|
Bài viết của Fenja Henning

Chuyến thăm bất ngờ của Giám đốc CIA John Ratcliffe tới Moscow đã gây ra nhiều đồn đoán. Nga phủ nhận khả năng Ratcliffe gặp Tổng thống Putin và cố gắng hướng sự chú ý sang một vấn đề hoàn toàn khác.
Vào thứ Ba (25/8), người đứng đầu Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã tới Moscow. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, Ratcliffe được cho là đã rời khỏi Nga. Cho đến nay, rất ít thông tin được biết về lý do chuyến thăm.
Theo tờ t-online, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phủ nhận khả năng Giám đốc CIA gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, việc Putin đã xóa một cuộc gặp khỏi lịch làm việc của mình vào ngày hôm đó, trong khi Ratcliffe được cho là đã di chuyển qua trung tâm Moscow, lại được xem là những dấu hiệu cho thấy hai người có thể đã gặp nhau.
Trong khi đó, truyền hình Nga lại tập trung vào một chủ đề hoàn toàn khác: kịch bản NATO có thể tấn công vùng Kaliningrad của Nga.
Những thông tin về Kaliningrad
- Kaliningrad là một vùng lãnh thổ tách biệt (enclave/exclave) của Nga trên biển Baltic, hoàn toàn bị bao quanh bởi các quốc gia thành viên EU và NATO là Ba Lan và Litva.
- Khu vực này có diện tích khoảng 15.100 km².
- Riêng thành phố Kaliningrad có khoảng 490.000 người, trong khi toàn tỉnh có tổng dân số khoảng 1 triệu người.
- Cho đến cuối Thế chiến II năm 1945, thành phố này mang tên Königsberg và từng là thủ phủ lịch sử của tỉnh Đông Phổ thuộc Đức.
- Khu vực này nổi tiếng thế giới về tài nguyên khoáng sản. Người ta ước tính 80–90% trữ lượng hổ phách đã được biết đến trên thế giới nằm tại vùng Kaliningrad.
Ủy ban Quốc phòng Nga: “Hãy làm nguội mọi cái đầu nóng”
Theo truyền thông Mỹ, Ratcliffe được cho là đã cảnh báo về khả năng xảy ra một cuộc tấn công nhằm vào các đồng minh NATO trong chuyến thăm Moscow.
Ngoài ra, theo Tagesschau, ông được cho là đã thúc giục Điện Kremlin giảm sự hỗ trợ về quân sự và tài chính cho Iran.
Trong khi những lo ngại về một hành động khiêu khích của Nga nhằm vào NATO liên tục được đưa ra, thì Nga dường như muốn truyền tải tới người dân trong nước một thông điệp hoàn toàn ngược lại: đó là kịch bản NATO có thể tấn công thành phố Kaliningrad của Nga.
Cụ thể, theo t-online, Phần Lan được cho là đang lên kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vô hiệu hóa các năng lực quân sự của Kaliningrad.
Khoảng cách đường chim bay từ Kaliningrad tới biên giới Phần Lan, hoặc tới khu vực cực đông nam của Phần Lan gần biên giới Nga, vào khoảng 600–650 km.
Trong trường hợp xảy ra một kịch bản như vậy, Nga đang chuẩn bị cho một phản ứng quyết liệt, theo lời Andrei Kolessnik, một thành viên Ủy ban Quốc phòng Nga.
Theo Kolessnik, Nga có đủ phương tiện để “làm nguội mọi cái đầu nóng”.
Ngoài ra, theo t-online, ông còn được cho là đã nói rằng đôi khi cần phải “thắp ngọn đuốc chiến tranh”.
Thông điệp này nhằm gửi những tín hiệu rõ ràng tới các đối thủ quân sự, trong trường hợp này là các quốc gia NATO.
„Die Fackel des Krieges anzünden“ – Putins Propaganda baut neues Kaliningrad-Szenario auf
|