Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
  -  Chuyện Đời và Học mọi nơi mọi lúc
  -  LỚP HỌC TIẾNG VIỆT KIEV
  -  BÀI HỌC CUỘC SỐNG TỪ PHẬT PHÁP
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Cộng Đồng >
  Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraina tổ chức thành công “Ngày Việt Nam” tại Lviv Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraina tổ chức thành công “Ngày Việt Nam” tại Lviv , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

 

Ngày 21/6/2018 Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraina đã phối hợp với Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch (VH-TT-DL), Hội đồng tỉnh Lviv, Hội đồng thành phố Lviv, Hội Hữu nghị Ukraina-Việt Nam tổ chức “Ngày Việt Nam” tại thành phố Lviv, trung tâm văn hoá, lịch sử của khu vực miền Tây Ukraina, nơi có nhiều khách du lịch không chỉ từ trong đất nước Ukraina mà từ rất nhiều nước trên thế giới.

Ngày Việt Nam” tại thành phố Lviv là một trong những hoạt động của Năm Văn hoá Việt Nam tại Ukraina. Đây là lần đầu tiên một sự kiện văn hoá lớn được Đại sứ quán tổ chức tại khu vực miền Tây Ukraina. Hoạt động này đã thu hút được sự tham gia đông đảo của Cộng đồng người Việt Nam tại khắp mọi miền của Ukraina cũng như sự tham dự của bà con trong cộng đồng người Việt tại một số nước lân cận như Đức, Ba Lan, Hungary.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraina tổ chức

Ngày hội diễn ra với nhiều các hoạt động phong phú như hội chợ giới thiệu sản phẩm hàng hoá Việt Nam, hội chợ ẩm thực Việt Nam, hội thảo hợp tác du lịch, triển lãm ảnh giới thiệu đất nước, con người Việt Nam… Đặc biệt, ấn tượng nhất là chương trình nghệ thuật với các tiết mục văn nghệ do nhóm nghệ sỹ sử dụng nhạc cụ dân tộc độc đáo được Bộ VH-TT-DL Việt Nam tuyển chọn kỹ lưỡng và bà con cộng đồng người Việt Nam đến từ các thành phố lớn như Kiev, Odesa, Kharkov trình diễn đã thu hút được sự chú ý và hoanh nghênh của đông đảo người dân Lviv và khách du lịch đang ở thăm Lviv.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người trên sân khấu và ngoài trờiĐại sứ quán Việt Nam tại Ukraina tổ chức Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraina tổ chức Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraina tổ chức Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Nguyễn Thúy và LÆ°u Hoàng Anh, mọi người đang cườiĐại sứ quán Việt Nam tại Ukraina tổ chức

Tham dự Lễ khai mạc “Ngày Việt Nam” có Ngài Oleg Synyutka – Tỉnh trưởng tỉnh Lviv, Ông Andriy Moskalenko – Phó Thị trưởng phụ trách vấn đề phát triển của thành phố Lviv, ông Slapak – Chủ tịch Hội Hữu nghị Ukraina-Việt Nam, Đại diện Bộ Ngoại giao Ukraina, các Đại sứ, Đại diện các cơ quan Ngoại giao và Lãnh sự tại Kyiv và Lviv, và rất nhiều các bạn bè và đồng nghiệp của Đại sứ quán từ các nước lân cận như Ba Lan, Đức…

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Ukraina Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: “đây là dịp để chúng tôi giới thiệu với các bạn Ukraina tại khu vực phía Tây và đông đảo khách du lịch đến Lviv về đất nước và con người Việt Nam, qua đó mong muốn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ truyền thống hữu nghị giữa hai đất nước, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa con người và doanh nghiệp hai nước cũng như giúp kết nối giữa các bộ, ngành và địa phương của Việt Nam với Ukraina nói chung và Lviv nói riêng ngày càng chặt chẽ hơn”. Đại sứ bày tỏ sự cám ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ hết sức nhiệt tình và hiệu quả của Hội đồng Tỉnh, Hội đồng Thành phố Lviv, Hội Hữu nghị Ukraina-Việt Nam, các nhà tài trợ chính như ông Petr Adamyk, công ty TNHH Mareven Food… và đông đảo các Hội, Đoàn, Công ty và cá nhân người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập ở Ukraina để “Ngày Việt Nam” tại Lviv trở thành ngày hội thực sự của người dân hai đất nước Việt Nam và Ukraina.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraina tổ chức

Về phần mình, Ngài Tỉnh trưởng Synyuk đánh giá cáo sự lựa chọn và nỗ lực của Đại sứ quán để tổ chức sự kiện “Ngày Việt Nam” tại thành phố Lviv. Ông cho biết, người dân Lviv đã háo hức đón chờ sự kiện này từ lâu, những hình ảnh đẹp của ngày hôm nay sẽ mãi lưu lại trong trái tim của người dân Lviv và từ nay Ukraina và Việt Nam sẽ trở nên gần gũi và hiểu biết nhau hơn. Các vị quan chức Ukraina tham dự ngày hội đều nhất trí cho rằng, “Ngày Việt Nam” tại Lviv là cơ hội để người dân Ukraina được tiếp xúc trực tiếp với Việt Nam, làm cho hai đất nước, hai dân tộc ngày càng trở nên gần gũi.

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và bộ vét

Trong ánh nắng ngập tràn của mùa hè châu Âu, các bạn Ukraina và khách du lịch đến Lviv dường như được bước vào một đất nước Việt Nam thực sự với những sản phẩm hàng hóa, âm nhạc, ẩm thực và những tà áo dài cùng nón lá tràn ngập quảng trường trung tâm bên cạnh Toà Thị chính thành phố. Bà con người Việt Nam trên khắp đất nước Ukraina và các nước láng giềng của Ukraina được dịp gặp gỡ nhau, gặp lại bạn bè người Ukraina, ôn lại những kỷ niệm của một thời tuổi trẻ gắn bó với mảnh đất xinh đẹp này. Ngày hội đã kết thúc mà không một ai muốn rời đi, những ánh mắt đầy luyến tiếc và những vòng tay ôm chặt dường như muốn thầm hứa với nhau rằng chúng ta hãy chung tay, nỗ lực hơn nữa vì mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Ukraina, vì hạnh phúc và  thịnh vượng cho cả hai dân tộc.

Tin từ ĐSQ VN tại Ukraina

http://nguoivietukraina.com/dai-su-quan-viet-nam-tai-ucraina-to-chuc-thanh-cong-ngay-viet-nam-tai-lviv_221950.nvu


  Các Tin khác
  + Cổ nhân dặn tiết Thanh minh đại kỵ con rể và con gái đi tảo mộ, vì sao? Ngày nay ứng dụng thế nào? (23/03/2024)
  + Tổ Tiên nói: ''Vào nhà nhìn thấy 3 thứ này gia đình tan nát, khó làm giàu'', đó là 3 thứ gì? (23/03/2024)
  + Dù giàu có, vinh hiển đến đâu, nếu phạm phải "4 điều" này : Điềm báo bản thân sẽ sớn suy tàn (17/03/2024)
  + Gia đình có 3 thứ này "to", về sau lụi bại, con cháu muôn đời khó khăn, nghèo khổ (17/03/2024)
  + Đàn ông tuổi trung niên dù cô đơn đến đâu cũng đừng tìm đến 4 kiểu phụ nữ này, nhất là kiểu đầu tiên (12/03/2024)
  + Đàn ông có thể kết hôn với 4 kiểu phụ nữ này chính là phúc, ai có nhất định phải trân trọng (12/03/2024)
  + Lão Tử dạy: Làm người minh trí phải biết “thủ ngu, thủ tĩnh, thủ nhu”: Đó là gì? (12/03/2024)
  + Tại sao người xưa nói là ''con gái rượu'' mà không gọi là ''con trai rượu''? (12/03/2024)
  + Vào nhà nghỉ, khách sạn cứ nói với lễ tân câu này, bạn sẽ được hưởng quyền lợi lớn (06/03/2024)
  + 3 người này bỗng dưng đến nhà, tai họa ập đến, sóng gió khôn lường (02/03/2024)
  + Chỉ bằng 1 chữ ''Nhẫn'', nếu làm được, bạn sẽ vượt qua mọi thử thách, phiền não, và khổ đau trong cuộc sống (01/03/2024)
  + Người xưa răn dạy: ''Đối xử với cha mẹ 2 lượng, con cháu trả lại 1 cân'' (29/02/2024)
  + Người xưa nói: “Vợ hiền chồng ít bệnh, người vợ tốt còn hơn thuốc tốt”, tại sao lại vậy? (29/02/2024)
  + Ở đời, con người không nên phạm phải 3 "nghiệp chướng" này kẻo dễ hoang tàn trong tương lai (29/02/2024)
  + Đúng 10 ngày tới: Rồng vàng nhả vía son, 3 tuổi sự nghiệp nở hoa, tài khoản nảy số ầm ầm (29/02/2024)
  + Đàn bà thiếu 3 khí chất này cũng giống như loài hoa dâm bụt ''''có đỏ mà không có thơm'''' (21/10/2023)
  + Tổ Tiên dặn: "Nghèo thì đừng nói ba điều, không có tiền thì đừng quan tâm đến ba điều", biết sớm sẽ bớt khổ (21/10/2023)
  + Đàn ông bất tài luôn có 4 câu cửa miệng này: Xung quanh bạn có ai thì nhớ đề phòng (21/10/2023)
  + Tổ Tiên dặn: "4 thứ không nên nợ, kể cả người thân trong nhà", đó là những thứ gì? (21/10/2023)
  + Người xưa dặn: Năm mới kiêng "4 không" để cả năm tài lộc dồi dào, sức khỏe sung mãn, gia đình thịnh vượng (08/01/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59778521

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July