|
Bài viết của Christian Gehrke
Belarus đang gia tăng đáng kể sự hiện diện quân sự tại khu vực giáp biên giới với Ukraine.
Theo báo Ilta-Sanomat của Phần Lan và tờ Kyiv Post, Belarus đang thành lập một lữ đoàn đổ bộ đường không mới tại tỉnh Gomel, cách biên giới Ukraine khoảng 40 km. Được biết, tiểu đoàn đầu tiên của đơn vị này đã sẵn sàng hoạt động.
Belarus: "Sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh quân sự"
Đại tá Alexander Ilyukevich của Belarus trước đó đã công bố kế hoạch này trên kênh truyền hình quân đội VoenTV.
Ông được dẫn lời cho biết:
"Chúng tôi đã bắt đầu thành lập các đơn vị quân sự. Một tiểu đoàn đã được thành lập, đội ngũ sĩ quan và binh sĩ đã được tuyển chọn. Trong năm nay, chúng tôi sẽ thành lập thêm một tiểu đoàn thứ hai, cùng với các đơn vị hỗ trợ, pháo binh, phòng không và trinh sát."
Thông qua động thái này, chính quyền Minsk muốn tăng cường năng lực phòng thủ khu vực biên giới phía nam, nơi họ coi là một trong những rủi ro an ninh quan trọng nhất của đất nước.
Hoạt động quân sự gia tăng gần biên giới
Theo Ilta-Sanomat, dẫn nguồn từ các cơ quan tình báo Ukraine, thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều hoạt động quân sự đáng chú ý tại khu vực biên giới.
Vào tháng 6, Thứ trưởng Ngoại giao Belarus Igor Sekorta từng tuyên bố rằng:
"Nếu Ukraine tấn công Belarus, chúng tôi sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh quân sự của mình."
Ông nhấn mạnh rằng Belarus sẽ huy động toàn bộ tiềm lực nếu xảy ra xung đột.
Cũng trong tháng 6, Belarus đã phát động một đợt gọi nhập ngũ ngay tại khu vực giáp biên giới Ba Lan, thuộc sườn phía đông của NATO.
Quân đội Belarus: Quy mô lớn nhưng thu nhập thấp
- Quân nhân tại ngũ: khoảng 45.000–48.600 người (ước tính giai đoạn 2025–2026).
- Lực lượng dự bị: khoảng 289.500 người.
- Nghĩa vụ quân sự: bắt buộc đối với nam giới từ 18 đến 27 tuổi.
- Mức lương:
- Binh sĩ nghĩa vụ: khoảng 100–150 USD/tháng.
- Quân nhân chuyên nghiệp: khoảng 400–800 USD/tháng, tùy theo cấp bậc và thâm niên, nhưng vẫn được đánh giá là thấp so với tiêu chuẩn quốc tế.
Belarus vẫn khẳng định không muốn tham chiến
Alexander Lukashenko nhiều lần tuyên bố rằng Ukraine là mối đe dọa đối với Belarus, nhưng đồng thời cũng khẳng định ông không có ý định đưa đất nước trực tiếp tham gia cuộc chiến.
Trong khi đó, theo các nguồn tin tình báo Ukraine, Nga vẫn đang tìm cách gây sức ép để Belarus tham gia sâu hơn vào cuộc chiến chống Ukraine.
An der Grenze zwischen Belarus und der Ukraine geschehen seltsame Dinge
|