|

Trong podcast “Ronzheimer” của báo Bild, Wadephul nói, xét đến nguồn tài chính mà Kyiv cũng nhận được từ Đức: “Hiện nay, chúng tôi là quốc gia ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất xét về hỗ trợ tài chính và quân sự. Và đương nhiên ngành công nghiệp quốc phòng Đức phải được hưởng lợi từ điều đó.”
Wadephul nói tiếp: “Tôi cũng đã nói điều này với Tổng thống Ukraine Zelensky trong chuyến thăm gần đây nhất của tôi. Chúng tôi đứng về phía các bạn, chúng tôi hỗ trợ các bạn. Nhưng tôi cũng phải giải thích điều này với những người đóng thuế Đức, và điều tối thiểu cần làm là phải đưa ngành công nghiệp quốc phòng Đức vào tất cả các hoạt động mua sắm.”
Bộ trưởng Ngoại giao Đức cho biết, ở thời điểm hiện tại, chính phủ Đức “chưa hoàn toàn hài lòng” với số lượng đơn hàng được đặt tại Đức. Vì vậy, chính phủ Ukraine đã được yêu cầu xem xét lại vấn đề này và bảo đảm tình hình sẽ “được cải thiện hơn”.
Wadephul cũng đồng tình với yêu cầu của lãnh đạo CSU Markus Söder rằng những người đàn ông Ukraine trong độ tuổi có thể thực hiện nghĩa vụ quân sự hiện đang ở Đức nên trở về Ukraine.
Theo ông, chính phủ Đức có thể hỗ trợ Kyiv đưa những người này trở về Ukraine. Bởi vì Đức biết ai đang sinh sống tại đây, chẳng hạn ai đang nhận trợ cấp xã hội, ai đã đăng ký cư trú và ai có tình trạng cư trú hợp pháp.
Dựa trên những dữ liệu đó, chính phủ Ukraine có thể liên hệ với những người đàn ông này và yêu cầu họ tham gia phục vụ.
Wadephul cho rằng vấn đề này có thể và cần phải được giải quyết. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng việc trở về Ukraine phải được thực hiện “không có sự cưỡng ép”.
Wadephul kritisiert Selenskyj wegen Rüstungsbestellungen
|