Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
  -  Chuyện Đời và Học mọi nơi mọi lúc
  -  LỚP HỌC TIẾNG VIỆT KIEV
  -  BÀI HỌC CUỘC SỐNG TỪ PHẬT PHÁP
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Cộng Đồng >
  Phát biểu của Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn tại trại hè Thanh niên - Sinh viên toàn Ucraina 2019 Phát biểu của Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn tại trại hè Thanh niên - Sinh viên toàn Ucraina 2019 , Người xứ Nghệ Kiev
 
Thứ Tư, 10/07/2019
 
Trại hè thanh niên - sinh viên (TN-SV) Việt Nam toàn Ucraina 2019 với chủ đề: “Cùng nhau hướng tới tương lai tươi sáng” đã thành công tốt đẹp. Người Việt Odessa xin đăng tải lời phát biểu khai mạc của Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn:

Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp đấu tranh cách mạng vĩ đại của mình, Chủ tịch HCM luôn coi “con người” là vốn quý nhất, là yếu tố quyế


t định của sự nghiệp cách mạng. Tại lớp học chính trị của giáo viên cấp II, cấp III toàn miền Bắc, ngày 13/9/1958, Bác căn dặn: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng ngườiChúng ta phải đào tạo ra những công dân tốt và cán bộ tốt cho nước nhà. Đó là một trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang”. 

 

  1. Trong tư tưởng của Bác, tất cả là vì “con người”. Tư tưởng ấy không chỉ bó hẹp trong việc giáo dục tri thức, học vấn cho con người, mà còn có tính bao quát hơn hơn, sâu xa, sinh động và thiết thực hơn, đó là nhằm đào tạo ra những con người toàn diện, vừa "hồng" vừa "chuyên", vừa có tri thức, lý tưởng, đạo đức,vừa có sức khoẻ và thẩm mỹ...

 

  1. Ngày 20/11/1989 Liên hợp quốc đã thông qua và phê chuẩn “Công ước về quyền trẻ em” bao gồm 54 điều, có hiệu lực từ ngày 2/9/1990. Trong lời mở đầu, công ước đã khẳng định: “Để phát triển đầy đủ và hài hòa nhân cách của mình, trẻ em cần được lớn lên trong môi trường gia đình, trong bầu không khí hạnh phúc, yêu thương và cảm thông…, đặc biệt trong tinh thần hòa bình, phẩm giá, khoan dung, tự do, bìmh đẳng và đoàn kết”. Thấm nhuần tư tưởng của Bác về sự nghiệp trồng người, Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở châu Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em vào ngày 20/2/1990.

 

  1. Tại Ucraina, mặc dù hiện nay hoàn cảnh kinh tế của nhiều gia đình trong cộng đòng gặp rất nhiều khó khăn, nhưng các bậc phụ huynh, các hội đoàn vẫn luôn dành những điều kiện tốt nhất cho con em mình được học tập và phát triển tài năng để trở thành những con người có ích cho gia đình, cộng đồng và xã hội, trở thành những cầu nối thực thụ và vững chắc cho mối quan hệ truyền thống, hữu nghị son sắc thuỷ chung giữa Việt Nam và Ucraina.

  

  1. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc trại hè thanh niên-sinh viên (TN-SV) Việt Nam toàn Ucraina 2019 với chủ đề: “Cùng nhau hướng tới tương lai tươi sáng”. Tại trại hè năm nay các bạn TN-SV sẽ cùng nhau tham gia dựng lều trại, tham gia các trò chơi, giao lưu văn nghệ, tham gia đêm lửa trại tạo nên không khí vui tươi, lành mạnh, tạo nên sự kết nối, giao lưu, học hỏi lẫn nhau.

 

  1. Tôi hy vọng sau trại hè này, mỗi bạn TN-SV sẽ thu được nhiều tri thức, kinh nghiệm sống và học tập hơn và do vậy, sẽ đạt kết quả tốt hơn trong năm học tới, trở thành niềm tự hào cho gia đình, cho cộng đồng và cho đất nước Việt Nam và Ucraina.

 

  1. Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn Hội người Việt Nam tại Kyiv - đơn vị đăng cai đã làm tốt công tác tổ chức, tôi xin chân thành cảm ơn Hội người Việt Nam tại Odesa, Kharkiv và các địa phương khác trên đất nước Ucraina đã hưởng ứng nhiệt tình, góp phần đem lại thành công cho trại hè ngày hôm nay. Đặc biệt, tôi xin chân thành cảm ơn Ban công công tác cộng đồng ĐSQ, các CBNV ĐSQ đã tích cực hỗ trợ cả về vật chất lẫn tình thần cho trại hè; xin chân thành cảm ơn các tổ chức và cá nhân đã tài trợ cho trại hè này.

 

  1. Chúc trại hè TN-SV Việt Nam toàn UA 2019 thành công rực rỡ, chúc cho các bạn TN-SV mạnh khoẻ, lạc quan, luôn khát vọng vươn lên trong học tập và cuộc sống, đóng góp tích cực cho hoà bình và phát triển của cả Việt Nam và Ucraina, cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và Ucraina.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina - Nguyễn Anh Tuấn


  Các Tin khác
  + Nếu không oán trách 4 người này thì cuộc sống của bạn sẽ bắt đầu thăng hoa bất ngờ (19/04/2024)
  + Người xưa nói rằng: ''Có 3 loại tài sản không nên phân chia'', đó là gì? (07/04/2024)
  + 10 kiểu người đừng nên kết thân, càng giữ khoảng cách càng an toàn cho chính mình (07/04/2024)
  + Thầy phong thủy chỉ rõ: 3 nét tướng của người phụ nữ may mắn và trường thọ, số 1 vừa nhìn đã biết (07/04/2024)
  + Cuối đời bạn sẽ nhận ra, người thân thiết nhất không phải cha mẹ hay vợ con mà là người này (07/04/2024)
  + Người chồng “Bỏ 3 điều, thêm 10 điều”: Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn (30/03/2024)
  + Giữa vợ chồng, điều khiến người chồng đau lòng nhất thường là khi vợ làm 4 việc sau (30/03/2024)
  + “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê”, lời dặn của cổ nhân quả thực không sai (30/03/2024)
  + Có một kiểu người cả đời chẳng hề già đi, năm tháng dường như đã lãng quên họ, họ đã làm gì? (30/03/2024)
  + 8 câu nói giúp bạn không phải hối tiếc vì lựa chọn sai lầm trong cuộc đời (30/03/2024)
  + Hãy làm 4 việc đơn giản này, để cuộc sống của bạn luôn hạnh phúc và an bình (30/03/2024)
  + Cổ nhân dặn tiết Thanh minh đại kỵ con rể và con gái đi tảo mộ, vì sao? Ngày nay ứng dụng thế nào? (23/03/2024)
  + Tổ Tiên nói: ''Vào nhà nhìn thấy 3 thứ này gia đình tan nát, khó làm giàu'', đó là 3 thứ gì? (23/03/2024)
  + Dù giàu có, vinh hiển đến đâu, nếu phạm phải "4 điều" này : Điềm báo bản thân sẽ sớn suy tàn (17/03/2024)
  + Gia đình có 3 thứ này "to", về sau lụi bại, con cháu muôn đời khó khăn, nghèo khổ (17/03/2024)
  + Đàn ông tuổi trung niên dù cô đơn đến đâu cũng đừng tìm đến 4 kiểu phụ nữ này, nhất là kiểu đầu tiên (12/03/2024)
  + Đàn ông có thể kết hôn với 4 kiểu phụ nữ này chính là phúc, ai có nhất định phải trân trọng (12/03/2024)
  + Lão Tử dạy: Làm người minh trí phải biết “thủ ngu, thủ tĩnh, thủ nhu”: Đó là gì? (12/03/2024)
  + Tại sao người xưa nói là ''con gái rượu'' mà không gọi là ''con trai rượu''? (12/03/2024)
  + Vào nhà nghỉ, khách sạn cứ nói với lễ tân câu này, bạn sẽ được hưởng quyền lợi lớn (06/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60212172

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July