Lần đầu tiên sau nhiều năm xâm lược toàn diện, một phái đoàn NATO sẽ đến thăm Ukraine.
Theo trang tin Today.ua , thông tin này được Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Mykhailo Drapatiy, công bố sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Ủy ban Quân sự của Liên minh, Đô đốc Giuseppe Cavo Dragone.
Theo ông Drapaty, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của Ủy ban Quân sự NATO với tư cách là một cơ quan tập thể tới Ukraine trong vòng tám năm qua.
Tham khảo
Ủy ban Quân sự NATO là cơ quan quân sự cao nhất của Liên minh. Ủy ban này bao gồm các Tham mưu trưởng hoặc đại diện quân sự thường trực của họ từ tất cả các quốc gia thành viên NATO. Ủy ban đưa ra các khuyến nghị quân sự cho giới lãnh đạo chính trị của Liên minh và cung cấp thành phần quân sự để thực thi các quyết định được đưa ra bởi các cơ quan chính trị của NATO.
Đồng thời, bản thân ông Dragone đã ba lần đến thăm Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện. Chuyến thăm được xác nhận chính thức gần đây nhất của người đứng đầu Ủy ban Quân sự diễn ra vào tháng 4 năm 2026, khi ông Dragone cùng với người đứng đầu Ủy ban Quân sự EU, Tướng Sean Clancy, đến thăm Kyiv và tham dự Diễn đàn An ninh Kyiv.
Ngoài ra, vào ngày 3 tháng 6 năm 2026, ông Dragone, cùng với Tổng thư ký NATO Mark Rutte và các đại sứ của các nước thành viên Liên minh, đã có mặt tại Kyiv, nơi diễn ra cuộc họp của Hội đồng NATO-Ukraine. Đây là cuộc họp đầu tiên của cơ quan này tại Ukraine kể từ khi được thành lập vào năm 2023.
Tham khảo
Giuseppe Cavo Dragone là một đô đốc người Ý, giữ chức Chủ tịch thứ 34 của Ủy ban Quân sự NATO từ ngày 17 tháng 1 năm 2025. Ông chính thức tiếp quản vị trí này từ Đô đốc người Hà Lan Rob Bauer vào ngày hôm đó trong một cuộc họp đặc biệt của Ủy ban Quân sự tại Brussels.
Dragone có những năng lực gì?
- Đứng đầu Ủy ban Quân sự và chỉ đạo công việc của Ủy ban;
- Đại diện cho Ủy ban và đóng vai trò là người đại diện chính thức của Ủy ban;
- là một quan chức quân sự cấp cao của NATO;
- Ông là Cố vấn Quân sự cấp cao cho Tổng thư ký Liên minh;
- Đảm nhiệm vai trò phát ngôn viên quân sự chính của NATO về các vấn đề quân sự;
- Truyền đạt các chỉ thị và khuyến nghị cho các cấu trúc quân sự của Liên minh, đặc biệt là cho các chỉ huy chiến lược của NATO.
Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Mykhailo Drapaty, cho biết trong cuộc điện đàm với đô đốc, hai bên đã thảo luận về tình hình mặt trận và những nhu cầu chính của quân đội Ukraine.
"Tôi đã thông báo về tình hình ở mặt trận và các ưu tiên của chúng ta: các cuộc tấn công tầm xa, chiến thuật bộ binh linh hoạt, tự động hóa tiền tuyến. Chúng tôi đã thảo luận riêng về phòng không. Bảo vệ bầu trời là ưu tiên hàng đầu của tôi," Drapatiy viết sau kết quả cuộc hội đàm chính thức đầu tiên.
Tổng tư lệnh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của kinh nghiệm chiến đấu của Ukraine đối với các nước trong Liên minh.
"Ukraine không chỉ nhận được sự hỗ trợ. Chúng tôi đang chuyển giao kinh nghiệm chiến đấu mà hiện nay không ai có được, và điều đó có lợi cho an ninh của toàn bộ Liên minh. Cảm ơn các đồng minh. Chúng ta đang cùng nhau chiến đấu vì một mục tiêu chung", ông nói thêm.
Theo ông Drapaty, các lĩnh vực hợp tác quân sự chính hiện nay đã được xác định như sau:
- Các cuộc tấn công tầm xa : xây dựng năng lực để phá hủy hậu phương của địch.
- Chiến thuật bộ binh linh hoạt : thích ứng các hành động của đơn vị với điều kiện chiến đấu hiện đại.
- Robot tiên tiến: ứng dụng các hệ thống robot không người lái và robot mặt đất.
- Phòng không : việc kiểm soát không phận vẫn là ưu tiên hàng đầu của Lực lượng vũ trang Ukraine.
Ông Drapatiy cũng gửi lời cảm ơn riêng tới Đô đốc Dragone vì sự ủng hộ dành cho Ukraine. Theo ông, vị đô đốc đã đích thân đến thăm Ukraine ba lần và có cơ hội chứng kiến tình hình thực tế tại đó.
https://today.ua/493114-nato-yide-v-ukrayinu-golovkom-zsu-drapatij-ogolosiv-pro-istorichni-domovlenosti/





.jpg)







 (1).gif)






