|
Tổn thất của Nga trong cuộc chiến tại Ukraine mang tính lịch sử. Trong những ngày gần đây, Kyiv báo cáo mức tăng đáng kể.

Kyiv/Moskva – Nga gần đây đã mất nhiều binh sĩ hơn mức thông thường trong cuộc chiến ở Ukraine, ít nhất theo tuyên bố từ phía quốc gia bị tấn công. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, có 1.710 binh sĩ Nga bị thương hoặc thiệt mạng vào thứ Tư (18/3). Trước đó, vào thứ Ba là 930 người và trước đó nữa là 760 người. Trong những tuần gần đây, các con số dao động ở mức tương tự.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo sự gia tăng tổn thất hàng ngày của Nga tại tiền tuyến của cuộc chiến xâm lược do Vladimir Putin phát động. (Ảnh lưu trữ)
Nguyên nhân của sự gia tăng bất thường này được cho là do các đợt tấn công mạnh gần đây của Nga tại các khu vực Donetsk và Zaporizhzhia. Chỉ riêng tại đây – trên một đoạn mặt trận dài tương đối ngắn vài trăm km – khoảng 900 binh sĩ Nga đã bị tiêu diệt hoặc bị thương trong vòng một ngày rưỡi, theo quân đội Ukraine. Chỉ huy lực lượng máy bay không người lái của Ukraine, Robert Brovdi, đã gọi đây là một “cột mốc mới” trên Telegram.
Chuyên gia: 1,2 triệu binh sĩ Nga bị thương hoặc thiệt mạng
Theo phía Ukraine, tổn thất của quân đội Nga dưới quyền lãnh đạo của Vladimir Putin đã vượt số lượng tân binh trong ba tháng liên tiếp. Các số liệu này cũng như số liệu từ phía Điện Kremlin (thường công bố con số thấp hơn) đều không thể được kiểm chứng độc lập. Tuy nhiên, vẫn có những ước tính từ các chuyên gia.
Theo tính toán của các nhà khoa học Mỹ, trong khoảng bốn năm của cuộc chiến xâm lược Nga, khoảng 1,2 triệu binh sĩ Nga đã bị thương hoặc thiệt mạng. Báo cáo của viện nghiên cứu Center for Strategic and International Studies (CSIS) ước tính có khoảng 325.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng kể từ tháng 2/2022. Đối với Ukraine, con số tổn thất được ước tính từ 500.000 đến 600.000 binh sĩ, trong đó có từ 100.000 đến 140.000 người tử vong.
Tổn thất lịch sử của Nga trong cuộc chiến Ukraine
Các số liệu này được đưa ra vào cuối tháng 1 và là những con số tổng thể mới nhất từ nguồn độc lập về cuộc chiến Ukraine. Theo CSIS, các dữ liệu được tổng hợp từ quân đội, cơ quan tình báo và chính phủ của nhiều quốc gia. “Trong không có cuộc chiến nào kể từ Thế chiến thứ hai mà một cường quốc phải chịu mức thương vong và thiệt hại cao như vậy”, các tác giả nhận định về phía Nga.
Các ước tính từ Mỹ tương đối trùng khớp với số liệu của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, khi cho rằng có khoảng 1,23 triệu binh sĩ Nga đã bị thương hoặc thiệt mạng. Tuy nhiên, con số thực tế có thể còn cao hơn. Ngoài ra, tổn thất ở tiền tuyến thường được báo cáo với độ trễ nhất định.
Russlands Verluste steigen offenbar rapide – Ukraine spricht von „neuem Meilenstein“
|