|
Bài viết của AFP
Theo Đại diện cao cấp về Chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas, EU muốn mở rộng đáng kể các biện pháp trừng phạt chống lại Nga trong những tháng tới.

"Vào mùa thu, tôi sẽ trình bày danh sách trừng phạt có quy mô sâu rộng nhất kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Nếu được thông qua, số lượng cá nhân, công ty và tổ chức của Nga bị trừng phạt sẽ tăng ngay lập tức thêm một phần ba," bà Kallas chia sẻ với tờ báo "Welt" vào hôm thứ Hai.
Theo Ủy ban Châu Âu, các biện pháp trừng phạt hiện đang nhằm vào gần 3.000 cá nhân và tổ chức. "Sức ép phải được gia tăng cho đến khi Nga chấm dứt cuộc chiến," bà Kallas nói tiếp.
Bà Kallas cũng bày tỏ hy vọng rằng Mỹ và Châu Âu sẽ "xích lại gần nhau hơn" một lần nữa liên quan đến các biện pháp trừng phạt. Bà mô tả 21 gói trừng phạt kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào tháng 2 năm 2022 là một thành công. "Cho đến nay, Nga đã phải trả giá đắt cho các biện pháp trừng phạt của EU, chúng đã tiêu tốn của bộ máy chiến tranh Nga hơn một nghìn tỷ euro," bà cho biết.
Đồng thời, bà Kallas cáo buộc Moscow thực hiện "hành vi khủng bố có hệ thống". "Quân đội của Moscow không thắng trên chiến trường và do đó đang ngày càng chĩa tên lửa vào thường dân và cơ sở hạ tầng của Ukraine. Đây là hành vi khủng bố có hệ thống," bà Kallas nói. "Nga muốn biến các thành phố của Ukraine thành nơi không thể sinh sống."
Nga đã bắn phá Ukraine bằng máy bay không người lái và tên lửa gần như mỗi ngày kể từ khi bắt đầu cuộc chiến xâm lược vào tháng 2 năm 2022. Theo Phái đoàn Giám sát Quyền Con người của Liên Hợp Quốc, tháng vừa qua là tháng chịu nhiều hậu quả nặng nề nhất đối với thường dân ở Ukraine kể từ tháng 5 năm 2022: Tổng cộng có 437 người thiệt mạng và 2.610 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga vào tháng 7. Ukraine đã đáp trả trong nhiều tháng qua bằng các cuộc tập kích đường không sâu vào nội địa Nga.
Kallas: EU will Russland-Sanktionen deutlich ausweiten
|