Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đã phủ nhận mọi sự liên quan đến việc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga đổ vỡ vào mùa xuân năm 2022. Ông cho biết chuyến thăm Kyiv của ông, diễn ra vào ngày 9 tháng 4 năm 2026, không ảnh hưởng đến quyết định rút khỏi đàm phán hòa bình của Ukraine. Không ai có thể tác động đến lập trường của Kyiv vào thời điểm đó.
Cựu thủ tướng đã đưa ra tuyên bố này trong một cuộc phỏng vấn trên kênh YouTube School of War Podcast.
Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đã bác bỏ những cáo buộc cho rằng chuyến thăm Kyiv hồi tháng 4 năm 2022 của ông là nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ của tiến trình đàm phán giữa Ukraine và Nga.
Theo chính trị gia người Anh, trong cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông không kêu gọi chính quyền Ukraine từ bỏ giải pháp ngoại giao.
Ông Johnson nói gì về các cuộc đàm phán?
Vị chính trị gia này gọi những cáo buộc chống lại ông là vô căn cứ. Ông nhấn mạnh rằng không một quan chức chính phủ phương Tây nào có thể ép buộc người Ukraine ngừng đấu tranh cho nhà nước của chính họ.
"Đây hoàn toàn là điều vô lý. Không có nhà lãnh đạo châu Âu hay phương Tây nào có thể ngăn cản người Ukraine chiến đấu vì đất nước của họ", vị chính trị gia khẳng định dứt khoát.
Ông Johnson cho biết chuyến đi đến thủ đô Kyiv của Ukraine còn có một mục đích khác — đó là chứng minh rằng London sẵn sàng ủng hộ Kyiv nếu giới lãnh đạo Ukraine quyết định tiếp tục chống lại sự xâm lược của Nga. Ông cũng kiên quyết phủ nhận việc đang cố gắng thuyết phục ông Zelenskyy không đàm phán với Moscow.
Ngoài ra, cựu thủ tướng cũng đề cập đến thái độ của một số chính trị gia châu Âu đối với viễn cảnh chiến tranh trước thềm một cuộc xâm lược toàn diện.
Châu Âu không nhất trí về khả năng kháng cự của người Ukraine.
Nhắc lại tâm trạng của các đồng minh châu Âu của Ukraine, chính trị gia người Anh đã lưu ý đến lập trường của một trong những đại diện cấp cao trong đoàn tùy tùng của Thủ tướng Đức.
Theo Johnson, vào đêm trước cuộc xâm lược của Nga, viên chức người Đức này tin rằng việc nhanh chóng đánh bại Ukraine có thể là cách tốt nhất để chấm dứt xung đột.
Cựu thủ tướng Anh cho rằng đánh giá này hoàn toàn sai lầm. Theo ông, cách tiếp cận như vậy đã không tính đến tâm trạng thực sự của xã hội Ukraine và sự sẵn sàng kháng cự của đất nước.
Tại sao Johnson lại bị liên hệ với sự đổ vỡ của các thỏa thuận?
Cuộc thảo luận về vai trò bị cáo buộc của Boris Johnson trong việc chấm dứt các cuộc đàm phán giữa Kyiv và Moscow phần lớn diễn ra sau cuộc phỏng vấn của David Arakhamia vào tháng 11 năm 2023.
Ông Arakhamia, người dẫn đầu phái đoàn Ukraine trong các cuộc đàm phán vào mùa xuân năm 2022, đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn về chuyến thăm Kyiv của ông Johnson vào tháng 4 năm 2022. Theo ông Arakhamia, Thủ tướng Anh đã khuyên phía Ukraine không nên ký bất cứ thỏa thuận nào với Nga và nên tiếp tục đấu tranh. Theo ông, chính chuyến thăm của ông Johnson và khả năng thuyết phục của ông đã đóng vai trò quyết định trong sự đổ vỡ của các cuộc đàm phán hòa bình.
Chính Arakhamia sau đó đã giải thích rằng những phát ngôn của ông đã bị hiểu sai ngữ cảnh. Ông nhấn mạnh rằng phái đoàn Ukraine không có thẩm quyền tự mình ký kết một hiệp ước hòa bình cuối cùng, và văn kiện do các nhà đàm phán ở Istanbul soạn thảo trên thực tế không phải là một thỏa thuận hòa bình hoàn chỉnh có thể được ký kết ngay lập tức.
Có lẽ "quỷ dữ nằm trong chi tiết". Giới truyền thông đã hiểu sai lời nói của Arakhamia một chút, và Johnson đã không khẳng định chắc chắn khi thuyết phục Zelensky rằng phương Tây sẽ mạnh mẽ ủng hộ Ukraine và không cần phải thỏa hiệp với kẻ thù. Tuy nhiên, chính sau chuyến thăm khẩn cấp và không báo trước của ông mà Kyiv mới thực sự rút khỏi các cuộc đàm phán. Và nếu chuyến thăm đó không diễn ra, có lẽ hòa bình đã đến với Ukraine từ lâu rồi. Tuy nhiên, lịch sử, như chúng ta đã biết, không biết đến những điều kiện nhất định.
https://today.ua/492845-navisho-boris-dzhonson-terminovo-priyizhdzhav-do-kiyeva-navesni-2022-roku-zayava-britanskogo-eksprem-yera/





.jpg)







 (1).gif)






