Con đường gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraine có thể trở nên phức tạp đáng kể do những khác biệt trong cách diễn giải về quá khứ lịch sử. Chính quyền Warsaw đang ám chỉ rằng họ sẵn sàng sử dụng quyền phủ quyết nếu Kyiv không xem xét lại chính sách về ký ức quốc gia của mình.
Điều này đã được Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosyniak-Kamysz công khai tuyên bố trên kênh truyền hình Polsat News.
Lập trường của Bộ Quốc phòng Ba Lan: "Với Bandera, họ sẽ không gia nhập EU".
Theo một quan chức chính phủ, Warsaw sẽ có lập trường cứng rắn về tư cách thành viên của Ukraine trong EU nếu phía Ukraine tiếp tục tôn vinh các nhân vật của OUN và UPA ở cấp chính thức.
"Chúng ta không nên tôn vinh những kẻ phá hoại sự hợp tác châu Âu. Với đảng Bandera, Ukraine sẽ không gia nhập Liên minh châu Âu. Không ai có thể bảo chúng ta phải bỏ phiếu như thế nào cho việc gia nhập của quốc gia này hay quốc gia kia", bà Kosyniak-Kamysh nhấn mạnh.
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh áp lực chính trị trong nước tại chính Ba Lan. Phe đối lập trong nước ngày càng yêu cầu chính phủ ngăn chặn các cuộc đàm phán hội nhập châu Âu với Kyiv. Tình hình cũng bị ảnh hưởng bởi dư luận: theo các cuộc khảo sát xã hội học gần đây, gần 60% người Ba Lan hiện kiên quyết phản đối việc Ukraine gia nhập cộng đồng châu Âu.
Bộ Ngoại giao Ba Lan lại có quan điểm khác.
Bất chấp những tuyên bố cực đoan của Bộ Quốc phòng, ngoại giao Ba Lan đang cố gắng xoa dịu tình hình. Trước đó, Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski đã bày tỏ quan điểm lạc quan hơn về tình hình. Theo ông, các tranh chấp lịch sử không nên trở thành bức tường không thể vượt qua trên con đường gia nhập EU của Ukraine.
Sikorsky nhắc lại rằng bản chất cốt lõi của quá trình hội nhập châu Âu sau Thế chiến II chính là khả năng của những kẻ thù cũ tìm ra sự thỏa hiệp và xây dựng một tương lai chung thông qua sự hòa giải.
https://today.ua/491415-u-polshi-nazvali-umovu-za-yakoyi-ne-dadut-ukrayini-vstupiti-do-yes/





.jpg)







 (1).gif)






