|
Tác giả: Serhiy Marchenko
Biên tập viên chuyên mục tin tức của Today.ua
Đảng “Lựa chọn vì nước Đức” (AfD), một đảng bị đánh giá là thân Nga tại Đức, đang kêu gọi những thay đổi mang tính căn bản trong chính sách đối nội và đối ngoại của đất nước. Nếu giành được đa số trong cuộc bầu cử liên bang tiếp theo, lực lượng chính trị này dự định thúc đẩy việc Đức rút khỏi khu vực đồng euro, chấm dứt tham gia Hiệp định Schengen và tiến hành trục xuất người di cư trên quy mô lớn.

Lãnh đạo AfD Alice Weidel đã đưa ra những tuyên bố này trong một cuộc phỏng vấn với ZDF.
Hiện AfD là lực lượng chính trị lớn thứ hai trong Quốc hội Liên bang Đức (Bundestag), với 120 ghế nghị sĩ. Những tuyên bố trên đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh cuộc bầu cử sắp diễn ra tại bang Sachsen-Anhalt. Theo các cuộc thăm dò mới nhất, AfD hiện nhận được sự ủng hộ của 41% cử tri tại bang này. Trong khi đó, Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Friedrich Merz chỉ nhận được khoảng 24% sự ủng hộ của người dân trong khu vực.
Đức rút khỏi khu vực đồng euro
Một trong những yêu cầu quan trọng của AfD là từ bỏ đồng euro.
Alice Weidel tuyên bố bà cho rằng đồng tiền chung châu Âu là yếu và thiếu ổn định. Nữ chính trị gia cho rằng đang diễn ra một quá trình phân phối lại nguồn lực tài chính trên quy mô lớn trong khu vực đồng euro, khiến Đức được cho là mất đi một phần sự thịnh vượng của mình.
Weidel tuyên bố:
“Chúng ta đang chứng kiến tình trạng nghèo hóa diễn ra trên diện rộng đối với tầng lớp người lao động.”
Đóng cửa biên giới và trục xuất người Syria
AfD cũng đề xuất những thay đổi mạnh mẽ không kém trong chính sách di cư.
Weidel ủng hộ việc từ bỏ nguyên tắc biên giới mở và tuyên bố Đức cần chấm dứt tham gia Hiệp định Schengen.
Theo bà, việc tự do đi qua biên giới tạo ra những rủi ro đối với an ninh nội địa của Đức. Nữ chính trị gia lấy tình hình xung quanh Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, làm ví dụ. Khu vực này thường xuyên phải đối mặt với những nỗ lực vượt biên trái phép và áp lực di cư.
Weidel nhấn mạnh:
“Biên giới mở – bất cứ ai cũng có thể đi vào. Điều đó gây tổn hại đến an ninh nội địa. Chúng tôi nói rất rõ ràng: chúng tôi sẽ đóng cửa biên giới.”
Đề xuất trục xuất 1,3 triệu người tị nạn Syria
Lãnh đạo AfD cũng riêng biệt đề cập đến việc trục xuất trên quy mô lớn khoảng 1,3 triệu người tị nạn Syria hiện đang sinh sống tại Đức.
Nữ chính trị gia chỉ trích tình trạng những người này vẫn tiếp tục được hưởng quy chế bảo hộ ngay cả khi những nguyên nhân khiến họ được cấp quyền tị nạn hoặc bảo hộ trước đây đã không còn tồn tại.
Theo quan điểm của Weidel, cần xem xét lại tình trạng cư trú của những người tị nạn và tiến hành đưa họ trở về Syria trong những trường hợp không còn căn cứ để tiếp tục bảo hộ.
Tóm lại, theo bài báo, AfD đang đưa ra một chương trình chính sách rất cứng rắn, tập trung vào ba vấn đề chính: rút khỏi khu vực đồng euro, chấm dứt tham gia Schengen và siết chặt chính sách di cư, bao gồm việc trục xuất quy mô lớn những người không còn đủ điều kiện được bảo hộ tại Đức.
https://today.ua/493217-zakriyemo-kordoni-i-vizhenemo-migrantiv-u-nimechchini-hochut-vijti-z-yevrozoni-ta-pochati-masovi-deportaciyi/
|