|
Bài viết của Marcus Giebel -
Merkur
Doanh nhân ủng hộ Ukraine
Một doanh nhân người Đức ở bang Bayern được cho là đã trở thành mục tiêu của các cơ quan tình báo Nga. Hai nghi phạm đã bị bắt giữ. Theo các nhà điều tra, đây có thể không phải là một vụ việc đơn lẻ.

Đã nhiều tuần trôi qua kể từ khi Stefan Thumann công khai đăng bài trên mạng xã hội. Các bài viết của ông trên nền tảng X hiện chỉ những người theo dõi đã được xác nhận mới có thể xem. Trên LinkedIn, bài đăng gần đây nhất của doanh nhân này cách đây khoảng một tháng với nội dung:
"Tôi sẽ chuyển sang chế độ ẩn mình (stealth mode)."
Qua đó, Thumann thông báo sẽ chủ động rút khỏi sự chú ý của công chúng để tập trung làm việc và tạm nghỉ khỏi các hoạt động công khai.
Lãnh đạo công ty quốc phòng ở Bayern lọt vào tầm ngắm của Putin?
Theo một bài điều tra của báo Die Zeit, người sáng lập và Giám đốc điều hành công ty quốc phòng Donaustahl, thành lập năm 2020, đã trở thành mục tiêu của cơ quan tình báo Nga.
Các cơ quan an ninh Đức hiện cho rằng đã có kế hoạch tấn công nhằm vào vị giám đốc này. Vụ việc đã được điều tra trong nhiều tháng.
Hai nghi phạm làm gián điệp cho Nga bị bắt
Tháng 3 vừa qua, cảnh sát Đức đã bắt giữ hai nghi phạm:
Hiện vẫn chưa rõ hai người này có quen biết nhau hay không.
Theo điều tra, tháng 12/2025, Sergey N. đã đến thị trấn Straßkirchen thuộc vùng Hạ Bayern và dùng điện thoại quay phim lối vào cùng bảng chuông cửa tại nhà riêng của Stefan Thumann.
Cũng trong tháng đó, cơ quan an ninh Đức nhận được cảnh báo từ một cơ quan tình báo nước ngoài rằng ông Thumann đang đối mặt với nguy cơ rất lớn.
Ngay sau đó Sergey N. bị bắt lần đầu.
"Điệp viên dùng một lần" của Nga
Khi khám xét điện thoại của Sergey N., các điều tra viên nhanh chóng nhận ra ông ta không phải là một điệp viên chuyên nghiệp.
Sergey N. vốn là một thợ xây người Kharkiv (Ukraine) và gần đây sống cùng gia đình tại Đức.
Theo nhận định của các nhà điều tra, người này được Điện Kremlin sử dụng như một "điệp viên dùng một lần" (disposable agent).
Đây là những người được thuê thực hiện một nhiệm vụ cụ thể, dễ dàng bị thay thế sau khi hoàn thành.
Nếu được trả tiền, họ thường không quan tâm đến mục đích cuối cùng của nhiệm vụ và cũng không biết toàn bộ kế hoạch.
Ban đầu, do thiếu chứng cứ, cảnh sát buộc phải trả tự do cho Sergey N.
Tuy nhiên, sau khi phân tích sâu dữ liệu điện thoại, các nhà điều tra phát hiện ông ta đã liên lạc với cơ quan tình báo Nga.
Ngoài ra, Sergey N. còn bị cáo buộc tìm cách khai thác cha của Stefan Thumann nhằm biết được nơi ở của doanh nhân này.
Nghi phạm bỏ trốn sang Tây Ban Nha
Khi cảnh sát muốn triệu tập Sergey N. để thẩm vấn lần nữa, người này đã cùng gia đình bỏ trốn sang Tây Ban Nha.
Từ đó, ông ta được cho là đã cố gắng liên lạc với những người giao nhiệm vụ nhưng dường như không thành công.
Sau đó, Alla S., một phụ nữ quốc tịch Romania từng sinh sống tại bang Nordrhein-Westfalen, bị nghi tiếp tục theo dõi Thumann tại Đức.
Theo đánh giá của các điều tra viên, cách thức hoạt động của bà này khá vụng về.
Lệnh bắt không đề cập đến kế hoạch ám sát
Sau các vụ bắt giữ, cơ quan điều tra tiếp tục gặp một diễn biến bất ngờ.
Mặc dù trong tài liệu nội bộ của Cơ quan Bảo vệ Hiến pháp Đức (BfV) có đề cập đến một kế hoạch ám sát, nhưng cáo buộc này lại không xuất hiện trong lệnh bắt chính thức.
Trong cả hai trường hợp, nghi phạm chỉ bị truy tố về hành vi:
- Hoạt động cho cơ quan tình báo nước ngoài.
Alla S. bị tạm giam từ 25/3, còn Sergey N. bị tạm giam từ 15/5, sau khi được dẫn độ từ Tây Ban Nha về Đức.
Cuộc điều tra do Cơ quan Cảnh sát Hình sự bang Bayern (LKA Bayern) phụ trách.
Giới chức chỉ xác nhận rằng mục tiêu bị theo dõi là:
"Một người tại Đức cung cấp máy bay không người lái và các linh kiện liên quan cho Ukraine."
Donaustahl hỗ trợ Ukraine
Theo trang web của công ty, từ năm 2026 Donaustahl sản xuất hơn 30.000 đầu đạn cho các thiết bị bay không người lái mỗi năm.
Trong nhiều bài đăng trên mạng xã hội, Stefan Thumann luôn thể hiện lập trường ủng hộ Ukraine.
Ông từng viết trên LinkedIn:
"Nga không muốn hòa bình. Nga muốn hủy diệt phương Tây. Tôi chỉ là một người nhỏ bé, nhưng tôi sẽ dùng tất cả những gì mình có để chống lại điều đó."
Đáp lại bài viết của doanh nhân Enno Lenze, người cho rằng Donaustahl đang hỗ trợ tài chính cho Ukraine, Thumann xác nhận:
- bản thân ông,
- công ty Donaustahl,
- và công ty mẹ,
đã hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến phòng vệ suốt nhiều năm.
Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đây không phải là điều ông muốn công khai trước công chúng.
Theo ông, sự hỗ trợ này nhằm giúp Ukraine kéo dài khả năng kháng cự, tạo thêm thời gian để các nước phương Tây tăng cường năng lực quốc phòng.
Trong một bài đăng khác, Thumann cũng khẳng định:
Donaustahl và các công ty do ông kiểm soát không tham gia bất kỳ chương trình bí mật nào cung cấp đầu đạn cho Ukraine.
Ông cho biết các video khẳng định điều ngược lại đều là tin giả được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI).
Gợi nhớ vụ Rheinmetall
Vụ việc của Thumann khiến nhiều người liên tưởng đến Armin Papperger, Giám đốc điều hành tập đoàn quốc phòng Rheinmetall.
Mùa hè năm 2024, CNN từng đưa tin rằng Nga bị nghi lên kế hoạch ám sát Papperger.
Tình báo Mỹ đã phát hiện âm mưu này và thông báo cho phía Đức.
Sau đó, lực lượng an ninh Đức đã tăng cường đáng kể việc bảo vệ Papperger.
Có thể còn nhiều mục tiêu khác
Theo báo Die Zeit, các cơ quan an ninh Đức hiện không chỉ lo ngại cho Stefan Thumann.
Bài báo cho biết ít nhất còn một công ty quốc phòng khác của Đức cũng đang nằm trong tầm ngắm của tình báo Nga.
Các điều tra viên không loại trừ khả năng tính mạng của một giám đốc ngành quốc phòng khác cũng đang bị đe dọa.
Theo bài báo, trong các cuộc họp đánh giá tình hình an ninh hằng tuần tại Văn phòng Thủ tướng Đức, những người tham dự đều cho rằng:
Nga hiện xem Đức là một đối thủ.
Giới chức Đức cũng ngày càng thường xuyên nhắc đến khái niệm "chiến tranh lai" (hybrid warfare) mà Moskva bị cho là đang tiến hành.
Các hình thức bao gồm:
- Tuyên truyền;
- Phá hoại;
- Gián điệp.
Bài báo nhận định rằng nếu thực sự xảy ra một vụ ám sát nhằm vào một công dân Đức, đó sẽ là một bước leo thang hoàn toàn mới trong căng thẳng giữa Nga và Đức.
Nguồn: X, LinkedIn, Die Zeit, Tổng Công tố Liên bang Đức, Donaustahl, CNN.
Putins Geheimdienst plante wohl Anschlag auf Rüstungschef – Spione an Wohnort in Bayern aktiv
|