201 chuyên gia Ukraina được Tổng thống Zelensky cử đến vùng Vịnh Ba Tư theo yêu cầu của Hoa Kỳ đã vô cùng ngạc nhiên trước việc người Mỹ lãng phí các tên lửa đắt tiền để bắn hạ những UAV "Shahed" giá rẻ.
Điều này được đăng tải trong bài báo ngày 19 tháng 3 trên tờ The Times của Anh, trong đó các nhà báo đã phỏng vấn các chuyên gia phòng không Ukraina.
"Ukraina sở hữu một trong những hệ thống phòng không tinh vi nhất thế giới. Nước này đã kết hợp các hệ thống thời Liên Xô và NATO để tạo ra một phương pháp tiếp cận đa tầng, bao gồm các hệ thống tác chiến điện tử tinh vi, máy bay chiến đấu, trực thăng, hệ thống phòng không Patriot, máy bay đánh chặn không người lái và súng máy đơn giản từ các nhóm cơ động," - tờ báo viết.
Một sỹ quan Ukraina nói với tờ The Times rằng, ông rất ngạc nhiên khi nghe tin các nước vùng Vịnh Ba Tư phóng tới 8 tên lửa đánh chặn "Patriot" (mỗi chiếc trị giá hơn 3 triệu USD) vào một mục tiêu duy nhất, kể cả để phá hủy máy bay không người lái có giá rẻ hơn hàng chục lần.
Các chuyên gia Ukraina cho biết, nhờ kinh nghiệm thu được trong cuộc chiến chống Nga, họ đã học được cách chỉ sử dụng một hoặc hai tên lửa như vậy để bắn hạ tên lửa đạn đạo của Nga. Hơn nữa, dữ liệu về hiệu suất hoạt động của các kíp vận hành hệ thống "Patriot" của Ukraina đã được chia sẻ với các đồng minh phương Tây.
Tuy nhiên, như thông tin về các trận chiến ở Vịnh Ba Tư cho thấy, Mỹ và các đồng minh dường như đã bỏ qua những tính toán phức tạp này.
"Tôi không hiểu họ đang làm gì, họ đang nhìn vào cái gì trong suốt 4 năm chúng tôi chiến đấu," - một sỹ quan Ukraina nói.
Theo lời ông, "họ [Mỹ và các đồng minh] thường bắn một cách thiếu suy nghĩ".
"Ví dụ, họ đã sử dụng tên lửa SM-6 - phóng từ tàu chiến. Đó là một loại tên lửa đánh chặn rất tốt. Nó có giá khoảng 6 triệu USD. Và họ đã dùng nó để bắn hạ một chiếc Shahed trị giá 70.000 USD", - người sỹ quan này nói.
Ngoài ra, như các chuyên gia Ukraina đã nói với báo chí, họ rất ngạc nhiên trước việc Mỹ và các đồng minh không thể che giấu radar của mình khỏi kẻ thù.
Theo một sỹ quan cấp cao của Ukraina, Iran đã phá hủy được một hệ thống radar cảnh báo sớm AN/FPS-132 của Mỹ (trị giá 1 tỷ USD), cũng như ít nhất một hệ thống radar phòng không tầm cao THAAD, mỗi hệ thống trị giá khoảng 300 triệu USD. Hơn nữa, cả 3 hệ thống radar này đều hiển thị rõ ràng trong các hình ảnh vệ tinh được công bố rộng rãi.
"Trong hai tháng, chúng vẫn đứng nguyên tại vị trí đó. Rồi Shahed xuất hiện. Ba chiếc Shahed, mỗi chiếc trị giá khoảng 70.000 USD. Và thế là xong," - vị sỹ quan cấp cao của Ukraina cho biết.
Trong cuộc chiến chống lại quân chiếm đóng Nga, quân đội Ukraina đã trở thành bậc thầy về ngụy trang và cơ động — đặc biệt là đối với các hệ thống phòng không của họ, theo bài báo cho biết.
"Họ đã học được khi nào, ở đâu và làm thế nào để triển khai chúng sau những sai lầm đau đớn hồi đầu cuộc chiến. Và giờ đây, họ muốn chia sẻ những bài học đó với người Mỹ," - tác giả kết luận.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|