Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
  -  Chuyện Đời và Học mọi nơi mọi lúc
  -  LỚP HỌC TIẾNG VIỆT KIEV
  -  BÀI HỌC CUỘC SỐNG TỪ PHẬT PHÁP
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Cộng Đồng > Chuyện Đời và Học mọi nơi mọi lúc >
  Một gia đình nếu có quá nhiều 3 thứ này, sớm muộn cũng lụi bại Một gia đình nếu có quá nhiều 3 thứ này, sớm muộn cũng lụi bại , Người xứ Nghệ Kiev
 
Gia đình hạnh phúc hay bất hạnh đều được quyết định chỉ bằng một chữ “đức“. Có 3 thứ này, tuyệt đối không nên giữ quá nhiều.
Một gia đình nếu có quá nhiều 3 thứ này, sớm muộn cũng lụi bại
 Ảnh minh họa

Quần áo không nên ấm quá

Con người thường nghĩ khi cuộc sống dư giả thì nhất định phải đầu tư cho bản thân, c‌ơ th‌ể lúc nào phải ấm, mặc mỏng quá sẽ lạnh. Điều này không sai, nhưng cái gì quá cũng không tốt, nếu mặc quá ấm thì lợi chưa thấy mà hại đã tìm đến.

Vốn dĩ, quần áo mặc trên c‌ơ th‌ể con người, nếu quá ấm áp sẽ dễ bị cảm vì không thể thoát mồ hôi ra ngoài được. Mặc quần áo hãy mặc vừa đủ, đủ ấm là được.

Ăn không cần quá no

Xưa nay thì con người ta thường chỉ vì tham một miếng ăn mà kết dục khiến cho dạ dày bị tổn hại. Năng lực hấp thụ của c‌ơ th‌ể con người cũng có giới hạn của nó. Đừng chỉ vì “No lòng đói con mắt” mà cố tiếp tục ăn thêm, đây là một qua điểm sai lầm.

Khi ăn chỉ ăn 7 đến 8 phần no, trong bữa ăn nên có canh, rau thịt kết hợp. Tuyệt đối hạn chế rượu bia, bằng không sẽ chỉ khiến đầu óc mụ mị, sức khỏe suy kiệt, gia đạo bất hòa.

Nhà không cần quá rộng

Ai sống trên đời chẳng có những tham vọng của bản thân. Người thì mong công danh sự nghiệp, người thì thích cơm no áo ấm, có người lại muốn nhà cao cửa rộng. Thế nhưng, mỗi người hãy học cách thích nghi với mọi hoàn cảnh. Đừng mưu cầu quá cao, nhất nhất định phải sống trong một căn nhà quá rộng, nguy nga tráng lệ. Bằng không, bạn sẽ rơi vào cảnh kiệt quệ vì dọn dẹp, thậm chí khổ sở vì nợ nần. Nhà không cần to hay rộng, chỉ cần tình yêu, tiếng cười và hạnh phúc thì mới mong yên ấm thịnh vượng đời đời.

Những thói quen sẽ tạo nên một gia đình hạnh phúc:

1. Nói chuyện và quan tâm đến nhau nhiều hơn.

2. Trân trọng những bữa cơm chiều. Hãy nhớ rằng ngoài kia có nhiều người tới lúc giàu sang muốn ngồi ăn bên mâm cơm ấm áp với người thân cũng là điều xa xỉ.

3. Cùng chia sẻ những niềm vui và nụ cười. Chỉ có cách quan tâm nhau như thế mới mang lại phúc khí cho tất cả các thành viên trong gia đình.

4. Quan tâm đến sở thích và ước mơ của bản thân.

5. Luôn không ngừng tu dưỡng, học hỏi

6. Nói những điều tốt đẹp, ấm áp. Lời nói không mất tiền mua, vậy thì hãy biết dành những lời tốt nhất cho nhau để cùng nhau hạnh phúc.

7. Yêu thương nhau bằng cả trái tim. Đừng để đến tuổi già phải ân hận vì bản thân chưa yêu hết lòng.

Nguồn Tin:  phunutoday
https://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=3543618

  Các Tin khác
  + Nếu không oán trách 4 người này thì cuộc sống của bạn sẽ bắt đầu thăng hoa bất ngờ (19/04/2024)
  + Người xưa nói rằng: ''Có 3 loại tài sản không nên phân chia'', đó là gì? (07/04/2024)
  + 10 kiểu người đừng nên kết thân, càng giữ khoảng cách càng an toàn cho chính mình (07/04/2024)
  + Thầy phong thủy chỉ rõ: 3 nét tướng của người phụ nữ may mắn và trường thọ, số 1 vừa nhìn đã biết (07/04/2024)
  + Cuối đời bạn sẽ nhận ra, người thân thiết nhất không phải cha mẹ hay vợ con mà là người này (07/04/2024)
  + Người chồng “Bỏ 3 điều, thêm 10 điều”: Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn (30/03/2024)
  + Giữa vợ chồng, điều khiến người chồng đau lòng nhất thường là khi vợ làm 4 việc sau (30/03/2024)
  + “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê”, lời dặn của cổ nhân quả thực không sai (30/03/2024)
  + Có một kiểu người cả đời chẳng hề già đi, năm tháng dường như đã lãng quên họ, họ đã làm gì? (30/03/2024)
  + 8 câu nói giúp bạn không phải hối tiếc vì lựa chọn sai lầm trong cuộc đời (30/03/2024)
  + Hãy làm 4 việc đơn giản này, để cuộc sống của bạn luôn hạnh phúc và an bình (30/03/2024)
  + Cổ nhân dặn tiết Thanh minh đại kỵ con rể và con gái đi tảo mộ, vì sao? Ngày nay ứng dụng thế nào? (23/03/2024)
  + Tổ Tiên nói: ''Vào nhà nhìn thấy 3 thứ này gia đình tan nát, khó làm giàu'', đó là 3 thứ gì? (23/03/2024)
  + Dù giàu có, vinh hiển đến đâu, nếu phạm phải "4 điều" này : Điềm báo bản thân sẽ sớn suy tàn (17/03/2024)
  + Gia đình có 3 thứ này "to", về sau lụi bại, con cháu muôn đời khó khăn, nghèo khổ (17/03/2024)
  + Đàn ông tuổi trung niên dù cô đơn đến đâu cũng đừng tìm đến 4 kiểu phụ nữ này, nhất là kiểu đầu tiên (12/03/2024)
  + Đàn ông có thể kết hôn với 4 kiểu phụ nữ này chính là phúc, ai có nhất định phải trân trọng (12/03/2024)
  + Lão Tử dạy: Làm người minh trí phải biết “thủ ngu, thủ tĩnh, thủ nhu”: Đó là gì? (12/03/2024)
  + Tại sao người xưa nói là ''con gái rượu'' mà không gọi là ''con trai rượu''? (12/03/2024)
  + Vào nhà nghỉ, khách sạn cứ nói với lễ tân câu này, bạn sẽ được hưởng quyền lợi lớn (06/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60206563

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July