Thủ tướng Anh Andy Burnham tuyên bố tại Kyiv rằng London đã chấp thuận yêu cầu chuyển giao công nghệ của Ukraine để tự sản xuất tên lửa tầm xa Storm Shadow. Ngành công nghiệp quốc phòng Anh và Pháp sẽ tham gia vào việc phát triển khả năng này.
Ukraine đã có cơ hội tiến lên giai đoạn mới trong việc phát triển vũ khí tầm xa của riêng mình. Trong chuyến thăm Kyiv, Thủ tướng Anh Andy Burnham tuyên bố rằng phía Anh đã đồng ý chuyển giao các công nghệ cần thiết để Ukraine xây dựng năng lực tên lửa dựa trên tên lửa Storm Shadow.
Theo Burnham, yêu cầu này được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra. Vấn đề là Ukraine không chỉ có thể nhận tên lửa tầm xa từ các đối tác, mà còn có thể tự mình phát triển các năng lực tương ứng trên lãnh thổ của mình. Thủ tướng Anh xác nhận rằng London đã đồng ý với sự hợp tác như vậy.
Ông Burnham nhấn mạnh rằng dự án sẽ có sự tham gia của các công ty quốc phòng từ Anh và Pháp. Theo ông, các ngành công nghiệp Anh và Pháp sẽ hợp tác với phía Ukraine để phát triển năng lực này. Thủ tướng Anh cũng bày tỏ lời cảm ơn riêng tới Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các cộng sự vì sự tham gia của họ trong lĩnh vực hợp tác này.
Như vậy, thỏa thuận này không chỉ dự kiến cung cấp vũ khí hoàn chỉnh mà còn cả hợp tác công nghệ. Đối với Ukraine, điều này có nghĩa là triển vọng tạo ra cơ sở sản xuất tên lửa tầm xa riêng bằng cách sử dụng các phát triển công nghệ liên quan của Anh và Pháp.
Storm Shadow là một loại tên lửa hành trình tầm xa của Anh mà London bắt đầu chuyển giao cho Ukraine vào năm 2023. Ông Burnham nhắc lại rằng Anh là quốc gia đầu tiên cung cấp cho Kyiv các loại vũ khí tầm xa thuộc lớp này.
Giờ đây, sự hợp tác đang chuyển sang một cấp độ khác. Nếu trước đây nền tảng hỗ trợ là cung cấp tên lửa thành phẩm, thì giờ đây là tạo cơ hội sản xuất chúng tại Ukraine. Điều này có khả năng cho phép Kyiv tăng cường khả năng tên lửa tầm xa của mình và giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp sản phẩm thành phẩm liên tục.
Một yếu tố quan trọng của dự án là sự tham gia của Pháp. Phiên bản tiếng Pháp của hệ thống Storm Shadow được gọi là SCALP. Cả hai hệ thống đều sử dụng các công nghệ chung của Anh và Pháp, tạo cơ sở cho sự hợp tác công nghiệp ba bên với sự tham gia của Ukraine.
Chính phủ Anh đã cho phép công ty quốc phòng MBDA tiết lộ thông tin mật về các linh kiện của Anh trong tên lửa tầm xa SCALP, một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng với Ukraine.
Ông Burnham cũng liên kết việc phát triển khả năng tên lửa tầm xa của Ukraine với nhu cầu chống lại các cuộc tấn công của Nga. Ông nói rằng Nga tìm cách đạt được mục tiêu của mình thông qua một chiến dịch khủng bố và sử dụng tên lửa đạn đạo chống lại thường dân Ukraine.
Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Anh nhấn mạnh sự cần thiết không chỉ hỗ trợ Ukraine bằng năng lực tên lửa tầm xa, mà còn phải gây áp lực lên khả năng sản xuất và triển khai tên lửa của Nga. Ông đề cập đến các biện pháp trừng phạt nhằm cắt đứt chuỗi cung ứng của Nga, cũng như hỗ trợ chiến dịch tên lửa tầm xa của Ukraine.
Quyết định về công nghệ tên lửa Storm Shadow cũng rất quan trọng đối với sự phát triển của tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine. Việc thiết lập sản xuất tên lửa tầm xa đòi hỏi các doanh nghiệp Ukraine phải tham gia vào hợp tác công nghệ phức tạp hơn với các đối tác phương Tây.
Đối với Kyiv, điều này cũng mở ra cơ hội tăng cường năng lực tên lửa của riêng mình mà không hoàn toàn phụ thuộc vào tốc độ sản xuất và dự trữ của các đồng minh. Đồng thời, các thông số cụ thể về sản lượng tên lửa của Ukraine trong tương lai, thời điểm và khối lượng sản xuất không được nêu rõ trong báo cáo.
Điều đáng chú ý là có sự tham gia của hai quốc gia châu Âu trong quá trình này. Anh có kinh nghiệm sử dụng và sản xuất hệ thống Storm Shadow, trong khi Pháp đang phát triển một hệ thống liên quan, SCALP. Về phần mình, Ukraine cần tiếp cận các công nghệ liên quan và nỗ lực xây dựng năng lực sản xuất riêng.
Đồng thời, quyết định của London đã gây ra phản ứng tiêu cực từ Nga. Bài báo lưu ý rằng người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã đe dọa sẽ tấn công các doanh nghiệp sản xuất vũ khí tầm xa của Ukraine.
Bất chấp những mối đe dọa này, phía Anh vẫn thể hiện sự sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ công nghệ quân sự cho Ukraine. Đối với London, việc phát triển năng lực tên lửa tầm xa của Ukraine là một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm giúp Kyiv chống lại sự xâm lược của Nga.
Chuyến thăm Kyiv của ông Burnham là một tín hiệu nữa cho thấy sự hợp tác quốc phòng giữa Ukraine và Vương quốc Anh đang ngày càng sâu sắc. Lần này, không chỉ đơn thuần là việc chuyển giao vũ khí, mà còn là khả năng nội địa hóa sản xuất các hệ thống tên lửa phức tạp tại Ukraine.
Trong tương lai, mô hình như vậy có thể trở thành một trong những lĩnh vực trọng điểm của quan hệ đối tác quốc phòng Ukraine-Anh. Ukraine có cơ hội sử dụng công nghệ phương Tây để phát triển sản xuất trong nước, còn ngành công nghiệp Anh và Pháp có cơ hội hợp tác để tạo ra năng lực quốc phòng mới cho Ukraine.
Tuyên bố của Burnham thực chất có nghĩa là Ukraine đã nhận được sự chấp thuận về mặt chính trị cho việc chuyển giao công nghệ tên lửa Storm Shadow. Giai đoạn tiếp theo sẽ là công việc thực tiễn của các doanh nghiệp quốc phòng ba nước trong việc phát triển năng lực tên lửa tương ứng.
Như vậy, thỏa thuận do Andy Burnham công bố có thể là một bước quan trọng hướng tới việc mở rộng kho vũ khí tầm xa của Ukraine. Kyiv không chỉ tìm cách có được tên lửa từ các đồng minh mà còn cả khả năng tự sản xuất vũ khí loại này. Anh và Pháp đã đồng ý tham gia vào quá trình này, mở ra một cấp độ hợp tác công nghệ và công nghiệp quốc phòng mới với Ukraine.