Chính quyền Mỹ có kế hoạch tạo ra những động lực để Nga tham gia đàm phán hòa bình về Ukraine và làm suy yếu liên minh của nước này với Trung Quốc, một cách tiếp cận đã làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng người Ukraine rằng cuộc chiến có thể trở thành công cụ trong một trò chơi toàn cầu giữa các cường quốc.
Tờ Politico đưa tin nhóm của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét khả năng nới lỏng quan hệ kinh tế với Nga và thu hút đầu tư của Mỹ như một phần động lực để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Theo kế hoạch của Washington, điều này có thể làm thay đổi trật tự toàn cầu theo hướng đối trọng với Trung Quốc, quốc gia mà Mỹ coi là mối đe dọa lớn nhất đối với phương Tây.
Các chuyên gia cho rằng kế hoạch này khó có cơ hội thành công chừng nào Vladimir Putin và Xi Jinping còn nắm quyền. Đồng thời, bài báo cũng lưu ý rằng chính quyền Trump vẫn đang tìm kiếm một “bước đột phá” trong các cuộc đàm phán, với sự tham gia của đặc phái viên Steve Witkoff và cố vấn Jared Kushner.
Các quan chức Ukraine bày tỏ lo ngại, bởi vì những nỗ lực tương tự đã từng được thực hiện trước đây — đặc biệt là trong khuôn khổ chính sách “Ostpolitik” của Đức — và đã không mang lại kết quả. Thay vào đó, Nga đã châm ngòi cho cuộc chiến đẫm máu nhất ở châu Âu.
Các nhà phê bình ở Hoa Kỳ cũng chỉ ra rằng Nga đang tích cực giúp đỡ Iran tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ, và sự hợp tác của nước này với Trung Quốc và Tehran ngày càng gia tăng. Điều này đặt ra câu hỏi về hiệu quả của bất kỳ động thái khuyến khích nào có thể được đưa ra cho Điện Kremlin.
Kế hoạch này của Washington cho thấy cuộc chiến ở Ukraine không chỉ được xem là một xung đột khu vực, mà còn là một phần của cuộc đấu tranh địa chính trị toàn cầu. Đối với Kyiv, điều này có nghĩa là nguy cơ trở thành công cụ trong cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tuyên bố này đáng báo động, vì nó có thể chuyển trọng tâm từ lợi ích của Ukraine sang các mục tiêu chiến lược của Washington.