thơm'''' (21/10/2023)
  + Tổ Tiên dặn: "Nghèo thì đừng nói ba điều, không có tiền thì đừng quan tâm đến ba điều", biết sớm sẽ bớt khổ (21/10/2023)
  + Đàn ông bất tài luôn có 4 câu cửa miệng này: Xung quanh bạn có ai thì nhớ đề phòng (21/10/2023)
  + Tổ Tiên dặn: "4 thứ không nên nợ, kể cả người thân trong nhà", đó là những thứ gì? (21/10/2023)
  + Người xưa dặn: Năm mới kiêng "4 không" để cả năm tài lộc dồi dào, sức khỏe sung mãn, gia đình thịnh vượng (08/01/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 59791637

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July