Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
  -  Chuyện Đời và Học mọi nơi mọi lúc
  -  LỚP HỌC TIẾNG VIỆT KIEV
  -  BÀI HỌC CUỘC SỐNG TỪ PHẬT PHÁP
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Cộng Đồng >
  VÀI CẢM NHẬN VỀ VIỆC ĐẠI SỨ NGUYỄN HỒNG THẠCH THĂM VÀ TÌM HIỂU ĐỜI SỐNG BÀ CON CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM TẠI CHỢ TROESHINA KIEV. VÀI CẢM NHẬN VỀ VIỆC ĐẠI SỨ NGUYỄN HỒNG THẠCH THĂM VÀ TÌM HIỂU ĐỜI SỐNG BÀ CON CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM TẠI CHỢ TROESHINA KIEV. , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

Chiều chủ nhật ngày 20/12/2020 Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch đã trực tiếp xuống chợ Troeshina Kiev để gặp gỡ và tìm hiểu về tình hình dịch bệnh, về đời sống của bà con cộng đồng Việt Nam đang sinh sống, kinh doanh tại đây.

Nhớ lại trong buổi làm việc với các cán bộ cộng đồng chủ chốt toàn Ucraina, hôm thứ hai 14/12, đại sứ đã lắng nghe cán bộ các đơn vị báo cáo tình hình từng khu vực, khi bàn tới vấn đề mưu sinh khó khăn của bà con, đại sứ nhấn mạnh : Trong bối cảnh hiện nay tình hình cuộc sống đã có rất nhiều biến chuyển, cộng đồng cần phải có những sự chuẩn bị nhất định để chuyển đổi phương thức kinh doanh sao cho phù hợp với thực tế, phù hợp với những đổi mới quy chế của nhà nước sở tại. Mỗi bà con cần chủ động hơn nếu có sự thay đổi cơ chế. Đại sứ mong muốn các doanh nghiệp tìm kiếm thêm cơ hội đầu tư, từ đó có thể tạo ra các công ăn việc làm giúp đỡ cho những đồng bào muốn tìm việc.

Cũng bởi những trăn trở của mình trước tình hình khó khăn của kiều bào, dù mới sang nhận công tác được hai tuần, đại sứ đã chủ động xuống chợ gặp bà con tìm hiểu thực tế, dù tại đây dịch bệnh hiện đang hành hoành rất nguy hiểm.

Đại sứ đã đi hết ba khu vực chợ của bà con, Chợ Gloria, khu Ốp tôm và khu vực Chợ công, mỗi khu vực đại sứ đều gặp gỡ một số bà con đang kinh doanh các mặt hàng khác nhau. Bằng sự dung dị, ân cần, đại sứ đã thăm hỏi bà con về cuộc sống gia đình của mỗi người, mỗi nhà, về những khó khăn mà bà con ta đang phải chống chọi, đối diện trong đại dịch thế kỷ.

 Đại sứ nói ; hôm nay không hẳn là tôi đi thăm bà con, mà chủ yếu nhất chính là muốn tìm hiểu để nắm bắt được tình hình thực tế, để biết được những tâm tư nguyện vọng, những  khó khăn của bà con đang gặp phải, từ đó với cương vị người đứng đầu nhà nước tại Ucraina, sẽ ghi nhận,  xem xét nghiên cứu và sát cánh đồng hành cùng bà con, giúp đỡ hỗ trợ cộng đồng trong những điều kiện có thể, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho bà con trong các thủ tục hành chính…. .  

Gần hai tiếng đi hết ba khu vực chợ để thăm hỏi tình hình, nơi đâu bà con cũng cảm nhận được sự quan tâm ấm áp của vị đại sứ mới. Một số bà con khi nghe giới thiệu, ban đầu từ ngạc nhiên, ngỡ ngàng sau chuyển sang xúc động bởi như họ nói: lần đầu tiên từ xưa đến nay, tại Kiev mới có một ngài Đại sứ xuống tận nơi, đến từng chỗ để thăm hỏi, động viên và chia sẻ với bà con, đặc biệt trong bối cảnh nguy hiểm vì dịch bệnh có thể lây nhiễm bất cứ lúc nào, bởi khu vực chợ là nơi rất nhạy cảm, vậy nhưng đại sứ đã không quản ngại điều đó.

Chuyến “vi hành” đầu tiên xuống dân khởi đầu nhiệm kỳ công tác tại Ucraina của Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch, đã để lại những ấn tượng đẹp với bà con, tạo niềm tin hình ảnh một vị đại sứ năng động, dung dị, gần gũi quan tâm tới đời sống mọi mặt của kiều bào, và chúng ta có quyền nuôi hy vọng về những thay đổi trong thời gian tới, xin chúc đại sứ mạnh khỏe và có một nhiệm kỳ công tác thành công.

                                                       20/12/2020

                                                       Hồ Sỹ Trúc


  Các Tin khác
  + Nếu không oán trách 4 người này thì cuộc sống của bạn sẽ bắt đầu thăng hoa bất ngờ (19/04/2024)
  + Người xưa nói rằng: ''Có 3 loại tài sản không nên phân chia'', đó là gì? (07/04/2024)
  + 10 kiểu người đừng nên kết thân, càng giữ khoảng cách càng an toàn cho chính mình (07/04/2024)
  + Thầy phong thủy chỉ rõ: 3 nét tướng của người phụ nữ may mắn và trường thọ, số 1 vừa nhìn đã biết (07/04/2024)
  + Cuối đời bạn sẽ nhận ra, người thân thiết nhất không phải cha mẹ hay vợ con mà là người này (07/04/2024)
  + Người chồng “Bỏ 3 điều, thêm 10 điều”: Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn (30/03/2024)
  + Giữa vợ chồng, điều khiến người chồng đau lòng nhất thường là khi vợ làm 4 việc sau (30/03/2024)
  + “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê”, lời dặn của cổ nhân quả thực không sai (30/03/2024)
  + Có một kiểu người cả đời chẳng hề già đi, năm tháng dường như đã lãng quên họ, họ đã làm gì? (30/03/2024)
  + 8 câu nói giúp bạn không phải hối tiếc vì lựa chọn sai lầm trong cuộc đời (30/03/2024)
  + Hãy làm 4 việc đơn giản này, để cuộc sống của bạn luôn hạnh phúc và an bình (30/03/2024)
  + Cổ nhân dặn tiết Thanh minh đại kỵ con rể và con gái đi tảo mộ, vì sao? Ngày nay ứng dụng thế nào? (23/03/2024)
  + Tổ Tiên nói: ''Vào nhà nhìn thấy 3 thứ này gia đình tan nát, khó làm giàu'', đó là 3 thứ gì? (23/03/2024)
  + Dù giàu có, vinh hiển đến đâu, nếu phạm phải "4 điều" này : Điềm báo bản thân sẽ sớn suy tàn (17/03/2024)
  + Gia đình có 3 thứ này "to", về sau lụi bại, con cháu muôn đời khó khăn, nghèo khổ (17/03/2024)
  + Đàn ông tuổi trung niên dù cô đơn đến đâu cũng đừng tìm đến 4 kiểu phụ nữ này, nhất là kiểu đầu tiên (12/03/2024)
  + Đàn ông có thể kết hôn với 4 kiểu phụ nữ này chính là phúc, ai có nhất định phải trân trọng (12/03/2024)
  + Lão Tử dạy: Làm người minh trí phải biết “thủ ngu, thủ tĩnh, thủ nhu”: Đó là gì? (12/03/2024)
  + Tại sao người xưa nói là ''con gái rượu'' mà không gọi là ''con trai rượu''? (12/03/2024)
  + Vào nhà nghỉ, khách sạn cứ nói với lễ tân câu này, bạn sẽ được hưởng quyền lợi lớn (06/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 4
Total: 60223706

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July