Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
  -  Chuyện Đời và Học mọi nơi mọi lúc
  -  LỚP HỌC TIẾNG VIỆT KIEV
  -  BÀI HỌC CUỘC SỐNG TỪ PHẬT PHÁP
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Cộng Đồng >
  Đại sứ Ngô Tiến Dũng: Trực chiến, sẵn sàng bảo hộ công dân tại Tây Ban Nha trong mọi tình huống Đại sứ Ngô Tiến Dũng: Trực chiến, sẵn sàng bảo hộ công dân tại Tây Ban Nha trong mọi tình huống , Người xứ Nghệ Kiev
 

Trước bối cảnh tình hình Tây Ban Nha đang “nóng ran” từng ngày vì dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, trao đổi với TG&VN, Đại sứ Việt Nam tại Tây Ban Nha Ngô Tiến Dũng khẳng định, công tác bảo hộ công dân luôn được Đại sứ quán ưu tiên hàng đầu, cơ quan sẵn sàng trực chiến, bảo hộ công dân trong mọi tình huống.

 Đại sứ Việt Nam tại Tây Ban Nha Ngô Tiến Dũng. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Tây Ban Nha)

Một tâm dịch tại châu Âu

Với số ca nhiễm và tử vong tăng lên hằng ngày, hằng giờ, Tây Ban Nha đang trở thành tâm dịch lớn thứ hai tại châu Âu, chỉ sau Italy. Số người nhiễm bệnh đứng thứ ba thế giới và số người tử vong cũng đang đứng thứ hai thế giới.

Thông tin về tình hình dịch bệnh tại Tây Ban Nha, Đại sứ Ngô Tiến Dũng cho biết, từ ngày 14/3, Chính phủ nước này đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, phong tỏa toàn quốc và trước mắt kéo dài 30 ngày tới 11/4, trong đó có các biện pháp lớn như:

Đóng cửa biên giới, chỉ cho phép những người Tây Ban Nha trở về nước hoặc những đối tượng khác trong trường hợp đặc biệt; người lao động làm việc từ xa, trừ những trường hợp bất khả kháng không thể làm việc từ xa, phải đến văn phòng/nhà máy để làm việc;

Toàn bộ người dân phải cách ly ở trong nhà, chỉ được đi ra ngoài trong những trường hợp cần thiết như mua thuốc, mua thực phẩm, chăm sóc người già… Toàn bộ trường học, cửa hàng, trung tâm thương mại, cơ sở giải trí… đóng cửa, trừ hiệu thuốc, báo chí và các cửa hàng/siêu thị thực phẩm… Quân đội đã được huy động để thực hiện sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp như tuần tra đường phố và đảm đương nhiều hoạt động phục vụ cho chống dịch. Hoãn vô thời hạn các cuộc bầu cử, các sự kiện lớn dự kiến tổ chức thời gian tới.

Tính đến ngày 31/3, Tây Ban Nha đã ghi nhận 87.956 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 7.716 người tử vong, đứng thứ hai thế giới về số ca tử vong, chỉ sau Italy.

Nhiều hãng hàng không trong nước và quốc tế cũng hủy chuyến, thay đổi giờ bay và cho đến nay gần như hoạt động rất cầm chừng và bất ổn định.

Đại sứ Ngô Tiến Dũng đánh giá, tình trạng khẩn cấp ở Tây Ban Nha được thực hiện khá nghiêm, quân đội và cảnh sát thường xuyên tuần tra và bắt buộc thực hiện, các nhu yếu phẩm được cung cấp tốt, tuy các vật tư y tế (như khẩu trang) khó mua hơn do Tây Ban Nha cũng bị động vì dịch bệnh bùng phát quá nhanh. Hiện các vật tư y tế bắt đầu được đặt hàng và cung cấp từ Trung Quốc.

“Bộ Y tế Tây Ban Nha nhận định đỉnh dịch sẽ đạt đỉnh trong 1-2 ngày tới và đề nghị người dân tiếp tục hợp tác và thực hiện tốt cách ly cũng như bình tĩnh xử lý nếu bị nhiễm bệnh”, Đại sứ Ngô Tiến Dũng thông tin.

Kịp thời hỗ trợ công dân

Trao đổi về công tác hỗ trợ và bảo hộ công dân Việt Nam tại Tây Ban Nha, Đại sứ Việt Nam tại Tây Ban Nha Ngô Tiến Dũng cho biết, ngay từ khi dịch bệnh Covid 19 xảy ra tại Việt Nam, Đại sứ quán đã và đang liên tục nhận được nhiều thông tin, hướng dẫn, chỉ đạo cập nhật kịp thời từ Bộ Ngoại giao, nhất là về công tác phòng chống dịch bệnh, chế độ chính sách cũng như công tác lãnh sự, bảo hộ công dân.

Hiện tại, có khoảng 2.000 người Việt định cư và 600-700 lượt sinh viên sang học tập tại Tây Ban Nha. Điều khó khăn là bà con sinh sống, làm ăn và học tập ở rải rác các địa phương trong cả nước. Một số người Việt ở lại bất hợp pháp và không thạo tiếng địa phương, một phần trong số họ không đăng ký lãnh sự tại Đại sứ quán mà chỉ liên hệ khi có việc cần.

 Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha. (Nguồn: Google Maps)

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh gia tăng, Đại sứ quán đã lập nhóm làm việc do Đại sứ đứng đầu, thường xuyên cập nhật tình hình, thông báo đường dây nóng bảo hộ công dân (trực 24/7).

Bộ phận lãnh sự - bảo hộ công dân đã thông tin kịp thời và cập nhật thông qua các hình thức chính thức như email, mạng xã hội như whatsapp, facebook, các website của cộng đồng, của Hội sinh viên thanh niên Việt Nam tại Tây Ban Nha và qua các đầu mối chính của bà con người Việt tại các địa phương lớn; hằng ngày vẫn nhận và trả lời hàng chục trường hợp khác nhau liên quan đến công tác lãnh sự, bảo hộ công dân trong tình hình đại dịch Covid-19.

Ngoài ra, Đại sứ quán cũng gửi thông tin cập nhật về tình hình xuất nhập cảnh của Việt Nam tới người Tây Ban Nha đi du lịch và làm việc tại Việt Nam thông qua email, tin nhắn whatsapp, facebook Hội Nhịp cầu Việt Nam (Hội các gia đình Tây Ban Nha nhận con nuôi Việt Nam với khoảng 2.000 hộ) và phối hợp với Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội.

“Nhờ làm tốt công tác thông tin nói trên, nhất là việc khuyên bà con an tâm ở lại phòng chống tại chỗ nên phần lớn bà con, sinh viên đã nắm bắt được tình hình và đã yên tâm ở lại Tây Ban Nha, thực hiện cách ly như hướng dẫn của y tế và chính quyền trung ương/địa phương”, Đại sứ Ngô Tiến Dũng khẳng định.

Theo Đại sứ Ngô Tiến Dũng, cũng có một số bà con và sinh viên lo lắng và muốn về nước nhanh để tránh dịch (một phần vì các hoạt động làm ăn, học tập bị dừng vô thời hạn nên tranh thủ về Việt Nam thăm gia đình và đỡ chi phí tại chỗ), Đại sứ quán đã cấp nhanh giấy thông hành và chứng nhận cần thiết để người dân về sớm. Cho tới nay, Đại sứ quán chưa ghi nhận trường hợp bà con bị nhiễm Covid-19 cần hỗ trợ.

Về tình hình công dân Việt Nam bị “kẹt” lại tại các sân bay quốc tế, Đại sứ Ngô Tiến Dũng cho biết, do Tây Ban Nha không phải là địa bàn trung chuyển quốc tế lớn về Việt Nam nên số người Việt bị "kẹt" không nhiều.

“Cách đây không lâu có một gia đình người Việt từ Chile về nước quá cảnh tại Madrid bị hãng bay tiếp đến Việt Nam hủy vé nên Đại sứ quán đã tư vấn gia đình yên tâm ở lại trong khu transit quốc tế và gọi điện đề nghị nhà chức trách sân bay hỗ trợ cần thiết để gia đình này tiếp tục hành trình về Việt Nam. Ngoài ra có một lao động Việt Nam bị ho, sốt, viêm họng nhưng bị cách ly và không biết tiếng địa phương đã viết email nhờ hỗ trợ. Đại sứ quán đã cử cán bộ hỏi thăm tình hình, tư vấn và đem thuốc đến tận nhà giúp đỡ”, Đại sứ Ngô Tiến Dũng cho hay.

 Do Tây Ban Nha không phải là địa bàn trung chuyển quốc tế lớn về Việt Nam nên số người Việt bị "kẹt" không nhiều. (Nguồn: Dallas News)

Đảm bảo an toàn cho nhân viên Đại sứ quán

Theo Đại sứ Ngô Tiến Dũng, thời gian đầu, Đại sứ quán vẫn mở cửa tiếp lãnh sự hằng ngày để giải quyết các trường hợp khẩn cấp của cộng đồng cũng như khách Tây Ban Nha. Thời gian gần đây, do chính quyền nước sở tại cấm/hạn chế đi lại và số người đến giao dịch cũng ít dần nên Đại sứ quán đã bố trí làm việc từ xa, hằng ngày đến trụ sở làm việc 3-4 giờ để trao đổi tình hình, biện pháp và xử lý các công việc cần thiết liên quan.

Đại sứ quán đã tập hợp các hướng dẫn cơ bản về phòng chống dịch bệnh của Việt Nam và sở tại cũng như lập danh sách các số điện thoại cấp cứu và bệnh viện có thể đến khám cấp cứu khi thật cần thiết. Cơ quan đại diện cũng đã đặt mua từ Việt Nam khẩu trang y tế và mua tại chỗ các vật phẩm y tế như vitamin C, cồn rửa tay, dung dịch khử trùng, găng tay… để phát cho cho cán bộ, nhân viên và gia đình.

Đặc biệt, Đại sứ quán nhấn mạnh, các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và gia đình cần thực hiện tốt cách ly y tế cũng như chú ý công tác phòng dịch, nâng cao thể chất để tránh nhiễm bệnh, tiếp tục đảm bảo công tác bảo hộ công dân tại địa bàn.

“Cho tới nay, cộng đồng Việt Nam nói chung và các gia đình cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Tây Ban Nha nói riêng chưa ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh cũng như cấp cứu y tế khác”, Đại sứ thông tin.

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại

Đối với chính quyền sở tại, theo Đại sứ Ngô Tiến Dũng, một mặt Đại sứ quán liên hệ với các cơ sở khám chữa bệnh tại Madrid để hỏi thăm thông tin khám chữa bệnh khi cần và thông tin cho cộng đồng. Mặt khác, Đại sứ quán cũng đã gửi công hàm tới các cơ quan chức năng như Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Sân bay Madrid… đề nghị tạo điều kiện cho bà con Việt Nam về nước cũng như gia hạn giấy phép cư trú cho những người bị kẹt và đã/sắp hết hạn cư trú để họ yên tâm ở lại Tây Ban Nha phòng tránh dịch bệnh.

Đại sứ Ngô Tiến Dũng cho rằng, dù tình hình Tây Ban Nha diễn biến nhanh và phức tạp nhưng nhờ có sự chỉ đạo kịp thời của Bộ Ngoại giao, công tác thông tin được triển khai hiệu quả. Với sự chủ động, có trách nhiệm của Đại sứ quán trong công tác thông tin, phòng chống dịch bệnh, làm tốt công tác lãnh sự và bảo hộ công dân, cho tới nay, vẫn chưa xảy ra trường hợp, sự cố đáng tiếc nào.

Gửi lời tới cộng đồng người Việt Nam tại Tây Ban Nha, Đại sứ Ngô Tiến Dũng nhấn mạnh: “Tôi tin rằng nếu mọi người tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng chống y tế nói chung và cùng với các biện pháp triệt để trong tình trạng khẩn cấp quốc gia hiện nay nói riêng, với khả năng cung cấp tốt nhu yếu phẩm và khả năng đáp ứng của hệ thống y tế khá ưu việt của Tây Ban Nha, chúng ta có thể cùng nhau chiến thắng, đẩy lùi đại dịch Covid-19”.

(theo baoquocte.vn)



  Các Tin khác
  + Nếu không oán trách 4 người này thì cuộc sống của bạn sẽ bắt đầu thăng hoa bất ngờ (19/04/2024)
  + Người xưa nói rằng: ''Có 3 loại tài sản không nên phân chia'', đó là gì? (07/04/2024)
  + 10 kiểu người đừng nên kết thân, càng giữ khoảng cách càng an toàn cho chính mình (07/04/2024)
  + Thầy phong thủy chỉ rõ: 3 nét tướng của người phụ nữ may mắn và trường thọ, số 1 vừa nhìn đã biết (07/04/2024)
  + Cuối đời bạn sẽ nhận ra, người thân thiết nhất không phải cha mẹ hay vợ con mà là người này (07/04/2024)
  + Người chồng “Bỏ 3 điều, thêm 10 điều”: Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn (30/03/2024)
  + Giữa vợ chồng, điều khiến người chồng đau lòng nhất thường là khi vợ làm 4 việc sau (30/03/2024)
  + “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê”, lời dặn của cổ nhân quả thực không sai (30/03/2024)
  + Có một kiểu người cả đời chẳng hề già đi, năm tháng dường như đã lãng quên họ, họ đã làm gì? (30/03/2024)
  + 8 câu nói giúp bạn không phải hối tiếc vì lựa chọn sai lầm trong cuộc đời (30/03/2024)
  + Hãy làm 4 việc đơn giản này, để cuộc sống của bạn luôn hạnh phúc và an bình (30/03/2024)
  + Cổ nhân dặn tiết Thanh minh đại kỵ con rể và con gái đi tảo mộ, vì sao? Ngày nay ứng dụng thế nào? (23/03/2024)
  + Tổ Tiên nói: ''Vào nhà nhìn thấy 3 thứ này gia đình tan nát, khó làm giàu'', đó là 3 thứ gì? (23/03/2024)
  + Dù giàu có, vinh hiển đến đâu, nếu phạm phải "4 điều" này : Điềm báo bản thân sẽ sớn suy tàn (17/03/2024)
  + Gia đình có 3 thứ này "to", về sau lụi bại, con cháu muôn đời khó khăn, nghèo khổ (17/03/2024)
  + Đàn ông tuổi trung niên dù cô đơn đến đâu cũng đừng tìm đến 4 kiểu phụ nữ này, nhất là kiểu đầu tiên (12/03/2024)
  + Đàn ông có thể kết hôn với 4 kiểu phụ nữ này chính là phúc, ai có nhất định phải trân trọng (12/03/2024)
  + Lão Tử dạy: Làm người minh trí phải biết “thủ ngu, thủ tĩnh, thủ nhu”: Đó là gì? (12/03/2024)
  + Tại sao người xưa nói là ''con gái rượu'' mà không gọi là ''con trai rượu''? (12/03/2024)
  + Vào nhà nghỉ, khách sạn cứ nói với lễ tân câu này, bạn sẽ được hưởng quyền lợi lớn (06/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60370547

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July