|
Tokyo coi các hoạt động quân sự của Trung Quốc và Nga là những tín hiệu đáng báo động và đang tăng cường sức mạnh quân đội. Triều Tiên đã phản ứng mạnh mẽ trước động thái này.
Sau khi Nhật Bản công bố kế hoạch mở rộng lực lượng quân đội, Triều Tiên tuyên bố sẽ chuẩn bị "các lựa chọn quân sự bổ sung".
Theo hãng thông tấn nhà nước KCNA, bà Kim Yo-jong, em gái có ảnh hưởng lớn của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cáo buộc Nhật Bản đang "biến thành một quốc gia hiếu chiến".
Bà tuyên bố:
"Chúng tôi sẽ không bao giờ đứng ngoài quan sát một cách thụ động trước sự phát triển quân sự của Nhật Bản, vốn có thể trở thành một mối đe dọa nghiêm trọng."
Nhật Bản muốn tăng cường năng lực quốc phòng
Trước các hoạt động quân sự ngày càng gia tăng của Triều Tiên, Trung Quốc và Nga, Chính phủ Nhật Bản cho rằng việc tiếp tục mở rộng lực lượng vũ trang là hết sức cần thiết.
Trong Sách trắng Quốc phòng công bố hôm thứ Ba, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi nhấn mạnh:

"Việc mở rộng và tái cơ cấu năng lực quốc phòng của Nhật Bản là điều thiết yếu, với tinh thần cấp bách và ý thức về khủng hoảng lớn hơn bao giờ hết."
Nhật Bản lo ngại các hoạt động quân sự của Trung Quốc
Theo báo cáo của Chính phủ Nhật Bản, Trung Quốc đang không ngừng tăng cường sức mạnh quân sự và mở rộng phạm vi hoạt động quanh Nhật Bản, vượt ra ngoài chuỗi đảo thứ nhất để tiến tới chuỗi đảo thứ hai ở Tây Thái Bình Dương.
Sách trắng nêu hai ví dụ:
- Các tàu sân bay Trung Quốc ngày càng hoạt động thường xuyên hơn.
- Trong tháng 6 và tháng 7/2025, đã xảy ra hai vụ máy bay quân sự Trung Quốc và Nhật Bản bay áp sát nhau ở khoảng cách bất thường.
Máy bay chiến đấu Nhật Bản phải xuất kích hàng trăm lần
Trong 12 tháng tính đến hết tháng 3, máy bay chiến đấu của Nhật Bản đã phải 595 lần xuất kích khẩn cấp.
Trong số đó:
- 366 lần là để ứng phó với máy bay Trung Quốc.
- 214 lần là để ứng phó với máy bay Nga.
Trong năm trước đó, tổng số lần xuất kích là 704.
Nhật Bản tiếp tục tái vũ trang
Nhật Bản đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm tăng cường năng lực quốc phòng, bao gồm:
- Tăng đáng kể ngân sách quốc phòng.
- Triển khai tên lửa trên các đảo xa.
- Xây dựng năng lực phản công đối với các mục tiêu đối phương.
- Tháng 4 vừa qua, Tokyo cũng đã nới lỏng đáng kể các quy định vốn rất nghiêm ngặt về xuất khẩu vũ khí.
Tuy nhiên, Sách trắng cũng cảnh báo rằng ngành công nghiệp quốc phòng trong nước vẫn còn nhiều điểm yếu, điều có thể ảnh hưởng đến việc mua sắm trang bị cũng như năng lực đổi mới công nghệ quân sự.
Nhật Bản tăng cường hợp tác với Mỹ và các đồng minh
Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi cũng nhấn mạnh liên minh "không thể lay chuyển" giữa Nhật Bản và Mỹ.
Ngoài ra, Tokyo đang tăng cường hợp tác an ninh với:
- Philippines
- Australia
- Hàn Quốc
Trong khi đó, Trung Quốc cáo buộc Nhật Bản đang quay trở lại con đường "chủ nghĩa quân phiệt".
Quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo càng trở nên căng thẳng sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi hồi năm ngoái không loại trừ khả năng Nhật Bản sẽ tiến hành một chiến dịch quân sự nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan.
„Verwandlung in einen Kriegsstaat“ – Nordkorea attackiert Japans Aufrüstungspläne
|